Bài viết của Lam Hinh

[MINH HUỆ 06-02-2017] Gần đây, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ban hành các hướng dẫn thi hành pháp luật với các điều khoản khắt khe hơn. Cho dù họ không nêu rõ là những hướng dẫn này nhắm vào Pháp Luân Công, nhưng rõ ràng là nhắm vào những học viên đang phơi bày cuộc bức hại.

Tôi đã suy nghĩ về điều này: Tại sao việc này lại diễn ra vào giai đoạn tối hậu của Chính Pháp?

Có thể có những lý do sau:

1. Bản chất của ĐCSTQ là phá hoại Đại Pháp. Không còn hy vọng gì cho ĐCSTQ; nó không thể thay đổi bản chất của nó.

2. Nhiều học viên trở nên buông lơi sau khi áp lực cuộc bức hại của ĐCSTQ được nới lỏng. Cụ thể là, một số học viên đã không làm theo yêu cầu của Phật Học Hội về phát chính niệm như trong thông báo “Tăng cường phát chính niệm.”

Để duy trì chính niệm, chúng ta nhất định phải học Pháp tốt và chân chính làm theo lời dạy của Sư phụ. Chỉ có vậy, chúng ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình.

Hãy cùng làm tốt trong giai đoạn cuối của Chính Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/6/342694.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/25/162301.html
Đăng ngày 22-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share