Bài viết của học viên ở Đài Loan

[MINH HUỆ 15-5-2017] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 18 cũng là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên ở Đài Loan đã chúc mừng sự kiện đặc biệt này, và cảm tạ Sư phụ Lý vì những lợi ích về tinh thần và thể chất mà họ đã nhận được.

Dưới đây là những báo cáo từ Đài Trung, Cao Hùng và Hồ Nhật Nguyệt.

Đài Trung

1c3a0d4746b29f341066f99ecea84d6c.jpg

Các học viên ở Đài Trung tọa thiền vào ngày 13 tháng 5 năm 2017.

Sự kiện ở Đài Trung bắt đầu bằng luyện công nhóm. Âm nhạc và các động tác đã thu hút được nhiều khán giả trong sân. Nhiều người vui vẻ nhận các thanh kẹp sách và hoa sen làm bằng tay từ các học viên. Khi nghe về cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc, nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ các học viên.

Điểm luyện công chung đầu tiên được thành lập ở Đài Trung vào 20 năm trước. Một số học viên đã hồi tưởng lại khung cảnh khi đó và thể hiện lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý thông qua một băng video. Những người khác đã tham gia hát và đọc thơ cùng với họ.

Cao Hùng

Sáng ngày 13 tháng 5, các học viên ở Cao Hùng đã tập trung tại Công viên Thủ phủ Vệ Võ Doanh để chúc mừng 25 năm Pháp Luân Đại Pháp được Sư phụ Lý truyền ra công chúng. Nhiều học viên đã nói về những cải thiện mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho họ và gia đình.

96e9ccfc77aa2a6c0a0c99c9962a8711.jpg

Bà Thụy Mỹ đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 18 năm.

Bà Thụy Mỹ, một chủ nhà hàng, đã cùng tu luyện với chồng, một người có bệnh, nhưng bà cũng có được sự cải thiện. Bà nói: “Tôi từng rất nóng tính. Là Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi.” Nhìn thấy những sự thay đổi này, nhiều người bạn của bà cũng trở thành học viên.

a1090fc9510c95d96f59213484462b33.jpg

Phương Đình, đã tốt nghiệp trường Thương Mại Quốc tế, nói rằng các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã giúp cô nhiều năm qua.

Phương Đình bắt đầu tu luyện với mẹ khi cô học lớp ba. “Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua những thử thách ở tuổi thiếu niên và giúp tôi rất nhiều tại nơi làm việc,” cô nói. “Tôi rất vui khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

f2742e27cec9b9a131cb0be804a92742.jpg

Các học viên Cao Hùng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới bằng cách tọa thiền nhóm.

Hồ Nhật Nguyệt

69bfcb76d13b28b14efd6fc35a7795bc.jpg

34cf767bf579d4f49165af0395a5f209.jpg

Các học viên hát và chơi nhạc gần Hồ Nhật Nguyệt để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Khi các học viên chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Y Đạt Thiệu Mã gần Hồ Nhật Nguyệt, nhiều cư dân và khách du lịch đã dừng lại và tìm hiểu.

Bà Liêu Tử Hữu, thành viên hội đồng khu Nam Đầu, cũng tham gia sự kiện. “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời,” bà nói. “Các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã giúp chúng tôi trở thành những công dân tốt hơn và tôi hy vọng nhiều người hơn sẽ tập nó.”

Ông Phù, một hướng dẫn viên du lịch, đã từng nghe các học viên nói về Pháp Luân Đại Pháp. “Cuộc bức hại ở Trung Quốc đại lục là vô lý và tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.” Ông nói ông thường bảo các du khách đọc những bảng trưng bày do các học viên dựng nên để họ có thể biết được sự thật mà họ không thể biết khi ở Trung Quốc đại lục.

Ông Tạ Tú Cầm 80 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 15 năm. “Bạn tôi thường hỏi tại sao tôi khỏe mạnh và trông rất trẻ, và câu trả lời của tôi luôn là: Bạn hãy thử tập Pháp Luân Đại Pháp và bạn cũng sẽ thích nó.”

01cb01dd3ad28fd7baa59b0aba26bb96.jpg

92f3f3e824758d24846622c5ddef01f5.jpg

Người dân địa phương và du khách đọc những tấm bảng trưng bày về Pháp Luân Đại Pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/15/348212.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/14/348173.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/16/348240.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/18/163889.html

Đăng ngày 23-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share