Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 19-12-2016] Một cư dân ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh hiện đang đối mặt với việc bị kết án phi pháp bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bà Thái Vỹ bị bắt giữ ngày 23 tháng 9 năm 2016 ở ngoài Trại giam thành phố Phủ Thuận. Bốn ngày sau bà đã được tại ngoại. Phân Cục Công an khu Vọng Hoa đã gửi hồ sơ của bà tới viện kiểm sát ngày 1 tháng 11, và chỉ vài ngày sau đó bà đã bị đưa ra truy tố.

Cáo trạng tuyên bố rằng bà Thái đã phát đĩa DVD có chứa thông điệp Pháp Luân Công ở bên ngoài trại giam, trong khi thực tế lúc đó bà không có gì ở trong tay và bà chỉ đến đó để gặp một người.

Ngày 1 tháng 12, tòa án địa phương thông báo tới bà Thái rằng phiên tòa sẽ sớm được mở.

Người phụ nữ 68 tuổi này bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1999 nhưng đã ngừng tu luyện năm 2000, ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Bà đã quay trở lại tu luyện năm 2007 khi bác sỹ chẩn đoán bà mắc bệnh tiểu đường giai đoạn cuối không thể cứu chữa và các chứng bệnh trên thân thể đồng loạt phát tác, trong đó có bệnh nhồi máu cuống não và khó thở. Bà phải nhập viện, trên người bà chằng chịt các ống dẫn, từ ống dẫn thức ăn tới ống dưỡng khí.

Ngay sau ngày xuất viện, bà Thái đã dành hai giờ đồng hồ liên tiếp để đọc sách Chuyển Pháp Luân. Ngày hôm sau, chồng bà vô cùng kinh ngạc khi thấy lượng đường trong máu của bà trở về mức bình thường. Bà khỏe mạnh trở lại từ lúc nào không hay.

Bà Thái nói: “Pháp Luân Công đã ban cho tôi cuộc đời mới. Tôi vĩnh viễn cảm ân Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ từ bi vĩ đại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/19/339121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/23/160437.html

Đăng ngày 3-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share