Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Illinois

[MINH HUỆ 30-8-2017] Các học viên Pháp Luân Công ở Urbana, Illinois đã tham gia Lễ hội Ngô và sự kiện Ngày Giới thiệu Trường cho sinh viên mới tại Đại học Illinois Urbana-Champaign (UIUC) vào cuối tuần cuối tháng 8 năm 2017. Nhiều sinh viên đại học và cư dân địa phương đã tìm hiểu về Pháp Luân Công vào dịp này.

Pháp Luân Công tại Lễ hội Ngô

Chiều ngày 25 tháng 8, nhiều tốp người đến từ Urbana và các vùng lân cận đổ vào trung tâm thành phố Urbana để tham gia Lễ hội Ngô. Các học viên Pháp Luân Công đã dựng một quầy thông tin để giới thiệu những lợi ích của môn tu luyện và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn.

Đây là lần đầu tiên nhiều sinh viên Trung Quốc có dịp tìm hiểu về Pháp Luân Công trực tiếp từ các học viên. Vì những tuyên truyền vu khống và phong tỏa Internet của ĐCSTQ ở quê nhà, họ chưa từng có cơ hội biết rằng Pháp Luân Công được tự do tập luyện trên khắp thế giới. Một số sinh viên đứng quan sát từ xa, một số trò chuyện với các học viên, và nhiều người nhận tờ rơi thông tin và bắt đầu đọc sự thật về Pháp Luân Công mà họ không thể tiếp cận ở Trung Quốc.

a293ec7d809837ed28e7f10f84f8fdcd.jpg

Một thanh niên ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công tại Lễ hội Ngô Urbana

Một nhóm bốn sinh viên Trung Quốc ngạc nhiên khi thấy quầy thông tin Pháp Luân Công. Sau khi quan sát từ xa và thảo luận với nhau, họ đã gặp một học viên để trò chuyện. Cuộc trò chuyện rất dễ chịu và vui vẻ. Người học viên đã nói với họ việc ĐCSTQ bôi nhọ Pháp Luân Công và bức hại người dân vô tội như thế nào. Những sinh viên này cuối cùng đã hiểu được sự thật đằng sau vấn đề. Một người nói: “Tôi nghĩ tất cả các bạn trông hoàn toàn bình thường! Tôi muốn tìm hiểu thêm. Hóa ra sự thật là như vậy, và ĐCSTQ đã bịa đặt về các học viên!”

Nhiều người dân địa phương cũng đã dừng lại để tìm hiểu thêm. Họ lên án ĐCSTQ vì tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác này. Họ cũng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ các học viên vì những nỗ lực lớn lao của họ nhằm phơi bày cuộc bức hại.

Quad Day – Ngày giới thiệu trường cho sinh viên mới tại Đại học UIUC

b45bad41aa0cf724ffbfbeffc025ec8e.jpg

Sinh viên Trung Quốc tại UIUC tìm hiểu về Pháp Luân Công trong ngày giới thiệu trường cho sinh viên mới

Sự kiện Quad Day thường niên tại UIUC là một tổ chức hội chợ sinh viên để chào đón các tân sinh viên. Hàng trăm tổ chức sinh viên và các câu lạc bộ đã tham gia hoạt động vào ngày 27 tháng 8. Quầy thông tin Pháp Luân Công được các sinh viên vây quanh. Các sinh viên Trung Quốc đặc biệt quan tâm tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Công mà họ không thể tìm được ở Trung Quốc. Sinh viên Mỹ thì tò mò muốn biết Pháp Luân Công là gì.

Hai sinh viên cao học đến từ Trung Quốc đã trò chuyện với một học viên và đã biết được những lợi ích của Pháp Luân Công. Họ cũng đã hiểu thêm về cuộc bức hại. Họ phẫn nộ trước sự ngược đãi vô nhân đạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công vô tội và chân thành cảm ơn người học viên đã giúp họ biết được sự thật. Họ để lại thông tin liên lạc để có thể học Pháp Luân Công sau này.

Một sinh viên Trung Quốc mới đầu còn mỉa mai, châm chọc, nhưng một học viên đã bình tĩnh nói với anh về những lợi ích sức khỏe và nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân-Thiện-Nhẫn, cũng như tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ. Người sinh viên đã hiểu ra tại sao các học viên nỗ lực đến vậy để giảng chân tướng cho mọi người. Cuối cùng, anh bày tỏ sự cảm thông đối với những nạn nhân của cuộc bức hại, và nói sẽ không bao giờ nhìn nhận các học viên Pháp Luân Công như trước nữa.

Một số sinh viên Trung Quốc đã sống vài năm ở nước ngoài nên đã biết rằng Pháp Luân Công được cộng đồng quốc tế công nhận. Họ đã bày tỏ sự ủng hộ các học viên trong nỗ lực bảo vệ nhân quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/30/353154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/2/165267.html

Đăng ngày 8-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share