[Minh Huệ]

Phương pháp tra tấn thứ 9: “Cho muỗi cắn”

(Dòng chữ trong hình: Công an: “Bất cứ ai không tuân lệnh sẽ bị trói tại đây để làm mồi cho muỗi cắn”)

Vào mùa hè, đặc biệt là lúc chạng vạng hay sáng sớm, công an lột trần các đệ 6ử và còng tréo tay ra phía sau vào một cái trụ ở chỗ mà ruồi, muỗi đông đặc. Thân hình các đệ tử bị ruồi, muỗi cắn rất nhiều nơi và nhiều lần. Không bao lâu, toàn thân của họ đầy những vết cắn, chích và sưng phù lên. Đôi khi mí mắt bị cắn, sưng đến nỗi họ không mở mắt được.

Phương pháp này trước đây chỉ được dùng cho đám côn đồ khi họ trốn đi và bị bắt trở lại. Đôi khi chúng cho những con độc cắn vào các đệ tử. Hiện nay chúng dùng phương pháp này cho các đệ tử Pháp Luân Công vì đã tu luyện theo chân lý Chân Thiện Nhẫn.

Phương pháp tra tấn thứ 10: Đổ nước đông lạnh lên thân người

Vào mùa đông giá buốt, công an thường dùng nước đông lạnh tưới lên người các đệ tử, gây ra toàn thân họ tím lên và đông cứng lại, thường bị bỏng lạnh. Đôi khi một phần thân của họ bị tê liệt, và ngay cả một số người bị mất trí nhớ.

Phương pháp tra tấn thứ 11: Sốc điện

(Dòng chữ trong hình: bác sĩ trại giam nói: “Ông trưởng ơi, nó xỉu rồi, không tăng điện lực lên cao nữa. Tôi làm gì đây?”)

Hình vẽ nói lên một cây kim bằng điện. Công an kẹp cây kim này vào thân thể đệ tử, tăng cao dòng điện theo ý muốn. Nếu dòng điện quá ca, cả thân hình giật mạnh trên giường vì điện giật. Toàn thân người và ngay cả nội tạng đều bị giật. Nếu các đệ tử yếu tim, có thể bị chết ngay tại chỗ. Đòn này thường dùng để tra tấn các đệ tử tuyệt thực.

Các phương pháp tra điện khác cũng được dùng như: dùng ba tông điện giựt liên tục trong thời gian dài, trói chặt vào các điện thoại mà dùng phát điện, dùng các dụng cụ phát điện khác đè vào thân người, gắn điện vào tường hay giường nằm để giật điện, gắn điện vào chuồng cọp bằng sắt để giật điện và không cho ngủ hay đứng hoặc ngồi (đây là phương pháp dã man được dùng không cho ngủ và dùng trong nhiều tuần)

Để độc ác, dã man hơn, đôi khi công an dùng nhiều cách khác nhau để tạo nên nhiều đau đớn, dễ sợ hơn. Ví dụ như, chúng giật điện bằng nhiều cách khác nhau trong cùng một lúc, chúng nhúng nước các đệ tử xong giật điện họ, hay giật điện vào những chỗ kín của họ, nhất là các phụ nữ. Sau khi giật điện, da dẻ đều bị cháy, sau đó đổ nước muối vào, nhiều khi bị lở loét, nhiễm trùng, đau đớn vô cùng. Tra tấn như vậy gây ra nhiều thiệt hại cho nội tạng và hệ thống thần kinh. Và nhất là họ bị sợ hãi vô cớ về tâm lý.

Ghê gớm nhất là chúng giật điện vào miệng, lưỡi, hậu môn trong thời gian rất dài. Chúng giật vào nắm vú, chỗ kín của phụ nữ, bằng ba tông điện, và các loại dụng cụ khác.

Phương pháp tra tấn thứ 12: Đóng cọc sắt vào chân tay

Công an dùng đinh, cây gỡ đinh vít hay nọc sắt đóng vào tay các đệ tử như thời xưa đóng vào đinh vào tay Giê su, để bắt buộc các đệ tử ly khai với Pháp Luân Công. Các đệ tử đau đớn khôn cùng, máu me đầy người và thường bị ngất xỉu khi bị tra tấn như vậy.

Những phương pháp tra tấn tương tự như vậy: đóng lạc tre vào ngón tay, dưới móng tay; dùng giày cứng đạp lên tay, chân; dùng búa đập vào tay chân, hay dùng khoan, khoan vào tay chân các đệ tử.

27-5-2004

Tham chiếu:
Thủ đoạn số 1~7: https://vn.minghui.org/article/561.html
Thủ đoạn số 8: https://vn.minghui.org/article/550.html
Thủ đoạn số 9~12: https://vn.minghui.org/article/562.html
Thủ đoạn số 13: https://vn.minghui.org/article/563.html
Thủ đoạn số 14~15: https://vn.minghui.org/article/572.html

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/28/75748.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/6/11/49032.html.

Dịch và đăng ngày 18-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share