Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-5-2017] Ngày 7 tháng 4 năm 2017, bà Lý Lê Minh ở thành phố Trầm Dương đã bị đưa ra xét xử phi pháp tại Tòa án khu Tô Gia Đồn, sau đó bà Lý bị kết án sáu tháng tù giam. Thẩm phán đưa ra bản án với thời gian thụ án ngắn hơn vì lý do sức khỏe của bà Lý.

Bà Lý được tại ngoại vào khoảng ngày 20 tháng 5 kể từ khi bà bị kết án vài tháng trước đó.

Bà Lý là Phó Hiệu trưởng Trường Nông nghiệp thị trấn Bát Nhất. Ngày 24 tháng 11 năm 2016, bà Lý bị bắt tại Trạm Xe lửa Trầm Dương vì mang theo sách Pháp Luân Công trong túi xách tay của mình.

Từ khi chính quyền Cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Lý đã bị bắt nhiều lần. Bà bị giam giữ tại Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia ba năm, ở đó bà đã bị tra tấn. Bà Lý cũng bị cầm tù tại Nhà tù Đại Bi năm năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/4/346719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/11/163361.html

Đăng ngày 24-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share