Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Seoul

[MINH HUỆ 19-9-2016] Gần đây, một lớp học chín ngày Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức tại Nhà sách Thiên Thê ở Seoul, Hàn Quốc đã kết thúc vào ngày 31 tháng 8. Nối tiếp chuỗi các nhà sách đã được mở ở Manhattan, New Jersey, Toronto, và Sydney, chi nhánh Nhà sách Thiên Thê tại Seoul khai trương hồi tháng 7 năm 2015, chuyên tổ chức các lớp học và cung cấp các sách Pháp Luân Đại Pháp.

Động tác đơn giản dễ học

Ông Suh, 70 tuổi, mặc dù tuổi cao và gặp khó khăn khi di chuyển, nhưng luôn đi học đúng giờ. Sau khi xem xong video các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý, ông chia sẻ: “Thật khó để có thể gặp được một thứ tốt như vậy. Tôi phải dụng tâm cố gắng học.”

Một người hàng xóm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu pháp môn với ông, và đã đưa ông đến tham dự lớp học này tại Nhà sách Thiên Thê. Ông nhớ lại: “Sáng nào người hàng xóm ấy cũng đến công viên gần nhà để luyện công. Ông ấy để các tài liệu thông tin ở bên cạnh và ghi chú là ‘Miễn phí! Mời các bạn lấy đọc’. Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp như vậy đấy.”

Ông Suh nói rằng ông rất ấn tượng là các động tác đơn giản dễ học. Trong chuyến công tác đến Trung Quốc trước kia, ông từng trông thấy nhiều người tập luyện nhiều môn khí công. “So sánh với những môn khí công đó, thì [các động tác] của Pháp Luân Đại Pháp dễ học hơn và lại còn miễn phí. Đó là lý do tại sao tôi muốn tìm hiểu thêm.”

Tại lớp học, các học viên xem video các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và sau đó học các bài công pháp. Ông Suh nói rằng bốn ngày đầu khi nghe các bài giảng, ông hơi buồn ngủ. Nhưng sau đó, thần trí ông tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Ông nói: “Sau này tôi vẫn sẽ tiếp tục luyện công. Tôi cũng sẽ giới thiệu với nhiều người hơn nữa về pháp môn này.”

2016-9-18-korea_seoul_01--ss.jpg

Lớp học Chín ngày gần đây kết thúc hôm 31 tháng 8

Các nguyên lý thâm sâu

Ông Jung Yulie, ngoài 40 tuổi, rất vui mừng khi biết rằng [công pháp] Pháp Luân Đại Pháp là rộng mở cho tất cả mọi người, hơn nữa các tài liệu đều có sẵn và đăng tải miễn phí trên Internet.

Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu về khí công, ông cho rằng Pháp Luân Đại Pháp rất thâm sâu, từ các nguyên lý đến các bài công pháp. Ông nhận thấy các bài công pháp khai thông tất cả các đường kinh lạc và gia cường các cơ chế năng lượng.

Một yếu tố khác khiến ông kinh ngạc đó là có thể luyện các bài công pháp trong một không gian nhỏ hẹp. “Các học viên hướng dẫn luyện công rất tốt bụng. Và trường năng lượng chỗ hiệu sách thật sung mãn ấm áp và bình hòa—vô cùng mỹ hảo.”

Ông Jung nói rằng ở gần nhà ông có một điểm luyện công tập thể, bởi vậy, ông sẽ tiếp tục đến đó để luyện.

Đạt được nội tâm an tĩnh

Bà Yoo Fuzi, 40 tuổi, nói rằng Pháp Luân Đại Pháp khiến tâm trí bà tĩnh tại một cách thần kỳ. “Một hôm tôi cùng với một người bạn đi đến nhà sách, lúc đó, tôi chỉ muốn uống một tách trà, nhưng bằng cách nào đó tôi rất thích nơi này, bởi vậy tôi đã lưu lại ở nhà sách lâu hơn,” bà nhớ lại.

Qua việc nói chuyện với nhân viên của nhà sách, bà đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Ngày hôm đó, bà cũng nhận được được một tin nhắn của một người bạn khác nói về lớp học chín ngày, bà nói: “Tôi cảm thấy rằng đây là số mệnh của tôi.”

Bà Yoo nói rằng trước kia bà đã thử thiền định, nhưng khó có thể tĩnh tâm được. Sau khi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp, bà đã có một thể nghiệm mới, và mọi tạp niệm trong đầu não bà đã biến mất như một phép lạ.

Không chỉ vậy, sức khỏe của bà cũng được cải thiện. Bà Yoo nói: “Chứng rút gân ở chân tôi đã biến mất mà không cần uống thuốc. Và tôi cũng trở nên khỏe mạnh hơn.” Một hôm khi bà đến thăm cha mình, là chủ của một nhà máy, bà có thể mang vác những thiết bị nặng mà bình thường chỉ có nam giới khỏe mạnh mới có thể nâng chúng lên được. “Điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc,” bà Yoo chia sẻ.

Hiểu được mục đích của sinh mệnh

Cô Lee Shunzi đã nhiều lần xem nhiều người Trung Quốc luyện khí công trên truyền hình. Cô nói: “Nhìn rất đẹp mắt, và tôi luôn muốn thử học nó.”

Gần đây, khi cô gặp các các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu mua sắm Myeong-dong cô đã bắt đầu học các bài công pháp. “Tôi được tặng một cuốn tài liệu mỏng, trong đó có chỉ dẫn tới hiệu sách này.”

Ông Yeom, đã tham gia học lớp chín ngày cách đây hai tháng sau khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp trong một chương trình biểu diễn Shen Yun. Trong khi tham dự lớp học lần hai, ông đã khích lệ người mới đến học lần đầu hãy tiếp tục thực hành.

“Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hiểu ra mục đích của sinh mệnh. Tôi tin rằng các bạn cũng sẽ thu được nhiều lợi ích” ông nói.

Lớp học chín ngày được tổ chức mỗi tháng một lần tại địa điểm này. Khóa học tiếp theo bắt đầu vào ngày 20 tháng 9. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ +82-01-8232-0860 (quốc tế) hoặc 02-504-0860 (Hàn Quốc).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/19/335229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/20/159233.html

Đăng ngày 24-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share