Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 31-5-2017] Lễ hội Làng Thế giới, một chương trình đa văn hóa lớn thu hút hàng chục ngàn du khách mỗi năm, được tổ chức tại Helsinki, Phần Lan từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 5 năm 2017. Các học viên Pháp Luân Công đã nhân cơ hội này giới thiệu Pháp Luân Công và thu thập chữ ký cho một đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

d634e12244d11017c99fd69c6b6989ae.jpg

ac89f1dc06303523cd11dc8d852959ac.jpg

868e97f852c68b60aff9ed75b1900a5a.jpg

Nhiều người ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ cho Pháp Luân Công trong Lễ hội Làng Thế giới ở Helsinki.

Từng đám đông người tiếp tục đến thăm quầy thông tin Pháp Luân Công tại sự kiện kéo dài hai ngày này. Sau khi xem các học viên biểu diễn các bài công pháp, một số người tỏ ý muốn học môn tu luyện truyền thống này. Nhiều người lấy làm đau lòng khi biết nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc, và họ đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nó. Một phụ nữ có tên là Tuominen nói: “Bất cứ ai có lương tâm đều sẽ ký tên”.

Sorge, một nghệ sỹ, nói với một học viên: “Tôi biết Pháp Luân Công dạy con người trở thành người tốt. Tôi muốn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Thật khó hiểu khi họ [học viên ở Trung Quốc] bị Đảng Cộng sản bức hại lâu đến vậy. Cuộc bức hại này phải lập tức chấm dứt!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/31/348970.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/2/164099.html

Đăng ngày 7-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share