Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-3-2017] Ngày 23 tháng 3 năm 2017, Trường Cao đẳng King’s London (KCL) đã tổ chức một sự kiện có tên “Giao thoa tín ngưỡng” (Faith Fusion), một sự kiện trong Tuần lễ Đa Tín ngưỡng (Interfaith) do nhà trường tổ chức nhằm tôn vinh sự đa đạng văn hóa tín ngưỡng trong giảng đường đại học. Thông qua hình thức biểu diễn múa, âm nhạc và thơ phú, sự kiện được mệnh danh là “một đêm nghệ thuật biểu diễn pha trộn giữa tín ngưỡng và văn hóa”, đã thu hút được đông đảo các tổ chức sinh viên các nơi đến tham dự để giới thiệu về sự đa dạng phong phú trong các nền văn hoá và tín ngưỡng.

Chương trình Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tham gia vào tuần lễ sự kiện này là giới thiệu môn tu luyện thiền định an hòa (hay còn gọi là Pháp Luân Công) và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

b8d2241ade56e36225fb84541773937b.jpg

Trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại trường Cao đẳng King’s London

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp, một bộ phận chính của pháp môn tu luyện này, đồng thời cũng chia sẻ những kinh nghiệm của họ trong cuộc sống khi thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Một học viên đã chia sẻ câu chuyện về người cha của mình, vì không đồng ý từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công mà bị cầm tù 15 năm tại Trung Quốc như thế nào. Câu chuyện của anh đã làm nhiều khán giả có mặt xúc động.

Điều phối viên của sự kiện: “Pháp Luân Công toát lên một năng lượng vô cùng mạnh mẽ”

8248c4e0a5a516a6037c44a42a61dad9.jpg

Điều phối viên của Hội sinh viên trường Đại học King’s College London và các thành viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Emma, điều phối viên của Hội sinh viên KCL, cũng là nhà tổ chức sự kiện Faith Fusion, thông qua sự kiện này lần đầu tiên cô được biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết mình rất vui khi xem phần biểu diễn các bài công pháp vì cô cảm nhận được một trường năng lượng rất mạnh mẽ.

Emma nhân xét: “Nhiều người vẫn chưa biết đến Pháp Luân Đại Pháp và những gì đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay. Những sự kiện như thế này là cơ hội tốt để giúp sinh viên hiểu được sự đa dạng của các nền văn hóa và tín ngưỡng.”

Chủ tịch Hiệp hội Ấn độ giáo KCL: “Thật tuyệt vời khi có tới tận gần 100 triệu học viên Pháp Luân Công!”

Bảy cô gái trẻ gốc Châu Á thuộc Hiệp hội Ấn Độ giáo KCL đã biểu diễn những điệu múa Ấn Độ cổ điển tại sự kiện Faith Fuison. Họ đến từ các trường cao đẳng và chuyên ngành khác nhau và họ sống từ nhỏ và lớn lên ở Châu Âu.

Tối hôm đó là lần đầu tiên họ được biết đến Pháp Luân Công. Một người nói: “Các bạn học viên Pháp Luân Công nhìn rất an hòa. Ngay cả khi ngồi thiền định trên sân khấu các bạn trông vẫn rất điềm tĩnh.”

Bà Akshaya, chủ tịch Hiệp hội Ấn Độ giáo, đồng thời cũng là biên đạo cho điệu múa Ấn Độ cổ điển, đã rất xúc động trước sự can đảm không khoan nhượng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà nói: “Đây là lần đầu chúng tôi nghe nói về Pháp Luân Công. Tất cả chúng tôi đều rất thích. Sự an hòa và tự tại là những điều hết sức tuyệt vời!”

Bà tiếp tục: “Câu chuyện về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc mà người học viên ban nãy chia sẻ quả thực rất xúc động. Điều khiến tôi cảm thấy ấn tượng nhất là, mặc dù bị đàn áp ở Trung Quốc, nhưng vẫn có tới gần 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công. Thật tuyệt vời làm sao?”

Chủ tịch Hiệp hội Cơ đốc giáo KCL: “Con người không thể sống mà không có đức tin”

Trước đây, chủ tịch Hiệp hội Cơ đốc giáo KCL đã từng được nghe về Pháp Luân Công, nhưng tại sự kiện Faith Fusion ông mới biết rõ chân tướng về Pháp Luân Công, cũng như hiểu rõ hơn về nỗ lực của các học viên trên khắp thế giới nhằm chấm dứt cuộc đàn áp này.

Ông chia sẻ: “Tôi biết rằng, Cơ đốc giáo cũng bị đàn áp ở Trung Quốc. Mọi người không thể sống mà không có đức tin. Câu chuyện về Pháp Luân Công đã nói lên tất cả điều này.”

Ông cho biết, nhờ có đức tin vào Chúa mà ông có được sự can đảm, niềm hy vọng và định hướng giải quyết mọi vấn đề phải đối mặt trong cuộc sống. Ông nói: “Tôi đã tìm thấy niềm hy vọng như thế từ Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/25/344731.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/26/162627.html
Đăng ngày 30-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share