Bài của Tân Cát, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-03-2017] Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khu vực New Jersey đã được tổ chức tại trung tâm New Jersey vào ngày 4 tháng 3. Tổng số 22 học viên đã phát biểu tại Pháp hội, chia sẻ cảm nghĩ của họ về lợi ích thể chất và tinh thần mà họ đạt được từ môn tu luyện, cách họ học các bài giảng và hướng nội để đề cao, và phối hợp với nhau như thế nào để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Tới từ mọi tầng lớp xã hội và khắp nơi trên thế giới, một số diễn giả đã tu luyện 22 năm trong khi những người khác chỉ mới bắt đầu gần đây.

543b8725d5aea15934e39f5fe970d2a6.jpg
22 học viên đã phát biểu tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khu vực New Jersey vào ngày 4 tháng 3 năm 2017.

Học Pháp là trọng yếu

Bà Từ tới từ Princeton đã chia sẻ kinh nghiệm học thuộc Pháp. Sau khi nhận ra tình trạng tu luyện kém cỏi của mình là kết quả của việc học Pháp không đủ, bà đã quyết định đặt yêu cầu cao hơn cho chính bản thân và bắt đầu học thuộc Pháp.

Bà mất hơn bốn tháng để thuộc Chuyển Pháp Luân. Trong quá trình đó, bà phát hiện ra trong quá khứ bà đã không đặt tâm vào Pháp trong khi học Pháp. Cụ thể là, mặc dù bà nhìn vào sách và đọc các chữ bằng miệng, tâm của bà lại không ở đó. Quá trình học thuộc Pháp giúp bà ngộ ra nhiều hơn.

Việc tương tự cũng xảy ra với bà Đường tới từ Newark. Một chấp trước mà bà đã phát hiện ra là tâm truy cầu, nghĩ rằng thuộc Pháp sẽ giúp bà ngộ được nhiều hơn. Nên thay vì tập trung vào hiểu Pháp, bà lại học với một tâm truy cầu mạnh mẽ.

Một bài báo gần đây trên Minh Huệ Net, về thể ngộ của một học viên rằng học Pháp tốt sẽ cứu được nhiều người hơn, đã giúp bà nhận ra được thiếu sót của mình. Kể từ đó về sau, động lực chính của bà là thu được gì đó cho chính bản thân mình.

Hướng nội

Bà Đường nói về việc hướng nội đề cao tâm tính. Trong bồn rửa nơi bà làm việc luôn có nhiều lá trà và cho dù bà dọn vệ sinh nhiều lần, lá trà lại càng có nhiều hơn. Bà bắt đầu phàn nàn. Sau đó bà nhận ra rằng tu luyện sẽ giúp chúng ta trở nên quan tâm tới người khác hơn. Làm sạch một cái bồn rửa là việc dễ làm, vì vậy chúng ta không nên có bất kỳ cảm giác tiêu cực nào về nó.

Nhờ vào học Pháp, bà Vương đến từ thị trấn Bergen đã nhận ra rằng cứ khi nào bà bị chỉ trích, bà lại tự bào chữa cho mình. Thậm chí khi bà hướng nội, bà vẫn bám cứng vào những quan niệm của mình để bao biện cho bản thân. Kết quả là, sự đề cao của bà bị hạn chế. Bà đã ra một quyết định sáng suốt để thanh lý những niệm đầu không tốt và những quan niệm người thường khi chúng nổi lên.

Phân phát tài liệu trước Lãnh sự quán Trung Quốc

Bà Hoàng tới từ Secaucus nói rằng bà đã và đang nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp kể từ khi bà rời Trung Quốc. “Khoảng ba năm trước, tôi cùng với các học viên khác tới Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York để nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần sự tuyên truyền của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Bà nói rằng mọi việc đều suôn sẻ và rào cản về ngôn ngữ cũng không thành vấn đề với bà. Một số lượng lớn khách bộ hành đã biết câu chuyện thật về Pháp Luân Đại Pháp từ bà. Vì bà nhanh nhẹn và hoạt bát, các học viên khác thường gọi bà là “yến tử”.

Tòa lãnh sự New York là nơi trọng yếu cho ĐCSTQ bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ, và các học viên phải duy trì sự hiện diện hàng ngày ở đó suốt 15 năm. Sự kiên trì và chân thành của họ đang làm cảm động nhiều người. Một số người quay trở lại để tìm hiểu thêm và một số người vốn bị đầu độc bởi sự tuyên truyền đã ngừng tấn công Pháp Luân Đại Pháp.

Làm việc với nhau như một chỉnh thể

Bà Hoàng từ Bridgewater đã chia sẻ cách mà bà và các học viên khác hợp tác với nhau thời gian gần đây để quảng bá Shen Yun. Bởi vì họ được giao làm việc ở hạt Bergen cách hơn một giờ đường và phải đi bộ một quãng đường xa để phân phát những cuốn sách nhỏ tới từng nhà, rất ít học viên tham dự. Sau khi học Pháp nhóm, họ đưa vấn đề ra thảo luận và nhiều học viên đã nhận ra tầm quan trọng của nó.

Vào tuần lễ Tạ Ơn, các học viên ở khu vực của bà đã đi trong sáu chiếc ô tô và phát ra 3500 cuốn tài liệu giới thiệu Shen Yun trong hai ngày. Một số học viên có thể đi rất nhanh như thể họ có công năng. Một số người khác cũng đi cho dù họ phải mang theo cả con nhỏ. Nó thật là một cơ hội tuyệt vời để làm việc cùng nhau và đề cao cùng nhau.

Những ấn tượng về Pháp hội

Một học viên bắt đầu tu luyện từ năm 2000 đã nói rằng bà học được nhiều từ các bài chia sẻ của các học viên khác. Bởi vì công việc bận rộn, bà đã không tới học Pháp nhóm thường xuyên như trước đây. Không có môi trường nhóm đó, việc tu luyện trở nên khó khăn với bà. Bà đã quyết định là sẽ quyết tâm làm tốt hơn.

Bà Trương phản ánh một thực tế là Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu trên thế giới 25 năm qua và Sư phụ Lý đã hy sinh to lớn để ban cho chúng ta nhiều cơ hội để cứu chúng sinh. “Sau bao nhiêu năm,” bà nói, “giờ là lúc cho chúng ta làm tốt nhất.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/6/343907.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/7/162422.html
Đăng ngày 12-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share