Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-4-2016] Tối ngày 23 tháng 3 năm 2016, một cặp vợ chồng cao tuổi ở thành phố Sán Đầu đang ăn tối với cháu trai của họ thì cảnh sát đột nhập vào căn hộ của họ và bắt họ đi. Khi thấy cảnh sát lục tung mọi thứ trong nhà và đe dọa hai ông bà, cậu bé 7 tuổi đã rất sợ hãi và không thể ngừng khóc.

Cảnh sát cho biết ông Trịnh Minh Huy và vợ ông, bà Bành Bội San là mục tiêu bắt giữ vì họ đã đệ đơn kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân. Ông bà Trịnh cáo buộc cựu độc tài Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng theo Hiến pháp, dẫn đến việc họ bị bắt giữ phi pháp trong quá khứ.

Ông Trịnh và bà Bành bị đưa tới Đồn cảnh sát Thạch Pháo Đài, nơi họ bị thẩm vấn cả đêm. Cả hai đều bị cưỡng chế ngồi trên một chiếc ghế và bị đánh đập dã man. Họ cũng bị lấy máu trái với ý muốn của mình.

Một ngày sau đó, hai ông bà bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Sán Đầu. Ngày 1 tháng 4, họ lại bị các nhân viên của đội an ninh nội địa thẩm vấn một lần nữa.

Vào ngày 3 tháng 4, ông Trịnh và bà Bành được biết tình trạng của họ đã bị chuyển từ quản chế hành chính sang giam giữ hình sự. Điều đó có nghĩa là họ đang phải đối mặt với việc bị truy tố và xét xử.

Hai luật sư của họ đang lên kế hoạch bảo vệ họ vô tội. Bà Bành đã bắt đầu tuyệt thực kể từ khi bà và chồng bà bị đưa đến trại tạm giam vào ngày 24 tháng 3.

Bối cảnh

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã gạt bỏ ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị khác để phát động cuộc đàn áp bạo lực đối với Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn chỉ vì đức tin của mình và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc bức hại tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của ông ta, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này đứng trên lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp để thực thi các chỉ thị của Giang Trạch Dân về Pháp Luân Công: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật mới của Trung Quốc hiện cho phép công dân nước này là nguyên đơn trong các vụ án hình sự, cho đến nay nhiều học viên Pháp Luân Công đang sử dụng quyền khiếu nại hình sự này để kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/5/326273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/9/156213.html

Đăng ngày 20-5-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share