Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-4-2017] Trong một nỗ lực kéo dài nhằm buộc tội một học viên Pháp Luân Công, Đội An ninh Nội địa khu Thương Sơn ở thành phố Phúc Châu lại gửi trường hợp của anh Trương Quốc Lợi lên Viện Kiểm sát khu Thương Sơn vào ngày 27 tháng 2 năm 2017. Gia đình anh Trương đang kêu gọi thả ông.

Anh Trương, 33 tuổi, rời khỏi quân đội vào năm 2014 sau 12 năm phục vụ. Tháng 12 năm 2016, anh đã gửi thư cho các đồng nghiệp cũ nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tuy nhiên, một trong những người nhận thư đã tố giác anh với chính quyền. Vào ngày 13 tháng 12 năm 2016, công an đã đến nơi làm việc của anh Trương và bắt giữ anh. Nhà anh bị lục soát và anh bị đưa đến Trại tạm giam Số 2 thành phố Phúc Châu vào tối hôm đó.

Ngày 20 tháng 12 năm 2016, Đội An ninh Nội địa khu Thương Sơn đã gửi trường hợp của anh Trương lên Viện Kiểm sát. Sau đó Viện Kiểm sát đã trả lại trường hợp để điều tra thêm.

Vào tháng 6 năm 2015, vợ anh Trương đã đệ đơn lên Viện Kiểm sát Tối cao để kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, kẻ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Viện Kiểm sát Tối cao đã gửi lại đơn kiện về Đội An ninh Nội địa khu Thương Sơn.

Công an đã đến đơn vị quân đội mà anh Trương từng phục vụ để điều tra anh. Trưởng đơn vị đã ra lệnh cho các công chức và gia đình họ viết một bản tuyên bố bảo đảm rằng sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với anh Trương hay dính líu đến Pháp Luân Công.

Khi vợ chồng anh Trương cố gắng giải thích về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công lên các quan chức cao cấp và lý do của cuộc đàn áp, họ đã bị tố giác với chính quyền địa phương. Hiện tại điện thoại di động và nhà của họ đang bị giám sát.

Những cá nhân tham gia bức hại anh Trương:

Lôi Mỹ Phát, Trưởng Đội An ninh Nội địa khu Thương Sơn: +86-13328460668

Trương Kiến Hoành, giám sát vụ án: +86-13705000374

Tào Vĩnh Khang, Trưởng Viện Kiểm sát khu Thương Sơn: +86-591-88372131

Công tố viên Trần Tuấn Vân: +86-591-63502036, +86- 13459149885

Giám đốc trại tạm giam Số 2 thành phố Phúc Châu: +86-591-88036816


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/15/345662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/5/163101.html

Đăng ngày 17-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share