Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan

[MINH HUỆ 1-4-2017] Ngày 31 tháng 3 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham gia lễ diễu hành kỷ niệm 110 năm trường tiểu học Mai Sơn. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và chơi trống lưng trong lễ diễu hành, diễn ra ở Mai Sơn, Gia Nghĩa, Đài Loan.

8895fa0358d7b31a4d3c4fdfcf3cdd72.jpg
Hiệu trưởng Khâu Văn Lam (thứ hai từ trái sang) của trường tiểu học Mai Sơn và Thị trưởng Lưu Hoành Văn (ở giữa) đã chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Công.

8493ca9633a4916f52f4631883fcf0be.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp trong lễ diễu hành.

8f5a7c877fdf792ca4a971f7a4430f1f.jpg

Đội trống lưng chơi trong lễ diễu hành.

786f817c0d95cbe3b0ab0c4f3a8baa0a.jpg

2bfdafe5fed6e86bef790c9e50403e52.jpg

Phát báo có thông tin về Pháp Luân Công cho khách bộ hành.

Đội trống lưng của các học viên đã chơi trong lễ diễu hành. Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp trên nền nhạc du dương. Màn biểu diễn của họ đã thu hút sự chú ý của khán giả, các chủ tiệm, và người mua sắm dọc tuyến đường diễu hành. Một số học viên đã phát Tuần báo Minh Huệ, một tờ báo có thông tin về Pháp Luân Công, giải thích vẻ đẹp của Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện.

Cuộc diễu hành đi ngang qua các tuyến phố đông đúc ở Thị trấn Mai Sơn, và các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công khắp khu vực.

Một số người đã bình luận: “Pháp Luân Công dạy con người làm điều tốt, vậy mà bị bức hại. Thật không thể tưởng tượng được”.

Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho người dân địa phương. Họ nói với mọi người: “Pháp Luân Đại Pháp còn gọi là Pháp Luân Công. Được truyền ra công chúng vào năm 1992. Nó dạy con người tuân theo nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn và nâng cao đạo đức. Nó có những lợi ích kì diệu trong việc trị bệnh và khỏe người. Gần 100 triệu người đã tu luyện Pháp Luân Công trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Nhiều quan chức cấp cao của ĐCSTQ đã tu luyện Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân là người đứng đầu của ĐCSTQ khi đó, đã bức hại Pháp Luân Công vì lòng đố kỵ”.

Pháp Luân Công đã được truyền vào Đài Loan năm 1995. Hiện nay, hàng trăm nghìn người ở tất cả các tầng lớp xã hội thực hành Pháp Luân Công ở Đài Loan.

53ec0a39304a077bc55d5e4871958921.jpg
Thị trưởng Lưu Hoành Văn (ở giữa) đã chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Công.

6c00bbd517dd434005326a04765d9888.jpg

Thư kí Lâm Tuấn Mưu của Văn phòng thị trấn Mai Sơn chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công đã đến văn phòng thị trấn, nơi thị trưởng Lưu Hoành Văn và thư kí Lưu Tuấn Mưu đang đợi ở quảng trường trước văn phòng. Họ đã ca ngợi vẻ đẹp của Pháp Luân Công và rất vui được chụp ảnh cùng các học viên. Họ đánh giá cao sự tham gia của các học viên trong cuộc diễu hành.

Mai Sơn là một thị trấn nhỏ ở A Lý Sơn, nơi có hoa mận nở suốt mùa đông. Các học viên hy vọng rằng người dân địa phương biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức của họ về cuộc bức hại của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/1/345036.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/2/162703.html
Đăng ngày 6-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share