Bài viết của phóng viên Chương Vận

[MINH HUỆ 11-5-2017] Ngày 13 tháng 5 năm 2017 đánh dấu kỷ niệm 25 năm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng và 18 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới tổ chức hàng loạt hoạt động như diễu hành, mít-tinh, luyện công tập thể và biểu diễn nghệ thuật để kỷ niệm sự kiện trọng đại này.

Đồng thời, họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc và kêu gọi ĐCSTQ ngừng thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Trong bài viết này, chúng tôi đăng tải các sự kiện diễn ra ở Ottawa và Toronto.

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Ottawa, Canada

Học viên Pháp Luân Công ở Toronto, Montreal, Ottawa, và Quebec tề tựu về trước Đồi Quốc hội (Parliament Hill) ở thủ đô Ottawa hôm 9 tháng 5. Họ tổ chức luyện công tập thể, diễu hành, và biểu diễn nghệ thuật chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Hơn 10 Nghị sỹ Quốc hội đã phát biểu tại lễ mít-tinh. Họ khen ngợi học viên Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ cũng đánh giá cao sự kiên định vào đức tin và kháng nghị ôn hòa phản bức hại ở Trung Quốc của các học viên trong suốt 18 năm qua.

2017-5-10-canada-ottawa_01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công tham dự lễ chào mừng ở phía trước Đồi Quốc hội ở Ottawa, Canada hôm 9 tháng 5

2017-5-10-canada-ottawa_02--ss.jpg

2017-5-10-canada-ottawa_03--ss.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

2017-5-10-canada-ottawa_04--ss.jpg

2017-5-10-canada-ottawa_05--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo

2017-5-10-canada-ottawa_06--ss.jpg

cf1eaf19af14561362f7cf3f00d84896.jpg

Biểu diễn múa của các học viên nhỏ tuổi

Mặc dù thời tiết lạnh cóng, song đông đảo du khách vẫn tới thăm tòa nhà quốc hội. Nhiều người đã biết đến Pháp Luân Công qua sự kiện này, và một số người đã thích thú học các bài công pháp ngay tại chỗ.

e6ad9c7deaa661b16e325c6851e3d51c.jpg

Du khách Trung Quốc tìm hiểu chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

a0ae6055c8dec5c06dca50e2cd86c092.jpg

Cô Zero và anh Amer đến từ Quebec xem buổi lễ kỷ niệm. Họ bày tỏ mong muốn học Pháp Luân Công

f8f32ff0e48c4b7a62feffb01172849c.jpg

Anh Mareo và vợ đến từ Brazil đã xem phần biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và nói rằng họ thật may mắn khi có mặt tại đây vào đúng dịp diễn ra sự kiện

b4951bc4be831ff663b659a3bbb9903c.jpg

Anh Sean (bên phải) và anh Ken đã ghi hình lại phần trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Họ cũng ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên.

14e2df9f40647531f0cbbb5629b146cd.jpg

Cô Inci (thứ hai từ phải sang) đến từ Hoa Kỳ, cùng với người nhà sinh sống ở Châu Âu, đã ủng hộ nỗ lực phản bức hại và chấm dứt tội ác thu hoạch tạng sống từ học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Các Nghị sỹ Quốc hội tham dự lễ kỷ niệm

Mười ba nghị sỹ quốc hội cùng hai cựu nghị sỹ đã tham dự lễ diễu hành. Họ gồm các ông bà Peter Kent, Judy Sgro, Garnett Genuis, Elizabeth May, Michael Copper, Pierre-Luc Dusseault, Ruby Sahota, Cheryl Hardcastle, Nathaniel Erskine-Smith, Robert Falcon-Ouellette, Daniel Blaikie, Borys Wrzesnewskyj, và Ted Falk, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Irwin Coltor, cựu Quốc vụ khanh phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương David Kilgour.

6b8f62d4215ff44028edfd886f274ac1.jpg

Nghị sỹ Judy Sgro của Đảng Tự do phát biểu trong lễ mít-tinh. Bà nói rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người làm sao để sống một cuộc sống lành mạnh và bày lòng cảm kích trước những đóng góp của các học viên cho đất nước.

6264a32992f29300843fc2f37078cafb.jpg

Nghị sỹ Peter Kent phát biểu trong lễ mít-tinh. Ông nguyên là Bộ trưởng Bộ Môi trường.

e32c6da504a35f719db77234539adb4c.jpg

Nghị sỹ Michael Copper

3a2df0d25a3bcb3ca861cad44bf7af4d.jpg

Nghị sỹ Cheryl Hardcastle

622816e01ab31ecf1d63d88bf172c2da.jpg

Nghị sỹ Daniel Blaikie

0a4547019c3436ffd50de9ab8cd4310d.jpg

Nghị sỹ Borys Wrzesnewskyj

36cf4faa6debb83ff29333c7428aead2.jpg

Nghị sỹ Garnett Genuis

a26215009c165aeeae5027a04b4ddda8.jpg

Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Irwin Coltor

ae5edb089c8dc7bc0e0c0c09e5f9eec9.jpg

Nghị sỹ Pierre-Luc Dusseaultv

b23b2907481a3366efe832023199cb14.jpg

Ông Davi Kilgour, cựu Quốc vụ khanh phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

81ea2a56d03633861ca94bb392aa4cfa.jpg

Nghị sỹ Ted Falk

31a0cc0fc3616e5a5fc628cdca1b0c4c.jpg

Nghị sỹ Ruby Sahota

0f9fc6c9303cef6f8d7153ce2945199f.jpg

Nghị sỹ Nathaniel Erskine-Smith

d38cc83b062a001bbc0d1c8183130ec9.jpg

Nghị sỹ Elizabeth May

Các học viên ở Toronto gửi lời chúc tới nhà sáng lập Pháp Luân Công

Học viên Pháp Luân Công ở Toronto tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Địa Pháp Thế giới tại Công viên Clarence ở khu trung tâm hôm 6 tháng 5 năm 2017. Họ chụp ảnh tập thể, sau đó diễu hành bày tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

c69261c139a5de81dd2f3557254ff7f6.jpg

Các học viên tham dự sự kiện

Học viên Tiêu Yến Vinh chia sẻ thể hội tu luyện Pháp Luân Công. Bà nói với hai mắt đẫm lệ: “Ngày 15 tháng 11 năm 2014 là ngày tôi được tái sinh, đó là ngày tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sư phụ đã ban cho tôi cuộc đời mới. Không ngôn từ nào có thể biểu đạt hết lòng cảm ân của tôi với Ngài.”

Bà đã nhập cư tới Canada hơn 10 năm. Sau đó, sức khỏe của bà ngày một suy kiệt. Bà bị bệnh tim, viêm mũi nặng, và có hai khối u vú. Ngày qua ngày bà sống trong đau đớn. Bác sỹ không thể tìm ra căn nguyên mọi bệnh tật của bà.

Hàng ngày, bà phải dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ. Bà rơi vào tuyệt vọng. Sau đó, bà thấy một chương trình trực tuyến phỏng vấn học viên Pháp Luân Công. Sau khi xem xong video đầu tiên Sư phụ Lý giảng Pháp ở Quảng Châu, bà đã quyết định học Pháp Luân Công. Ngay sau khi bà nghĩ như vậy, bà cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp thông thấu toàn thân. Đó cũng chính là thời khắc bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Mọi chứng bệnh và khối u của bà biến mất trong vòng hai tuần lễ, bà vô cùng khỏe mạnh kể từ đó.

2017-5-8-canada-toronto-513-2_02--ss.jpg

Bà Tiêu Yến Vinh, đến từ Georgetown, một thị trấn gần Toronto

2017-5-8-canada-toronto-513-2_03--ss.jpg

Bà Hoàng đến từ Thẩm Quyến luyện công ngay cạnh Nhà sách Thiên Thê vào mỗi buổi sáng hàng ngày

2017-5-8-canada-toronto-513-2_04--ss.jpg

Teresa Lauzon cùng con gái. Cô bắt đầu thực hành Pháp Luân Công được một năm.

Các bài liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/11/347569.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/9/347354.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/11/347564.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/12/163507.html

Đăng ngày 21-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share