[MINH HUỆ 13-3-2017] Trong vài tuần qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại châu Âu đã tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) gần 18 năm qua ở Trung Quốc. Người dân khắp châu Âu đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp bằng cách ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc từ các tù nhân lương tâm. Dưới đây là những hình ảnh từ các hoạt động nâng cao nhận thức gần đây ở Stockholm, Bucharest, Cologne, và Helsinki.

Stockholm, Thụy Điển

Konserthuset (Phòng hòa nhạc Stockholm), bên cạnh ga tàu trung tâm, là một địa điểm phổ biến ở Stockholm đối với khách du lịch cũng như cư dân. Tuần trước, các học viên địa phương đã tổ chức Ngày Thông tin Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài phòng hòa nhạc.

Họ dựng bảng trưng bày giới thiệu môn tu luyện và phổ biến thông tin về cuộc bức hại tàn bạo đã kéo dài gần 18 năm qua. Họ cũng biểu diễn các bài công pháp và phát tờ rơi cho những người muốn tìm hiểu thêm.

Kinh ngạc bởi sự tàn bạo của cuộc bức hại, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại và những tù nhân lương tâm khác, nhiều người qua đường đã ký tên thỉnh nguyện để lên án tội ác này.

a4217f233ee98253efaff27c01e8ee39.jpg

18380d0002f11908e53f3f8c7f37df0f.jpg

2017-3-12-minghui-falun-dong-sweden-03--ss.jpg

Trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

2017-3-12-minghui-falun-dong-sweden-04--ss.jpg
Nhiều người đã kí tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên trước cuộc bức hại.

2017-3-12-minghui-falun-dong-sweden-05--ss.jpg

Một du khách (bên trái) học các bài công pháp.

Ông Ahmed, một người Mỹ gốc Hoa, đã đọc tờ rơi và nói chuyện với các học viên một hồi lâu.

“Tôi đã hiểu sai về Pháp Luân Công. Tôi nghĩ các bạn đã tham gia vào chính trị nên không thích các bạn. Hôm nay, tôi mới biết à tôi đã nhầm. Pháp Luân Công thật tốt. Tôi sẽ đọc thêm trên internet. Bây giờ tôi rất quan tâm đến nó”, ông nói trước khi ký tên thỉnh nguyện.

Hai thanh niên Thụy Điển, đều là phóng viên, không thể tin rằng chính quyền Trung Quốc lại thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.

Họ đã nói chuyện về những gì họ có thể làm để trợ giúp, và đã quyết định sản xuất một chương trình phát thanh để phơi bày tội ác này.

Một người cha và con gái của ông đọc kỹ các bảng trưng bày. Người cha nói: “Đảng cộng sản không nên tồn tại. Không có nước cộng sản nào tốt cả. Họ không làm điều gì tốt đẹp. Tôi tin rằng đảng cộng sản sẽ sớm sụp đổ. Đó là lý do tại sao tôi thúc giục con gái tôi học tiếng Hoa – Tôi tin rằng Trung Quốc không có đảng cộng sản sẽ là tốt nhất ”.

Bucharest, Romania

Các học viên ở Romania đã tổ chức một sự kiện tương tự tại Statuia Lupoaicei, một địa điểm đông đúc tại trung tâm Bucharest vào ngày 5 tháng 3. b8e0c81558bf9ab3de2f5bffd4e46748.jpg

0b768bd56b64ca7db00368233fd3e3ac.jpg b17b8c276e1386b75d98ccfe88d5dd60.jpg

Du khách tại Statuia Lupoaicei ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

2017-3-12-romania_04--ss.jpg

Người thanh niên này đã sống ở Trung Quốc 9 năm. Anh đã bày tỏ sự ủng hộ cho cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đối với cuộc bức hại.

Cologne, Đức

Các học viên ở Cologne, Đức, thường dựng một quầy thông tin bên ngoài nhà thờ Cologne để nói với du khách về cuộc bức hại và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt tội ác. Những bức ảnh dưới đây được chụp trong một sự kiện như vậy vào ngày 4 tháng 3.

ae1d42bae608c091d045fc5bb6b8b599.jpg

aea8d45c4e2bf7f6a2d66d1303318eae.jpg

2e051fc63fed80921982cc8e45f7116c.jpg

a549089527c7ee52a88c5d290ca67b64.jpg

2017-3-5-germany-cologne_05--ss.jpg

Helsinki, Phần Lan

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Helsinki đã tham gia một triển lãm y tế địa phương vào ngày 25 và 26 tháng 2. Họ đã giới thiệu môn tu luyện cổ xưa này tới du khách từ mọi tầng lớp xã hội, bao gồm các doanh nhân, linh mục, nhạc sỹ, nghệ sỹ và sinh viên đại học. 4b1b89fcb563c234a646d8a5c31146c1.jpgNhiều người đã dừng lại ở gian hàng của các học viên và học các bài công pháp.

2017-3-2-finland-festival_01--ss.jpg

Khách tham quan triển lãm y tế Helsinki ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/13/344219.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/15/162504.html
Đăng ngày 27-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share