Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hy Lạp

[MINH HUỆ 18-12-2016] Ngày 11 tháng 12, các học viên Pháp Luân Công đã tụ hội về Hy Lạp tham dự Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội trong tu luyện tại Bảo tàng thành phố Moschato. Học viên tham dự Pháp hội đến từ Hy Lạp và Cyprus, một số khác đến từ những nước xa xôi như Thụy Điển, Úc và Hà Lan. Năm 2016 đánh dấu năm thứ ba tổ chức Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tại Hy Lạp.

c34d802e819b2b595f8785493484eaf3.jpg

Các học viên Pháp Luân Công từ nhiều nước khác nhau tham dự Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tại Bảo tàng thành phố Moschato tại Athens.

bb33c793cd65fa7c856d1a6fc1c58ea6.jpgdd6cc69c3fa5e843b22b3cecaf935b05.jpgb4deebad1cea36cca33f0e6d2fd51daf.jpg

Các học viên đọc bài chia sẻ tại Pháp hội

20 học viên đọc bài chia sẻ nhận thức và trải nghiệm của bản thân với các đồng tu. Neli chia sẻ về tâm tật đố và làm thế nào cô nhận ra rằng chấp trước này ẩn sâu trong tâm tranh đấu của bản thân. Cô đã chia sẻ về việc loại bỏ tâm tật đố khi phối hợp với các đồng tu, từ đó giúp cô giải quyết các mâu thuẫn.

Neli cho biết sau khi bỏ được tâm tật đố, cô đã trở nên khoan dung hơn và có thể dũng cảm đối mặt với những thiếu sót khác của bản thân.

Ioanna đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc nói chuyện với các nhà lập pháp địa phương về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Cô đã nhận ra rằng trở ngại lớn nhất chính là sự kiêu ngạo của bản thân. Cô đã cố gắng hướng nội khi gặp khó khăn.

Ioanna cho biết: “Khi tôi buông bỏ tâm kiêu ngạo, tật đố và tranh đấu, mọi thứ xung quanh tôi cũng thay đổi theo. Mối quan hệ với các đồng nghiệp cũng trở nên hài hòa hơn”. Tu xuất tâm từ bi cũng làm tăng sức mạnh trong lời nói của bản thân.

Christos chia sẻ câu chuyện của anh trong việc nói chuyện với các nghị sỹ của Nghị viên Liên minh Châu Âu hồi đầu năm nay. Với sự phối hợp tốt với các đồng tu từ các nước khác, Christos đã gặp từng nhà lập pháp và đã thành công trong việc thuyết phục họ ký một nghị quyết quan trọng lên án tội ác thu hoạch nội tạng chính phủ hậu thuẫn, mà nguồn tạng chính là các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc.

Anh nhấn mạnh: “Cho dù cuối mỗi ngày tôi đều kiệt sức, nhưng tôi cảm thấy thân thể mình được tịnh hóa và tâm tính tôi được đề cao trong suốt quá trình”.

Kostas chia sẻ kinh nghiệm buông bỏ các chấp trước của bản thân. Anh nói rằng người tu luyện thường sai lầm khi tin rằng những suy nghĩ bắt nguồn từ các chấp trước là những suy nghĩ thực sự của họ. Anh cho rằng những chấp trước thường ẩn sâu bên trong là được tạo ra do sự vô tri và ảo tưởng của bản thân.

Anh nói: “Nếu chúng ta không chủ động loại bỏ chúng thì những chấp trước này sẽ chi phối cuộc sống của chúng ta.”

Kostas từng là một fan hâm mộ bóng đá. Đôi lúc anh cũng không thể tập trung học Pháp vì chấp trước này. Anh đã nhận ra rằng chấp trước vào bóng đã cũng ẩn chứa trong đó nhiều chấp trước khác nữa như tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm tự cao và sắc dục.

Anh đã nghiêm túc đối đãi với vấn đề này và đặt tâm vào tu luyện chủ ý thức của mình. Với sự chỉ đạo của Pháp, anh đã loại bỏ được chấp trước này.

Natalia, một người mới lập gia đình đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân về việc làm thế nào để có thể hòa hợp được với mẹ chồng. Ban đầu, cô đã không hướng nội trong các mâu thuẫn phát sinh, bởi vậy mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng càng trở nên căng thẳng hơn. Sau khi cô tăng cường học Pháp, cô đã dần hiểu ra rằng đối với một người tu luyện mà nói thì việc hướng nội là giải pháp duy nhất để giải quyết mâu thuẫn.

Marlen, một học viên mới từ Cyprus đã chia sẻ về việc cô bắt đầu đối xử tốt với mọi người xung quanh và đặt người khác trên bản thân mình như thế nào. Cô cũng chia sẻ cách loại bỏ tâm sợ hãi và có thể tiếp cận được với người Trung Quốc và giảng chân tướng về Pháp Luân Công.

Sau Pháp hội, một học viên nói: “Nghe chia sẻ của các đồng tu là việc rất quan trọng. Sau mỗi một Pháp hội như vậy, tôi luôn cảm thấy mình được tịnh hóa. Tôi thường trải nghiệm được những thay đổi tích cực. Đó là cảm giác thật tuyệt diệu. Tôi tin rằng mỗi một học viên tham dự sẽ trải nghiệm được sự đề cao tùy theo tầng thứ tu luyện của bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/18/339087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/19/160379.html

Đăng ngày 25-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share