Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-2-2017] Tôi đã xúc động sâu sắc khi đọc bài chia sẻ của một đồng tu trên Minh Huệ Net về tác dụng của các tài liệu giảng chân tướng ở Trung Quốc cũng như ở các quốc gia khác trên thế giới.

Người lái xe taxi đã thoái đảng

Một ngày nọ, sau giờ làm, tôi bắt xe taxi để về nhà. Khi nói chuyện với người lái xe, tôi được biết rằng trước đó một học viên lớn tuổi đã tặng ông ấy một tập Tuần báo Minh Huệ. Sau khi biết được sự thật về Đại Pháp, ông ấy đã làm theo hướng dẫn trong tờ báo để gọi điện thoại, tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi liền khuyên ông ấy khuyến khích các thành viên trong gia đình của ông làm tam thoái. Ông ấy đã đồng ý.

Phó hiệu trưởng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Hồi còn ở Trung Quốc, tôi đã có cơ hội giảng chân tướng cho bà Phó hiệu trưởng của trường chúng tôi.

Lúc đầu bà ấy không đồng ý làm tam thoái, nhưng bà đã nhận đĩa DVD giảng chân tướng và một tờ lịch có các thông tin về Đại Pháp ở trên đó. Bà ấy nói rằng bà muốn tự tìm hiểu các thông tin trước.

Vài ngày sau, tôi hỏi lại bà ấy xem bà có muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ không. Bà đã đồng ý thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức đảng, đoàn, đội mà bà đã từng gia nhập.

Các nghiên cứu sinh hiểu chân tướng Đại Pháp và giúp người khác thoái đảng

Sau khi ra nước ngoài sinh sống, trong quá trình giảng chân tướng, tôi nhận thấy rằng các loại tài liệu mà chúng ta đã phân phát trước đây là cơ sở để rất nhiều người Trung Quốc được đắc cứu sau này.

Một nghiên cứu sinh tiến sĩ nói với tôi rằng anh ấy đã đọc tất cả các tài liệu giảng chân tướng mà tôi tặng anh trước đó, và anh ấy muốn làm tam thoái. Sau này anh ấy còn giúp các bạn của mình làm tam thoái và nói với họ sự thật về Đại Pháp.

Một nghiên cứu sinh tiến sĩ khác đã thoái đảng, sau đó đã cùng bạn gái của anh ấy tham gia khoá học Pháp Luân Công chín ngày ở New York. Anh ấy cũng đưa thầy giáo và mẹ của mình tới buổi trình chiếu bộ phim “Trung Quốc tự do”, và giúp mẹ anh thoái đảng. Trước đây anh ấy đã đọc tất cả các loại tài liệu giảng chân tướng, sau này anh đã quyết định bước vào tu luyện Đại Pháp. Bạn gái của anh ấy cũng được đắc phúc báo, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, cô ấy đã nhanh chóng tìm được một công việc tốt và ở lại Mỹ quốc.

Người Tây phương nhiệt tình tiếp nhận chân tướng Đại Pháp

Trong một hoạt động hồng Pháp của chúng tôi, một đồng tu đã đưa tặng tờ rơi cho một cô gái trẻ người Tây phương đang đi bộ cùng mẹ cô ấy. Không lâu sau, mẹ của cô ấy đã chủ ý quay lại hỏi xin chúng tôi một tờ rơi khác, bà ấy nói rằng bà cũng muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Nhận được phúc báo của Đại Pháp

Chồng tôi trở về Trung Quốc trong dịp Tết vừa qua. Khi quay lại, anh ấy kể với tôi rằng một người bạn học cũ của anh, vốn bị trầm cảm rất nặng, nay đã hồi phục hoàn toàn. Hiện tại người bạn của anh ấy đã có thêm hai cháu trai. Gia đình ba thế hệ của họ sống cùng nhau rất hoà thuận.

Trước đây, vợ của người bạn đó đã nhặt được một đĩa DVD giảng chân tướng do các đệ tử Đại Pháp để lại ở trong sân nhà họ. Cả gia đình họ đã xem đĩa DVD này và đã hiểu chân tướng Đại Pháp.

Sau này, khi tôi về Trung Quốc, tôi cũng đến thăm họ. Thật tình cờ, hôm đó con trai và con dâu của họ đều có mặt ở đó. Sau khi tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ và khuyên họ làm tam thoái, cả gia đình họ đã đồng ý thoái đảng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/24/343477.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/11/162456.html
Đăng ngày 12-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share