Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New York, Hoa Kỳ.

[MINH HUỆ 20-9-2017] Tháng 9 là thời điểm bận rộn của các học viên Pháp Luân Công ở New York. Họ đã tham gia các hoạt động cộng đồng, bao gồm Ngày hội Câu lạc bộ Đại học Queens mùa Thu 2017 và Lễ hội Công viên Drive Rego lần thứ 63, để phổ truyền môn tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần được truyền ra công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992 và đến nay đã được người dân ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ theo tập.

Các sinh viên và giảng viên tham gia Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp trong ngày hội Câu lạc bộ Đại học Queens mùa thu 2017

Ngày hội Câu lạc bộ 2017 của Đại học CUNY Queens diễn ra vào ngày 13 tháng 9 năm 2017. Các thành viên của Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ với các sinh viên và giảng viên một môn tu luyện tuyệt vời giúp thư giãn và nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, 60 người đã đăng ký tham gia câu lạc bộ và để lại thông tin cá nhân của họ.

Một nữ sinh viên nói với một học viên rằng cô đã đọc các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp trong mùa hè và rất mong muốn tìm hiểu thêm. Cô đã luyện công với các học viên tại sự kiện.

Một sinh viên từ Trung Quốc đã đến quầy thông tin và để lại thông tin liên lạc của mình. Sau đó, cô nói với các học viên rằng cô đã biết đến cuộc bức hại phi pháp đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc và tội ác của nhà cầm quyền Trung Quốc là tiến hành thu hoạch tạng từ các học viên bị giam giữ vì đức tin của họ. Cô mong muốn được biết thêm thông tin chi tiết về cuộc bức hại.

ca6df10f7218a34c431528ac7b93a17e.jpg

Quầy thông tin Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tạiNgày hội Câu lạc bộ Đại học Queens mùa Thu 2017

556fb1cb2627df9d1e3fa7ae17877ab5.jpg

Các sinh viên đăng ký tham gia Câu lạc bộ

1ffcc3dcb13f213d6dbc16a8a54904f0.jpg

Một sinh viên học bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện

Hồng Pháp tại Lễ hội Công viênRego

280301d8a278ec6d16451babf3f4b707.jpg

Khách bộ hành vây quanh quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu về môn tu luyện cũng như cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

Ngày 16 tháng 9 năm 2017, các học viên đã tham gia Lễ hội Công viên Drive Rego lần thứ 63 và chia sẻ những lợi ích của môn tu luyện với khách bộ hành. Có khoảng 50 gian hàng tại lễ hội, nằm dọc con phố bắt đầu từ trung tâm Rego gần cộng đồng người Nga, Tây Ban Nha, và Trung Quốc. Nhiều người Nga đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến môn tu luyện và một số người đã đến quầy thông tin nhiều lần để tìm hiểu thêm và học các bài công pháp.

f1b9a0badc542f8c9b9262ffd429269a.jpg

Chứng đau lưng của một người đàn ông (ở giữa) đã biến mất sau khi ông gặp Pháp Luân Công tại lễ hội

Một cụ ông, sau khi trò chuyện với các học viên, đã biết đến khả năng trị bệnh kì diệu của môn tu luyện và hiểu được tại sao cuộc bức hại là sai trái. Ông đã lấy cuốn sách Pháp Luân Công và rời đi. Một lát sau ông quay lại và rất vui mừng. Ông chỉ vào cuốn sổ ghi chép của mình và nói với các học viên rằng ông đã chép lại một đoạn từ trong cuốn sách, và đã khỏi đau lưng ngay lập tức. Ông nói rằng điều này chưa từng xảy ra trước đây, hay khi ông luyện tập những môn khác. Ông đã nhận cuốn sách Chuyển Pháp Luân và hứa sẽ đọc cẩn thận và trân trọng nó.

8b176d8e2b6b5004608d9e8b8761d736.jpg

Những người đi trẩy hội đã đến quầy thông tin Pháp Luân Công và tìm hiểu về môn tu luyện

Nhiều khách bộ hành đã bất bình sau khi biết được các học viên ở Trung Quốc đã phải chịu đựng cuộc bức hại kéo dài 18 năm như thế nào. Họ đã ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Những người khác bày tỏ mong muốn được học môn tu luyện sau khi biết đến khả năng trị bệnh của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/20/353973.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/21/165496.html

Đăng ngày 24-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share