Bài viết của Lăng Nhạn, phóng viên báo Minh Huệ ở Toowoomba

[MINH HUỆ 19-9-2017] Các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã tham dự cuộc Diễu hành Hoa, sự kiện đặc trưng của Lễ hội Hoa ở Toowoomba, một thành phố ở Đông Nam Queensland, Úc, vào ngày 16 tháng 9 năm 2017. Lễ hội Hoa là sự kiện cộng đồng lớn nhất và một trong những lễ kỷ niệm hàng đầu ở Úc. Cuộc Diễu hành Hoa là tiêu điểm của lễ hội, thu hút 100.000 khán giả trong năm nay. Các học viên Pháp Luân Công đã mang văn hóa truyền thống Trung Quốc và thông điệp của Pháp Luân Đại Pháp đến với người dân.

901c8e7aef73dc8b9f08fe3391dece46.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo trình diễn ở cuộc Diễu hành Hoa

Đoàn nhạc Tian Guo, gồm các học viên Pháp Luân Công, đã được mời đến biểu diễn ở cuộc Diễu hành Hoa năm nay. Với trang phục truyền thống tươi sáng, các thành viên đoàn nhạc đã diễu hành và chơi các bản nhạc hùng tráng gồm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Thánh Vương”, “Ode to Joy”, và các bản nhạc khác. Khán giả đã cảm động bởi âm nhạc và tán dương đoàn nhạc bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt.

37cab70721721dae804f4d362d93d57a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn công pháp trong cuộc Diễu hành Hoa

Những năm gần đây, người dân Trung Quốc ngày càng hiểu rõ hơn về Pháp Luân Công. Có những người do bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc nên đã từng thù địch các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, hầu hết những hiểu lầm đã được giải khai bởi sự ôn hòa, lý tính và từ bi của các học viên Pháp Luân Công. Ngày càng có nhiều người Trung Quốc ngạc nhiên và tự hào về vẻ đẹp của văn hóa Trung Hoa mà các học viên thể hiện. Nhiều người đã chụp ảnh đoàn Pháp Luân Công để lưu giữ lại khoảnh khắc quý giá.

Cô Du đến từ Trung Quốc nói với phóng viên rằng đây là lần đầu tiên cô xem Diễu hành Hoa. Khi được hỏi cô ấn tượng nhất với cái gì, cô đã trả lời: “Tôi ấn tượng nhất với Pháp Luân Đại Pháp! Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Pháp Luân Đại Pháp ở đây! Nó xuất hiện hai lần trong cuộc diễu hành và đã được người dẫn chương trình giới thiệu hai lần. Sức mạnh! Thật chấn động! Hoàn toàn bất ngờ!”

Trong số hơn 70 nhóm tham gia và 34 con thuyền hoa, thuyền hoa của Pháp Luân Công rất nổi bật. Đó là một thuyền rồng lớn được trang trí bằng hai con rồng vàng trong các đám mây, cùng với Pháp Luân tỏa sáng và dòng chữ “Chân, Thiện, Nhẫn”. Hàng chục học viên mặc trang phục truyền thống Trung Quốc vẫy chào khán giả với nụ cười rạng rỡ. Từng tràng pháo tay vang lên khi con thuyền đi dọc tuyến đường diễu hành.

96728e80fd0a629ef5b81242226d64fb.jpg

2821886042ab9657de0f62621733f2b7.jpg

Thuyền rồng của các học viên Pháp Luân Công

Chín loa phóng thanh được đặt dọc tuyến đường diễu hành. Ban tổ chức đã giới thiệu các nhóm tham gia khi họ tiến vào. Khán giả đã biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện tự thân với năm bộ công pháp, và dành cho mọi lứa tuổi. Học viên ở hơn 100 quốc gia trên thế giới được thụ ích từ môn tu luyện. Một số nhà tổ chức đã nhận xét: “Thật là một môn tu luyện tuyệt vời! Tôi cũng muốn học!”

Đây là năm thứ 18 các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham dự cuộc Diễu hành Hoa. Các thành viên của đoàn diễu hành đã đi một chặng đường dài, từ Sydney và Melbourne, để tham gia. Các nhà tổ chức diễu hành cho biết họ đánh giá cao sự đóng góp to lớn của các học viên. Bà Anna, nhà tổ chức diễu hành và là một nhân viên chính quyền thành phố, đã đích thân cảm ơn các học viên. Bà nói: “Thuyền rồng của các bạn thật tuyệt! Tôi có thể nói rằng các bạn đã dành rất nhiều thời gian và nỗ lực vào trong đó. Cảm ơn các bạn! Hy vọng sẽ gặp lại các bạn năm tới!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/19/353904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/21/165493.html

Đăng ngày 24-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share