Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 16-5-2017] Ngày 14 tháng 5 năm 2017, tại Trung tâm Barclays ở Brooklyn, New York, khoảng 10.000 học viên từ 58 quốc gia đã tham dự Hội nghị Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York 2017. Khoảng 2 giờ chiều, Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã tới hội nghị giảng Pháp và trả lời các câu hỏi của các học viên trong khoảng hai giờ đồng hồ.

d2f7dedc9e2fb37263f7e1ed70091ec6.jpg

Ngày 14 tháng 5 năm 2017, các học viên thuộc nhiều dân tộc và nền văn hóa từ 58 quốc gia đã tới Trung tâm Barclays, Brooklyn ở New York để tham dự Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York năm 2017.

Đây là hội nghị thường niên lần thứ 20 được tổ chức tại New York kể từ năm 1997, khi đó mới có khoảng 4.000 học viên tham dự. 13 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện áp dụng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn vào cuộc sống hàng ngày. Họ cũng thảo luận cách làm thế nào để giúp cho nhiều người hơn nữa biết đến môn tu luyện cũng như cuộc bức hại hiện vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc.

Sau đó, một số học viên đã chia sẻ cảm nhận của họ về Pháp hội năm nay.

Học viên Hàn Quốc: Nghe theo lời Sư phụ dạy và trân quý bản thân

832fe0be919d04423c17f2649e6c26ed.jpg

Cô Kim, một học viên ở Seoul, Hàn Quốc

Cô Kim là quản lý một công ty bất động sản ở Hàn Quốc, đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995 chia sẻ: “Sư phụ đã thay đổi tôi từ một con người ích kỷ thành một người vị tha và biết quan tâm tới người khác. Tôi đã dùng kinh nghiệm của bản thân mình để nói chuyện với mọi người về môn tu luyện cổ xưa này và cũng để chấm dứt những sự hiểu lầm về Pháp Luân Công do những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo nên. Nhiều bạn bè và khách hàng của tôi bây giờ đã có những quan điểm tích cực về Pháp Luân Công.”

Sau khi nghe Sư phụ giảng Pháp, cô Kim đã ghi nhớ lời Sư phụ giảng rằng chúng ta không nên nói quá cao khi nói chuyện với mọi người về môn tu luyện. Chúng ta đơn giản chỉ nói với họ về Pháp Luân Công ở một mức độ mà họ có thể hiểu được. Cô nói, cô sẽ nghe theo lời Sư phụ dạy khi giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công trong tương lai.

Cô cũng nói rằng Sư phụ đã một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng “Tu luyện như thuở đầu, sẽ tất thành!” (Giảng Pháp tại Hội nghị Pháp Luân Đại Pháp San Fransisco năm 2014“)

Cô Kim nói cô mình quyết định tranh thủ thời gian để tu luyện bản thân thật tốt và không để những lý do khác làm cản trở quá trình tu luyện của bản thân. Cô sẽ nghe theo lời Sư phụ dạy, trân quý bản thân và bước đi thật tốt trên con đường tu luyện, bởi Sư phụ giảng rằng các vị Thần đều đang ngưỡng mộ chúng ta.

Học viên Hồng Kông bày tỏ lòng cảm ân trước sự bảo hộ của Sư phụ khi trải qua những thăng trầm trong tu luyện

9e94eab3cc91de7558d50beba98217a7.jpg

Bà Lưu Huệ Khanh, một học viên Hồng Kông

Bà Lưu Huệ Khanh là một giáo viên ở Hồng Kông. Năm 1997, chị bà ở Seattle đã gửi cho bà một cuốn Chuyển Pháp Luân và khi đọc sách bà đã không thể đặt cuốn sách xuống được nữa. Kể từ đó, bà đã trở thành một học viên tu luyện tinh tấn.

Trong kỳ Pháp hội năm nay, bà Lưu làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Pháp hội. Sau khi nghe Sư phụ giảng Pháp, bà nói rằng, Sư phụ giảng rằng Ngài đều trân quý mỗi từng học viên, và chúng ta đều là đồng tu thì phải biết trân quý lẫn nhau. Bất cứ khi nào gặp xung đột hay bất đồng về quan điểm, chúng ta không nên tạo ra xung đột, tranh đấu mà học cách trân quý lẫn nhau. Trân quý các đồng tu cũng là trân quý chính bản thân mình, bởi Sư phụ đã giảng rằng giữa các học viên là không có kẻ thù, chúng ta đều là đồng tu của nhau.

Học viên Nhật Bản cảm nhận sâu sắc về trách nhiệm lớn lao

7f6c8beb116d7c28f75067023ed811b4.jpg

Ông Bei Miaohua, một học viên Nhật Bản

Ông Bei Miaohua, là một kỹ sư phần mềm máy tính đã sống ở Nhật Bản từ năm 1999. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 khi còn ở Trung Quốc, ông đã bỏ uống rượu và hút thuốc là và trở nên biết quan tâm tới người khác. Khi chứng kiến những sự thay đổi tích cực ở ông, mọi người trong gia đình ông, bao gồm mẹ, vợ, và ba con của ông đều đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Bei nói rằng điều làm ông ấn tượng nhất trong bài giảng Pháp của Sư phụ là khi Ngài nói mỗi đệ tử Đại Pháp đều đã từng là “Vương” trong quá khứ. Ông cũng nói rằng trước đây, ông đã nghe Sư phụ giảng về điều này nhưng ông chỉ coi đó là câu chuyện. Lần Pháp hội này, ông cảm nhận được trách nhiệm của bản thân thật nặng nề. Vì đã sống ở Nhật nhiều năm, ông tin rằng mình có mối quan hệ nhân duyên với người Nhật và ông cảm thấy mình phải có trách nhiệm cứu họ.

Học viên trẻ: Đa tạ Sư phụ đã không bỏ rơi con

e3299fafd76511c3dc7d717f81046467.jpg

Anh Triệu Thiên Chương cùng cha mẹ ở Toronto

Anh Triệu Thiên Chương, 22 tuổi đến từ Toronto đã bắt đầu tu luyện cùng với cha mẹ từ nhỏ. Anh nói mình đã được thụ ích rất nhiều từ Pháp hội năm nay, bởi những nghi ngờ và câu hỏi của anh đều đã được giải đáp thông qua các bài chia sẻ của các học viên và bài giảng Pháp của Sư phụ.

Anh Triệu nói rằng, Sư phụ đã đề cập rằng xã hội ngày nay đầy rẫy những nhân tố tiêu cực, và cám dỗ có thể kéo chúng ta xuống. Đối chiếu với bản thân mình, anh cảm thấy điều đó hoàn toàn đúng, vì đã nhiều lần anh kiếm cớ bao biện cho việc tu luyện không nghiêm túc của mình, ví dụ, ” Tôi không có thời gian, tôi phải đi học, hay tôi phải làm việc…“ Đã có thời gian, anh đã bị mắc kẹt trong môi trường xã hội hiện đại, và tu luyện nửa vời. Thỉnh thoảng anh mới luyện công hay học Pháp. Một buổi sáng, điện thoại của anh bỗng tự động phát ra nhạc luyện công. Anh nói: “Tôi nhận ra rằng Sư phụ không bỏ rơi tôi và Ngài đang nhắc nhở tôi phải luyện công.”

Anh Triệu nói, Sư phụ đã giảng rằng nội hàm của Pháp là vô hạn và chúng ta sẽ không ngừng đề cao chừng nào chúng ta còn học Pháp. Anh cũng nói rằng anh sẽ học Pháp, luyện công một cách nghiêm túc, cũng như sẽ tham gia vào môi trường tu luyện tập thể. Anh cũng đã lập ra một nhóm học Pháp dành cho các học viên trẻ ở Toronto và dự định sẽ thông báo cho nhiều bạn trẻ nữa tham gia vào môi trường tu luyện này. Anh cũng cam kết sẽ làm tốt ba việc và dành thời gian tu luyện tinh tấn để xứng đáng với sự kỳ vọng của Sư phụ.

Học viên Indonesia: Đa tạ Sư phụ đã thay đổi vận mệnh

d80d5fac3cd5079daff3825e554de4d6.jpg

ÔngTjhing, một học viên Indonesia

Ông Tjhing là quản lý của một công ty sản xuất túi ni-lông, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 7 năm. Ông nói rằng ông đã được nghe một người bạn nói về Pháp Luân Đại Pháp cách đây 20 năm nhưng không bước vào tu luyện, phần vì bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp và phần vì ông còn bận việc kinh doanh, kiếm tiền. Cách đây 7 năm, công ty ông bị mắc một món nợ vài trăm ngàn đô la và đang trên bờ vực phá sản.

Ông Tjhing kể rằng khi cuộc sống của ông đang trong tình trạng tuyệt vọng thì bạn ông lại giới thiệu Pháp Luân Công cho ông, và lần này thì ông đã không ngần ngại bước vào tu luyện. Ông đã nhanh chóng bỏ được hút thuốc lá và trở nên khoan dung hơn với các nhân viên của mình và biết cách quan tâm tới người khác. Công việc kinh doanh của ông đột nhiên được cải thiện, và công việc làm ăn ngày càng thuận buồm xuôi gió. Ông nói: “Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã ban cho tôi tất cả, bởi tôi đã thay đổi và trở nên tốt hơn.”

Ông Tjhing nói, sau khi nghe Sư phụ giảng Pháp, ông cảm thấy hối tiếc vì đã trì hoãn việc tu luyện suốt 13 năm trời. Ông nói ông sẽ giành nhiều thời gian hơn nữa để tu luyện tinh tấn. Sư phụ giảng rằng vẫn còn có cơ hội cho những ai chưa tu luyện tốt, và ông sẽ trân quý cơ hội này để tu luyện bản thân.

Sau khi Pháp hội kết thúc, nhiều học viên chia sẻ rằng bài giảng của Sư phụ đã nhắc nhở họ về sự khẩn cấp phải tu luyện bản thân cho tốt và cứu độ nhiều người hơn nữa. Họ cũng nhìn ra nhiều thiếu sót của bản thân trong khi nghe các đồng tu đọc bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, nhanh chóng buông bỏ mọi chấp trước người thường, phối hợp với nhau thật tốt để tạo thành một chỉnh thể bất phá. Họ cũng quyết tâm tạo một bước tiến lớn trong tu luyện, hoàn thành thệ ước cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/16/348241.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/17/163875.html

Đăng ngày 19-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share