Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 31-5-2017] Ngày 28 tháng 5, các học viên Pháp Luân Công ở Paris đã có buổi mít tinh để nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang tiếp diễn ở Trung Quốc.

Du khách và người dân tản bộ quanh khu vực Quảng trường Nhân quyền (Parvis des Droits de l’Homme) gần Tháp Eiffel đã bị thu hút bởi màn biểu diễn luyện công của các học viên Pháp Luân Công. Họ tìm hiểu về lợi ích của pháp môn tu luyện này, đồng thời tìm hiểu vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chính quyền Trung Quốc lập tức chấm dứt hành động vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc này.

a9916809fa3f25dda779dd2fa54e9b27.jpg

Chiều ngày 28 tháng 5 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công ở Paris biểu diễn các bài công pháp.

1b03e9bc4d32206516486bd796ae7f53.jpg

adff3710f953dadf026cf731f938458c.jpg

Khách bộ hành tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

3e3be98d5145cae14cbbf44718c67fb4.jpg

Khách bộ hành ký tên thỉnh nguyện kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Cô Lucie, một giáo viên ngoại ngữ đến từ Columbia, đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đây là lần đầu cô nghe nói đến cuộc bức hại này, và mức độ tàn bạo của nó vượt quá sức tưởng tượng của cô.

Cô cho biết: “Tôi không thể hiểu được vì sao (tu luyện Pháp Luân Công) lại có thể đặt ĐCSTQ vào tình trạng nguy hiểm. Tôi không hiểu được vì sao chính quyền Trung Quốc lại đàn áp và giết hại các học viên. Thật không thể tin được.”

Bạn của Lucie, anh Alejandro cũng ký tên thỉnh nguyện. Anh nói: “Tôi không thể tin nổi vì sao ngày nay vẫn còn xảy ra những sự việc như thế ở Trung Quốc. Chúng tôi ở xa Trung Quốc quá nên chỉ có thể hy vọng chữ ký thỉnh nguyện của mình có thể hỗ trợ các bạn.”

François-Xavier, một học sinh trung học, nói với một học viên rằng: “Những gì mà các anh chị đang làm ở đây ngày hôm nay vô cùng quan trọng. Thông qua các anh chị, mọi người mới có thể biết được những gì họ thường không được biết qua các kênh truyền thông. Điều quan trọng là cần phải cho toàn thế giới biết đến cuộc bức hại này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/31/348969.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/1/164086.html

Đăng ngày 4-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share