[MINH HUỆ 21-03-2008] Cô Thôi Đông Phượng, 42 tuổi, sống tại thị trấn Phổ Nhạc Bảo, huyện Hoàng Nhân, thành phố Bổn Khê, tỉnh Liêu Ninh. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1998, và hưởng lợi rất nhiều cả về tinh thần lẫn vật chất. Từ khi cuộc đàn áp bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999, giám đốc sở cảnh sát địa phương Tống Lập Quân (nam), Bí thư Đảng Lưu Thiên Hồng (nam), và viên chức Từ Phát Ích (nam), thường xuyên khủng bố và hăm dọa cô Thôi và lục soát nhà của cô. Vào tháng sáu 2003, trong khi cô Thôi đang nói chuyện với người khác, bí thư Tống Lập Quân và viên chức Tùng Chí Giang bắt cô và giam cô bất hợp pháp trong 15 ngày. Cảnh sát không ngừng khủng bố và hăm dọa  cô Thôi  và lục soát nhà cô liên tục. Sự bức hại này làm cho cô vô cùng căng thẳng khiến cho cô bị bệnh nặng, và cô chết vào cuối năm 2005.

Bà Ninh Khôn, 63 tuổi, sống tại thành thị Phổ Nhạc Bảo, huyện Hoàng Nhân, thành phố Bổn Khê, tỉnh Liêu Ninh. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa Xuân 1998. Trong vòng chưa đến sáu tháng, tất cả các bệnh tật của bà đều biến mất. Từ khi sự khủng bố bắt đầu ngày 20 -7- 1999, giám đốc sở cảnh sát địa phương Tống Lập Quân, bí thư chi bộ Lưu Thiên Hồng và viên chức Từ Phát Ích thường bức hại bà tại nhà, lục soát nhà bà, và hăm dọa bà. Ngày 28-2- 2001, bà Ninh bị đưa đến một trại tẩy não, khiến cho bà căng thẳng đến độ bệnh cũ của bà tái phát. Bà chết vào cuối 2004.


Bản tiếng Hán  tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/21/174797.html
Bản tiếng Anh tại: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/24/95655.html
Đăng ngày: 28-06-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share