[MINH HUỆ 9-6-2017] Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được tổ chức ở bang Connecticut vào ngày 28 tháng 5 năm 2017. Ba mươi học viên đến từ các bang Connecticut, bang Massachusetts, Nhật Bản và Trung Quốc đã chia sẻ với các học viên tại Pháp hội câu chuyện và thể ngộ của mình trên con đường tu luyện.

Một số học viên đã nhắc tới tầm quan trọng của việc đọc các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ. Cô Đàm bắt đầu tu luyện cách đây 20 năm chia sẻ rằng, đôi khi cô cảm thấy rất thất vọng với bản thân mình vì còn quá nhiều tâm chấp trước. Một ngày nọ, cô đọc được một bài chia sẻ trên website Minh Huệ có tựa đề “Những Pháp bảo mà tôi nhìn thấy đang phát huy vai trò quan trọng”. Bài chia sẻ này đã thực sự giúp cô hiểu rõ hơn về năng lực của bản thân mình.

Tác giả của bài chia sẻ nói rằng chấp trước thực sự là những linh thể sống cư ngụ trong cơ thể của mỗi người tu luyện dưới nhiều dạng thức và hình thức khác nhau. Quá trình tìm ra chấp trước chính là quá trình hướng nội bản thân. Cô Đàm nhận ra rằng cô không nên che giấu những tâm chấp trước của mình, mà cần bộc lộ chúng ra.

Cô nói: “Chỉ khi nào bạn phơi bày những chấp trước của mình, bạn mới có đủ can đảm để thoát khỏi nó, và học Pháp tốt sẽ là nền tảng để giải quyết mọi vấn đề. Pháp sẽ cấp cho chúng ta trí huệ.”

Quảng bá Thần Vận hàng năm là một cơ hội tốt cho tất cả các học viên ở Connecticut hợp tác với nhau và hình thành chỉnh thể tu luyện. Hàng năm, nhiệm vụ của anh Chung là chuẩn bị thực phẩm cho đoàn nghệ sỹ biểu diễn. Anh là điều phối viên của hạng mục này.

Lúc đầu, anh Chung không thể phối hợp tốt với các học viên khác. Sau một vài xung đột, anh đã bắt đầu hướng nội tìm. Anh thấy rằng anh không thể tiếp thu những lời chỉ trích của người khác và đôi khi luôn muốn thể hiện bản thân mình. Sau khi gặp phải một số rắc rối mà anh tin rằng chúng chính là nguyên nhân tạo ra mâu thuẫn, anh đã cố gắng bài trừ chúng và thanh lý bản thân.

Năm nay, nhóm của anh đã phối hợp rất tốt. Anh nói: “Tôi đã thấy được sức mạnh của hướng nội tìm. Tôi cũng nhận ra rằng, mọi sự việc dù là nhỏ bé nhất trong tu luyện cũng đều là cơ hội để chúng ta đề cao bản thân và trợ Sư chính Pháp. Tôi thực sự vinh dự khi được là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô Sheryl, một học viên người phương Tây chia sẻ rằng, tu luyện đã giúp cô cải thiện tâm hồn, và trở nên hòa ái hơn trước. Gia đình cô đã thấy rõ sự thay đổi này của cô. Chồng cô đã từng phản đối việc tu luyện của cô, nhưng năm ngoái, sau khi chứng kiến những sự cải thiện trong tính cách của cô, anh ấy đã thay đổi quan niệm của mình. Gần đây anh cũng bắt đầu tu luyện cùng cô.

Một học viên phương Tây khác, cô Alejandra nói rằng, cô coi việc tu luyện là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của mình. Cô đã dành tất cả thời gian rảnh rỗi để tu luyện. Cô cũng đề cập rằng, cô luôn tận dùng mọi cơ hội để quảng bá Thần Vận trong gia đình cũng như trong các mối quan hệ xã hội của mình. Mẹ cô trước đây đã từng phản đối cô tu luyện, nhưng giờ bà đã thay đổi quan điểm của mình sau khi xem biểu diễn Thần Vận. Vừa qua, bà đã mượn cô một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tất cả những cải biến này đã khiến Alejandra trải nghiệm được sức mạnh vô biên của Đại Pháp.

Như các học viên đều biết, giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Ông Trương nói: “Học Pháp và tin tưởng vào Sư Phụ là nền tảng vững chắc để chúng ta thực thi mọi việc. Khi chúng ta theo Sư phụ và làm những gì mà Sư phụ bảo chúng ta làm, mọi việc sẽ diễn ra rất suôn sẻ, bởi vì chúng ta có sự hỗ trợ từ các vị thần và được Sư phụ ban cho trí huệ. Càng làm nhiều, chúng ta sẽ càng làm được thuần thục hơn.”

Ông Trương nhận thức được rằng, Sư phụ đã ban cho các học viên tất cả những gì tốt đẹp nhất và chúng ta đều có năng lực để thực hiện các việc. Những gì chúng ta cần làm là khám phá tiềm năng của chính mình và thực thi tốt hơn nữa để cứu độ chúng sinh.

Tiến sỹ Từ là một bác sỹ, kể về lại hành hành tu luyện 20 năm của mình. Ông nói “Cuộc sống là một quá trình tu luyện.”

Từ việc nghiên cứu trong lĩnh vực y khoa của mình, ông nhận ra rằng loài người không phải là kết quả của thuyết tiến hóa. Thông qua tu luyện, tiến sỹ Từ nhận ra, danh vọng và tiền bạc không phải là mục đích chính của cuộc đời mỗi người, mà mục đích sau cùng của chúng ta là trở về với bản ngã thật sự của mình. Cuối cùng thì ông Từ cũng không còn theo đuổi danh vọng và tiền bạc.

Sau khi Pháp hội kéo dài 6 giờ đồng hồ kết thúc, nhiều người tham dự đã nhận xét rằng, họ đã lĩnh hội được rất nhiều điều và có động lực để cố gắng vững bước tinh tấn tu luyện trong tương lai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/9/349372.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/10/164206.html

Đăng ngày 15-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share