Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Châu Âu

[MINH HUỆ 24-7-2017] Gần đây trên khắp thế giới, hàng loạt các sự kiện đã được tổ chức nhằm phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 18 năm ở Trung Quốc. Nhiều quan chức chính phủ và người dân đã bày tỏ sự ủng hộ của họ với các học viên và hy vọng tội ác tàn bạo này sẽ sớm chấm dứt.

Pháp

Ngày 20 tháng 7, các học viên đã tề tựu trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Paris để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Nhiều khách qua đường đã ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác.

4085e4741f033d97dce90d6c18b1f58a.jpg

ebd4cb5300fdc09da54945c7a0df30c8.jpg

Các học viên Pháp tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 để nói với công chúng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 18 năm ở Trung Quốc

Trong các sự kiện, các học viên đọc những bức thư của các quan chức Pháp, bao gồm cả bức thư của ông Éric Alauzet, một Nghị sỹ Pháp, người đã viết cho Bộ Ngoại Giao bày tỏ mối lo ngại về vấn nạn giết hại tù nhân lương tâm, trong đó chủ yếu là học viên Pháp Luân Công, để lấy tạng ở Trung Quốc. Ông đã viết: “Vào ngày 12 tháng 12 năm 2013, Nghị viện Châu Âu đã thông qua nghị quyết về tội ác thu hoạch tạng ở Trung Quốc, đề nghị các quốc gia thành viên công khai lên án sự lạm dụng thu hoạch tạng,” và yêu cầu tiếp tục theo dõi vấn đề này.

Bà Marie-Christine Dalloz, ông Kheira Bouziane-Laroussi và các Nghị sỹ khác cũng viết một lá thư gửi tới Bộ Ngoại giao, thúc giục đưa ra những biện pháp để giúp chấm dứt tội ác thu hoạch tạng của chế độ Trung Quốc.

Thụy Sỹ

Ngày 20 tháng 7, các học viên tới Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc (OHCHR) tại Geneva, kêu gọi hành động để giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

c6058ffb97a5b88da00f180f86864371.jpg

Ông Dominique de Buman, Phó chủ tịch Đảng Nhân dân Dân chủ Cơ đốc giáo, nói rằng một tội ác man rợ trên quy mô lớn như vậy diễn ra đối với học viên Pháp Luân Công, cần phải chấm dứt ngay lập tức

Nhiều Nghị sỹ liên bang và Nghị sỹ bang đã viết thư ủng hộ sự kiện của các học viên. Ông Dominique de Buman, Phó chủ tịch Đảng Nhân dân Dân chủ Cơ đốc giáo, viết rằng mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng và cuộc bức hại ở Trung Quốc, đặc biệc là hoạt động cưỡng bức thu hoạch tạng, phải bị phơi bày trước cộng đồng quốc tế.

Hơn 50 Nghị sỹ Liên bang và Nghị sỹ bang đã liên hệ với ông Zeid Ra’ad Al Hussein, thuộc Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc, thúc giục ông chú ý tới những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc.

Bà Lisa Mazzone, Thành viên hội đồng quốc gia, nói rằng, mặc dù Trung Quốc đã tham gia Công ước chống Tra tấn của Liên hợp quốc vào năm 1988, nước này vẫn thường ngược đãi những công dân của mình. Bà yêu cầu Hội đồng Liên bang giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Cộng hòa Séc

Sáng ngày 20 tháng 7, các học viên ở Cộng hòa Séc tham gia mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Praha. Họ không những biểu diễn các bài tập thiền định nhẹ nhàng của Pháp Luân Công mà còn tái hiện cảnh học viên ở Trung Quốc bị tra tấn vì đức tin vào Pháp Luân Công.

5729b50971b5b877e30fce56d9352bac.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn luyện công trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Praha vào ngày 20 tháng 7 năm 2017

Hãng truyền thông Blesk và trang Novinky.cz, một trong những trang web có nhiều người theo dõi nhất ở Cộng hòa Séc, đã phỏng vấn các học viên. Bà Veronika Sunova, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Cộng hòa Séc, phát biểu: “Chúng tôi cần sự ủng hộ từ tất cả những người có lương tâm để những tội ác đối với các học viên Pháp Luân Công, đặc biệc là việc cưỡng bức thu hoạch tạng, có thể chấm dứt.”

Sáng hôm sau trang Novinky.cz đã đăng tải bài viết với tiêu đề là: “Trước Đại sứ quán Trung Quốc, ông ấy đã thiền định để phản đối cuộc bức hại những người theo tập Pháp Luân Công.” Bài báo viết rằng các học viên thường bị giam cầm và bị tra tấn ở Trung Quốc vì đức tin của họ. Cùng ngày, hãng truyền thông Blesk đưa tin rằng Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và được tập luyện bởi hơn 100 triệu người ở hơn 80 quốc gia.

c802002df4f35919ab10bc0085ee43a7.jpg

Triển lãm chống tra tấn tại Quảng trường Wenceslas (Václavského náměstí) vào buổi chiều

b3e7b55d186b89d019e8565c06fb3961.jpg

Khách qua đường dừng chân tìm hiểu Pháp Luân Công

Các sự kiện tiếp tục diễn ra tại Quảng trường Wenceslas (Václavského náměstí) vào buổi chiều, sau đó là màn thắp nến thỉnh nguyện vào buổi tối. Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc và đã ký thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên.

Một số du khách Trung Quốc cũng đã thoái Đảng ngay khi biết rằng 270 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

6a750805b3a64bf480dd709c618cb58c.jpg

Thắp nến thỉnh nguyện vào buổi tối


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/24/351586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/26/164798.html

Đăng ngày 30-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share