Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ tại London

[MINH HUỆ 28-9-2016] Ngày 23 và 24 tháng 9 năm 2016, Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại trường đại học King’s College London đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến các tân sinh viên tại Hội chợ chào đón tân sinh viên của trường. Hơn 300 tổ chức sinh viên đã tham dự hội chợ. Hàng nghìn sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, kể cả Trung Quốc, đã có cơ hội tìm hiểu về pháp môn tu luyện này.

58be56844936af05fb74ec8adb3d67c6.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu trung tâm tại Hội chợ Chào đón tân sinh viên trường đại học King’s College London ngày 24 tháng 9

4029bcdcbd7398293237c0314f4fd309.jpg

555fe1f8437ba9d1ed4fc7344da320cc.jpg

833e77197bdfc8a459f3ad955e685473.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với sinh viên

Phương pháp tu luyện phương Đông hấp dẫn các sinh viên

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phát tài liệu giảng chân tướng và cung cấp thông tin về câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu trung tâm. Khi nhạc luyện công bắt đầu vang lên, không khí tại hội chợ lập tức an tĩnh lại. Các bài công pháp dường như đã thu hút sự chú ý của sinh viên. Sau đó, hàng chục sinh viên đã đăng ký tham dự lớp học luyện công miễn phí sắp được tổ chức tại trường.

Tháo gỡ hiểu lầm

Trưa ngày 24 tháng 9, ngay sau hoạt động biểu diễn các bài công pháp, một sinh viên người Trung Quốc đã đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và nói chuyện với một học viên. Cô muốn biết sự thật đằng sau vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn vào năm 2001.

Người học viên đã giải thích cho cô toàn bộ sự việc đã được các nhà báo phương Tây chứng minh là giả như thế nào, và chính quyền Giang Trạch Dân đã cố gắng bịa đặt vu khống Pháp Luân Đại Pháp ra sao thông qua vụ lừa dối này.

Cô sinh viên nói với người học viên rằng một người nhà của cô cũng từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc bức hại xảy ra, nhưng sau đó đã phải từ bỏ vì sợ hãi. Cô thấy điều ấy thật đáng tiếc. Cô nói rằng bây giờ chính cô cũng muốn học pháp môn tu luyện này.

Các sinh viên tham gia câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp

dec7335a9c5a5f293256b3c4cd9bcc16.jpg

Alegsandro (bên trái) và bạn của anh, Samy, tham gia câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp với hy vọng tìm lại được sự thư thái và yên bình cho cuộc sống bận rộn.

a8e15832685053fa6c14ff680d43a685.jpg

Connie (ở giữa) và Jasmine (bên phải) mong muốn tham gia câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp sau khi biết về lợi ích của pháp môn tu luyện này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/28/335618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/3/159391.html

Đăng ngày 6-10-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share