[MINH HUỆ 22-07-2009] Mới đây, sáu học viên nữ Pháp Luân Công đã bị kết án giam giữ bất hợp phát tại thành phố Tể Trữ, tỉnh Sơn Đông: Bành Kiệt, Nghiêm Kim Lan, Triệu Tân Nham, Trương Mẫn, Lý Phượng Vân và Hứa Tân Hải. Tất cả họ, ngoại trừ cô Trương Mẫn, thì đều đã lớn tuổi.

Bà Bành Kiệt sống tại Hạch Đào Viên ở quận Trung, thành phố Tể Trữ. Bà đã bị kết án giam ba năm và hiện tại, bà bị giam tại nhà tù nữ Tể Nam.

Bà Nghiêm Kim Lan sống tại sống tại Hạch Đào Viên ở quận Trung, thành phố Tể Trữ. Bà đã bị kết án giam bốn năm và hiện tại, bà cũng bị giam tại nhà tù nữ Tể Nam.

Bà Triệu Tân Nham sống tại khu tập thể điện lực II ở quận Trung, thành phố Tể Trữ. Bà đã bị kết án giam bốn năm và hiện tại, bà đang bị giam tại nhà tù nữ Tể Nam.

Cô Trương Mẫn, nguyên là một nhân viên xưởng điện Tể Trữ. Cô đã bị tuyên án tù ba năm và hiện đang bị giam tại nhà tù nữ Tể Nam.

Bà Lý Phượng Vân, 69 tuổi, sống tại khu tập thể trường trung học kĩ thuật số II tại thành phố Tể Trữ. Bà Lý đã bị tuyên án tù ba năm và hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Hoa Đài thuộc thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

Bà Hứa Tân Hải, đã gần 60 tuổi, sống tại khu tập thể trường đại học Tể Trữ. Bà Hứa đã bị tuyên án tù ba năm và hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Hoa Đài thuộc thành phố Nam Kinh.

Vào khoảng sáu giờ tối ngày 15 tháng 11 năm 2008, có hơn 10 cảnh sát đã xông vào nhà bà Bành, bà Nghiêm và bà Triệu và bắt họ. Chúng là cảnh sát đến từ phòng an ninh nội địa, bao gồm Vương Phi, Lưu hạo , Mâu Sĩ Yến và những người khác. Vào tháng 3 năm 2009, cả ba đã bị bí mật kết án giam giữ tại tòa án quận Trung thành phố Tể Trữ. Vào ngày 21 tháng 4 năm 2009, họ bị đưa đến nhà tù nữ Tể Nam

Cô Trương bị bắt vào ngày 6 tháng 12 năm 2008 bởi sở cảnh sát Hồng Tinh Tân Thôn Phái Xuất, cục cảnh sát quận Trung, thành phố Tể Trữ.

Vào ngày 25 tháng 9 năm 2008, khi bà Lý và bà Hứa đang giảng rõ sự thật cho dân chúng ở hạt Phong, tỉnh Giang Tô. Cảnh sát địa phương đã bắt và đưa họ đến nhà giam tại hạt Phong, tỉnh Giang Tông, tháng 5 năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/22/205083.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/31/109651.html
Đăng ngày 03-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share