Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-5-2017] Sau khi mua xong một số hàng tạp phẩm ở siêu thị, tôi đứng lại nói chuyện với những người mua hàng và nhân viên tính tiền mới của siêu thị về Pháp Luân Công và tặng họ mấy bản Tuần báo Minh Huệ cùng đĩa DVD. Tôi cũng bảo họ đọc cẩn thận và chuyển chúng cho người thân và bạn bè để họ có thể nhận được phúc báo.

Tôi cũng tặng họ sách Cửu Bình và Giải thể Văn hoá Đảng.

Các nhân viên ở siêu thị, từ các quản lý cho đến thu ngân đều rất tốt. Hầu hết họ đều đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và không ai có ý định ngăn tôi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Đột nhiên, tôi nhìn thấy những Pháp Luân màu vàng kim bay ra từ các tờ Tuần báo Minh Huệ và xoay vòng quanh mọi người khi họ lật các trang báo lên xem. Tôi cũng nhìn thấy các đóa hoa màu vàng kim chầm chậm chồi lên từ các trang báo. Tôi biết rằng những người đó đã được cứu. Con xin cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn các đồng tu đã biên soạn Tuần báo Minh Huệ.

Điều nhìn thấy khiến tôi minh bạch lý do tại sao gần đây mọi người có phản hồi tích cực đến vậy sau khi họ đọc Tuần báo Minh Huệ. Dưới đây là một số nhận xét mà tôi đã nghe được từ những người đã đọc tài liệu.

Một nghệ sĩ nói: “Tạp chí của các bạn rất hay. Hình ảnh phù hợp với nội dung. Cơn cảm lạnh của tôi đã biến mất sau khi đọc tờ tạp chí. Tôi gần như quên cả ăn uống ngủ nghỉ khi nghe đĩa DVD Giải thể Văn hóa Đảng. Tôi đã nghe hai lần và vẫn muốn nghe thêm lần nữa. Pháp Luân Công thật tuyệt. Tôi biết các bạn không tham gia chính trị – mà chỉ là đang truyền chân tướng.“

Một giáo viên dạy ngoại ngữ ở trường trung học đã nói như sau: “Tạp chí của bạn là tạp chí truyền thống và nghiêm túc. Nó công bình và mang tính thuyết phục. Tôi cảm thấy nội dung mà nó truyền tải đã khích lệ mình, tôi cũng đã đưa nó cho các bạn tôi và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.” Sau đó, ông ấy đưa cho tôi một danh sách những người bạn của ông muốn thoái Đảng.

Một người đàn ông trung niên nói: “Tôi đã bị chấn động. Tôi cảm thấy tâm mình được tịnh hoá.” Trước đó, ông đã đọc cửu bình và tài liệu “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” mà tôi tặng ông.

Một người làm việc tại trung tâm tẩy não cho biết: “Xin hãy giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Nó thật tàn ác. Thì ra các bạn là những người tốt. Tôi đã đọc Tuần báo Minh Huệ, trong đó nói rằng các học viên Pháp Luân Công đã nhặt hết rác trên đường sau buổi thỉnh nguyện tại Trung Nam Hải vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Không còn một cọng rác nào trên đường sau khi các bạn ra về.“

Một người bạn học của tôi nói như sau: “Tôi hiểu bản chất thật của ĐCSTQ sau khi đọc tạp chí và xem các DVD của các bạn. ĐCSTQ thật tà ác – đối lập hẳn với lòng từ bi của các bạn. Giờ tôi đã hiểu rõ ĐCSTQ là gì và các bạn đang làm gì.”

“Hiện có rất nhiều người trí thức tu luyện Pháp Luân Công. Họ nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công mà không sợ hãi hay có bất kỳ mưu cầu gì. Sư phụ của các bạn thật tuyệt vì ông ấy có rất nhiều đệ tử chân chính và từ bi.”

Một giám đốc cho biết: “Tạp chí của các bạn rất hay. Tôi rất ngạc nhiên vì những chân tướng trong đó. Cảm ơn các bạn đã giúp nhân viên của chúng tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ.” Ông nhất quyết đưa cho tôi mấy viên kẹo.

Một cặp vợ chồng giáo sư xin tôi dành chút thời gian ở cùng họ vì họ muốn tìm hiểu thêm về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Họ hỏi tôi xem liệu các thông tin về tra tấn và thu hoạch nội tạng có đúng hay không. Tôi kể cho họ nghe về việc tôi đã bị tra tấn khi còn ở trong tù. Họ đã rất sốc.

Họ hỏi liệu Pháp Luân Công có giúp ích về mặt sức khoẻ hay không. Để trả lời câu hỏi của họ, tôi bảo họ đoán tuổi của tôi. Họ nhìn làn da của tôi và tỏ vẻ kinh ngạc, họ cũng muốn tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã tặng tôi 1.000 nhân dân tệ để hỗ trợ làm tài liệu giảng chân tướng.

Tôi đã đọc lại Tuần báo Minh Huệ khi đi từ chợ về nhà. Tôi có thể thấy được rằng tạp chí đã hoàn thiện và được biên soạn rất tốt. Nó trình bày chân tướng từ nhiều góc độ khác nhau và giải thích được hai vấn đề chính: 1) Bản chất của ĐCSTQ và tại sao người dân nên thoái Đảng; 2) Pháp Luân Công là gì và tại sao mọi người không nên thù địch hay bức hại các học viên.

Các bài viết rất ngắn gọn, rõ ràng và được viết hệ thống theo cách rất dễ hiểu. Đó là lý do khiến ngày càng có nhiều người thích đọc Tuần báo Minh Huệ và đưa ra phản hồi tích cực.

Bên cạnh đó, trang web Minh Huệ cũng đăng tải rất nhiều tài liệu mạnh mẽ như cửu bình, Giải thể văn hoá Đảng và những tài liệu khác nữa. Tất cả đều có chất lượng cao.

Thời gian đang được kéo dài thêm để chúng ta tu luyện bản thân và giúp mọi người biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Công, cũng như sự tàn ác của cuộc đàn áp bị che đậy. Chúng ta có thể cứu người nếu chúng ta trả lời hai câu hỏi chính trên một cách rõ ràng và truyền tải thông tin.

Tôi đã giúp hơn 10.000 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu. Xin hãy từ bi chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/17/348304.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/6/164545.html

Đăng ngày 1-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share