Bài viết của học viên Đại Pháp tại Mỹ quốc

[MINH HUỆ 11-12-2016]

Hạng mục Shen Yun cấp cho các học viên một cơ hội to lớn để trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh và tất cả mọi người đều mong chờ để được xem Shen Yun hàng năm.

Sư phụ đã an bài mỗi chỗ ngồi trong rạp hát cho mỗi từng cá nhân cụ thể mà cần được cứu độ. Sư phụ đã ban cho chúng ta cơ hội để dựng lập uy đức khi chúng ta truyền đi thông điệp và cứu người.

Một vài năm trước, việc quảng cáo vé ở New York rất khó khăn. Các điều phối viên rất lo lắng vì vậy họ đã khuyến khích các học viên mua vé. Hơn một lần tôi đã nghe thấy các điều phối viên trong nhóm học Pháp thúc giục các học viên mua vé. Khi họ cố gắng ước lượng xem có bao nhiêu vé sẽ bán được, họ thường gộp cả số lượng vé của các học viên địa phương. Họ tin rằng tất cả các học viên đều nên xem Shen Yun và sẽ mua vé.

Tất cả các học viên đều mong muốn được xem Shen Yun. Ở New York, mỗi học viên đều được xem buổi biểu diễn ít nhất một lần và trước đây một số học viên thậm chí còn xem tất cả các buổi diễn. Trong tâm chúng ta, chúng ta đều có niệm đầu này: chúng ta phải xem buổi diễn ít nhất một lần mỗi năm.

Sau này, sau khi Sư phụ giảng Pháp về Shen Yun, hầu hết các học viên không còn mua vé trước buổi diễn nữa. Thay vào đó, họ đã mua vé tại phòng vé ngay trước khi buổi diễn sắp bắt đầu để có thêm nhiều người thường hơn nữa có cơ hội mua được vé. Một số học viên vẫn đặt vé vài tuần trước buổi diễn. Nhưng ngay khi họ biết rằng có người thường cần vé, họ sẽ nhượng lại vé của mình cho họ.

Tuy nhiên một số học viên vẫn không muốn nhường lại vé của mình. Do vậy, một số người thường có tiền duyên với Shen Yun đã không thể mua được vé. Những chỗ ngồi này đã được Sư phụ an bài cho những người mà đã bị các học viên chiếm mất và họ đã bị lỡ mất cơ hội được đắc cứu.

“Tôi cần được xem Shen Yun.” một số học viên vẫn ôm giữ chấp trước này. Cả các điều phối viên cũng vậy. Đây chính là một sơ hở. Chúng ta nên nghĩ cho chúng sinh và dành những chỗ ngồi đó cho họ bởi vì đấy là điều mà Sư phụ muốn. Chúng ta nên hành xử như những người tu luyện. Nếu chúng ta mang theo quan niệm: “Các học viên Đại Pháp cần phải xem Shen Yun. Không ai có thể ngăn cản được chúng tôi và những chỗ ngồi đó nên dành cho các học viên,” thì cựu thế lực sẽ lợi dụng sơ hở và can nhiễu chúng ta.

Tôi cũng phát hiện ra rằng trong quá trình quảng bá Shen Yun, một số học viên thích so sánh thành quả với những gì mà chúng tôi đã đạt được trước đó. Nếu chúng tôi bán được nhiều vé hơn trước, một số học viên tin rằng chúng tôi đã đề cao và cảm thấy thỏa mãn. Một số học viên coi việc “đạt được số lượng năm ngoái” như mục tiêu cho năm nay và không quan tâm đến yêu cầu từ Pháp và Sư phụ.

Tôi muốn nhắc nhở các đồng tu: Trong quá trình quảng bá Shen Yun, tâm chúng ta nhất định phải thuần chính. Chúng ta không nên tạo ra chướng ngại cho chính mình.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/11/338773.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/27/164021.html

Đăng ngày 16-6-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share