Bài viết của Phóng viên Minh Huệ Anh Tử

[MINH HUỆ 1-5-2017] Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2017 tại Ottawa được tổ chức tại Trường Đại học Ottawa ngày 30 tháng 4 vừa rồi. 13 học viên đã chia sẻ việc đề cao trong tu luyện của bản thân cũng như giúp đỡ những người khác bằng cách tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

18df54442e4a7d26f316d4e3c41de5db.jpg

Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2017 tại Trường Đại học Ottawa ngày 30 tháng 4

Suy nghĩ cho người khác

Anh Lôi nói rằng anh đã có thể ngộ sâu sắc trong tu luyện qua các sự kiện liên quan đến Shen Yun. Trong buổi biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Shen Yun mới đây tại Ottawa, buổi diễn đầu tiên đã gặp sự cố về thiết bị. Toàn thể chỉnh thể các học viên đã phối hợp phát chính nhiệm hỗ trợ và một số học viên ở các khu vực khác cũng toàn lực hỗ trợ, và điều đó đã giúp giải quyết vấn đề một cách kịp thời. “Tối hôm đó, buổi diễn chật kín khán phòng và đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ Thủ tướng, Thống đốc và Thị trưởng”. Qua việc này, anh cũng đã học được cách buông bỏ tâm tật đố trong quá trình phối hợp làm việc với những học viên khác.

Cô Kiều đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc chuẩn bị các tài liệu quảng bá Shen Yun và cuốn sách giới thiệu về chương trình. “Người điều phối đã chú trọng rất nhiều vào tiểu tiết và rất khó khi làm việc cùng anh ấy. Sau đó, tôi nhận ra rằng chính tôi mới cần phải buông bỏ tự ngã và cần suy nghĩ cho người khác trước, bởi vì mọi việc chúng ta làm đều là để cứu độ chúng sinh”. Trong quá trình này, cô Kiều cũng đã học cách duy trì tấm lòng cảm ân và chân thành. Qua việc trân quý từng cơ hội đề cao và luôn sẵn sàng học hỏi, cô đã có thể hợp hợp với người điều phối một cách hòa hợp.

Để hỗ trợ các buổi biểu diễn của Shen Yun, cô Lỗ đã phải tới nhiều thành phố ở Canada và Hoa Kỳ. “Một lần, việc dàn dựng sân khấu không được hoàn hảo lắm nên đã gây ra nhiều vấn đề cho buổi biểu diễn. Chúng tôi đã cùng nhau phối hợp giải quyết và phát chính niệm và cuối cùng các màn biểu diễn đã diễn ra một cách suôn sẻ”. Tại một thành phố khác, cô có mâu thuẫn với người điều phối. Qua việc hướng nôi, cô đã chuyển biến bản thân, buông bỏ tâm than phiền và suy nghĩ thấu đáo cho người khác khiến các công việc sau đó cũng trở nên êm thuận.

2e7ce086ffdfc928291d727e0f7cef1c.jpg

f64c1f40dc789773e64adf80b3ae6bdc.jpg

13 học viên đã chia sẻ việc họ áp dụng các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Các học viên mới chia sẻ kinh nghiệm

Etienne, 24 tuổi, đã gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong dịp Quốc Khánh năm ngoái. “Môn tu luyện dường như rất hấp dẫn và đặc biệt đối với tôi, bởi vậy tôi đã bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân ngay tối ngày hôm đó”. Anh đã có được những lĩnh hội mới từ các bài giảng của Đại Pháp và anh cũng đã có những trải nghiệm thú vị.

Năm ngoái, anh đã tham gia quảng bá ShenYun bằng cách tới gặp các doanh nghiệp và giới thiệu Shen Yun. “Trước một cửa hàng, tôi đã thấy một con chim màu lam bay đến và bay vòng quanh cuốn sách giới thiệu Shen Yun. Khi tôi di chuyển sang con phố khác thì chú chim đó cũng bay theo và lượn quanh cuốn giới thiệu”. Anh hiểu rằng Shen Yun thật thần thánh và đó là một cách tuyệt vời để cứu độ chúng sinh. Etienne cũng đã chia sẻ việc anh đã ngừng chơi các trò chơi điện tử và buông bỏ những chấp trước vào các kênh truyền thông xã hội như thế nào.

Cô Susan đến từ Québec cũng là một học viên mới. Nhận thức được tầm quan trọng của việc học pháp, cô đã bắt đầu học thuộc Pháp và chép các sách Đại Pháp. Việc này đã giúp cô có được những thể ngộ mới và vượt qua được những khó khăn. Bất chấp những ngày mùa đông giá lạnh ở Canada, cô vẫn có thể phân phát các tờ rơi giới thiệu về Shen Yun cho nhiều người cũng như giới thiệu Shen Yun tại các trung tâm mua sắm.

Tu luyện trong khi làm việc tại kênh truyền thông báo chí

Một học viên làm việc trong ngành truyền thông báo chí đã chia sẻ việc nhóm của cô hỗ trợ việc đưa tin về Shen Yun. “Trong nhiều năm, chúng tôi chủ yếu dựa vào một phóng viên ở thành phố khác để viết tin bài về Shen Yun tại Ottawa. Năm nay thì khác, bởi người phóng viên đó không thể làm được.” Kết quả là, cô đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, và các học viên khác cũng giúp đỡ cô và hỗ trợ phát chính niệm. Cô nói: “Mọi việc cuối cùng đã diễn ra tốt đẹp. Qua việc này, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc tín Sư tín Pháp”.

Cô Chan đã chia sẻ về công việc của mình khi làm việc cho tờ Đại Kỷ Nguyên phiên bản tiếng Anh trong suốt 12 năm qua. Cô nhớ lại: “Một trong những thách thức đối với tôi là cảm giác cô đơn”. Thông qua việc không ngừng học Pháp, cô đã tìm được con đường tu luyện cho riêng mình và đã có thể buông bỏ các quan niệm người thường trong đó có tâm tật đó. “Một khó khăn khác đối với tôi là phải bài trừ được ảnh hưởng của văn hóa Đảng. Khi rơi vào tình trạng đó, tôi thường đặt Pháp là ưu tiên cao nhất và sau đó các vấn đề đã được giải quyết.

Sau Pháp hội, nhiều học viên nói rằng họ đã học hỏi được nhiều điều từ các bài chia sẻ. Một học viên nhận xét: “Thông qua việc phối hợp với nhau như một chỉnh thể, chúng ta có thể thực hiện tốt hơn vai trò của đệ tử Đại Pháp trong việc trợ Sư chính Pháp”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/1/346496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/3/163061.html

Đăng ngày 15-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share