Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-1-2017] Ông Vương Chinh, một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh đã bị bắt vào trung tâm tẩy não sau khi bị giam giữ trong 31 ngày. Gia đình ông đang chuẩn bị khiếu nại trường hợp của ông tới các nhà chức trách.

Ngày 30 tháng 11 năm 2016, 3 học viên Pháp Luân Công đã bị tòa án huyện Thông Châu xét xử. Có hơn 20 học viên định đến tham dự phiên tòa đã bị bắt giữ. Ông Vương là một trong số đó. Ông đã bị giam giữ và sau đó đã bị các cảnh sát đến từ phòng 610 và đồn cảnh sát Thạch Lựu Trang đưa đến trung tâm tẩy não huyện Phong Đài ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Ngày 3 tháng 1 năm 2017, mẹ và luật sư của ông Vương đã đến đồn cảnh sát Thạc Lựu Trang để yêu cầu thả ông. Phó trưởng đồn là Quách Gia Tân đã ngăn không cho vị luật sư vào, đồng thời nói với mẹ của ông rằng anh ta chỉ tuân theo lệnh của Sở cảnh sát Thông Châu, và ông Vương bị giam giữ vì đã đi phát tài liệu về Pháp Luân Công.

Mẹ của học viên này đã nói cho cảnh sát biết rằng việc giam giữ ông Vương là vi phạm pháp luật và gia đình họ sẽ khởi kiện. Người cảnh sát này đã bảo với họ cứ đi mà kiện. Hai người đại diện của tổ dân phố đã tới nhà ông Vương vào ngày 4 tháng 1. Họ bảo mẹ ông nấu chút cháo cho ông vì ông đang tuyệt thực.

Luật sư của ông Vương đã viết đơn kiến nghị nêu rõ rằng Quách và Dương Văn Trung đã vi phạm luật pháp khi giam giữ ông Vương suốt hơn 24 giờ, do đó đã cấu thành việc ông bị bắt giam bất hợp pháp và gia đình ông đã lên kế hoạch khởi kiện lên Viện Kiểm sát thành phố Bắc Kinh và Viện Kiểm sát huyện Phong Đài.

Ngày 6 tháng 1 năm 2017, mẹ và luật sư của ông Vương một lần nữa lại đến đồn cảnh sát để thăm ông. Cảnh sát đã từ chối yêu cầu của họ và bảo rằng họ chỉ tuân theo lệnh từ Đội An ninh Nội địa huyện Phong Đài.

Sau đó, họ đã đi đến Đội An ninh Nội địa và yêu cầu được gặp ông Vương. Cảnh sát đã bảo họ rằng hãy đợi ở bên ngoài để họ trao đổi về vấn đề. Gia đình cùng vị luật sư của ông Vương đã đợi hơn 2 giờ đồng hồ mà không nhận được phản hồi.

Cuối cùng, Đội An ninh Nội địa đã bố trí Quách ra gặp họ ở bên ngoài cửa. Quách cho biết ông Vương đang bị giữ ở trung tâm tẩy não, nhưng sẽ không tiết lộ địa điểm chính xác.

Luật sư đã yêu cầu Quách giải thích bản chất thật của trung tâm tẩy não là gì và liệu có bất kỳ tài liệu nào chứng tỏ được rằng trung tâm tẩy não là hợp pháp hay không. Quách đã không trả lời, và nói rằng anh ta chỉ tuân theo mệnh lệnh mà thôi.

Vị luật sư đã đưa cho Quách thư kiến nghị và các tài liệu liên quan. Ông cũng báo cho Quách biết trong thư kiến nghị ông đã viết rằng ông sẽ khiếu nại lên Viện kiểm sát, tòa án ở Bắc Kinh và huyện Phong Đài vào ngày 9 tháng 1 năm 2017, yêu cầu họ điều tra tội của Quách Gia Tân và Dương Văn Trung vì đã giam ông Vương trái phép trừ khi ông Vương được thả ra trong vòng 24 giờ đồng hồ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/9/340630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/17/161166.html

Đăng ngày 15-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share