Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Đài Đông

[MINH HUỆ 28-12-2015] Một số học viên Pháp Luân Công ở Đài Đông, Đài Loan, đã tập trung tại Công viên Hâm Thịnh vào ngày 26 tháng 12 năm 2015 để đón năm mới và chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một năm mới vui vẻ. Hơn 20 quan chức chính quyền và lãnh đạo doanh nghiệp đã tham gia sự kiện này, bao gồm: Lưu Siêu Hạo (Ủy viên Hội đồng Lập pháp Đài Loan), Trương Quốc Châu (Thị trưởng Đài Đông) Hoành Tung Khai (Ủy viên Hội đồng Lập pháp Đài Đông).

af947e8ede964db186d1c990695dc03f.jpg

Hơn 20 quan chức chính quyền và lãnh đạo doanh nghiệp chúc Sư phụ Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ cùng với các học viên Pháp Luân Công. Trong ảnh, ở hàng thứ hai, người thứ 10 từ phải sang là ông Lưu Siêu Hạo, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Đài Loan. Bên trái ông Lưu là ông Trương Quốc Châu, Thị trưởng Đài Đông. Bên phải ông Lưu là ông Hoành Tung Khai, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Đài Đông.

Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mang lại hy vọng

Nhiều khách mời đã chân thành cảm tạ Sư Phụ Lý vì đã hồng truyền nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn bởi các nguyên lý này mang lại năng lượng tích cực và hy vọng cho một thế giới đang trở nên hỗn loạn. Ông Lưu Siêu Hạo, một nhà ủng hộ nhân quyền lâu năm và cũng là người ủng hộ Pháp Luân Công cho biết, con người nên có quyền tự do tín ngưỡng. “Tôi xin cảm ơn Nhà sáng lập Pháp Luân Công và muốn gửi lời chúc mừng năm mới tới ông ấy. Tôi cũng muốn chúc tất cả các học viên mạnh khỏe”.

Sau khi nghe về làn sóng khởi kiện hình sự cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân vì bức hại Pháp Luân Công, ông Lưu đã ký một đơn thỉnh nguyện vào tháng 8 năm 2015 để ủng hộ việc này.

Ông Trương, Thị trưởng Đài Đông, hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết tới Pháp Luân Công và được thọ ích từ pháp môn này.

Ông Hoành cho biết ông rất quan tâm đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Ông rất vui khi tham gia sự kiện này và cho rằng hành vi vi phạm nhân quyền cần phải chấm dứt.

Ông Trần Côn Kiệt, Thư ký Hội Cư dân Thành phố Gia Nghĩa cho biết cá nhân ông đã được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Công. Ông tán thành các nguyên lý của Pháp Luân Công và như một học viên đã khuyên, ông luôn ghi nhớ trong tâm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhân hảo”.

Ông Trần cũng chia sẻ rằng điều này đã giúp ông sống sót trong một vụ tai nạn xe hơi gần đây. “Tôi biết các nguyên lý của Pháp Luân Công là tốt cho tất cả mọi người và cho xã hội nói chung. Và tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ thọ ích từ nó”.

Bà Lân Khâu Mân, giám đốc một công ty bảo hiểm cho biết, bà thích ở cùng các học viên Pháp Luân Công. “Năng lượng tích cực từ các học viên luôn khích lệ tôi đóng góp nhiều hơn nữa”. Bà biết ơn Sư phụ Lý vì dã hồng truyền Pháp Luân Công và “giúp thế giới trở nên thanh bình hơn”.

Cuộc sống tốt hơn

Một số học viên đã chia sẻ những trải nghiệm của họ khi tu luyện Pháp Luân Công. Cô Tuân Đề Ân cho biết, cuộc hôn nhân của cô gần như tan vỡ khi cô bắt đầu tu luyện cách đây 13 năm. “Pháp Luân Công đã dạy tôi hướng nội, trở thành một người tốt hơn, và dùng thiện để đối đãi với người khác.” Điều này đã mang lại những thay đổi tích cực cho gia đình cô, nhờ đó, nhiều người bạn của cô đã biết Pháp Luân Công là tốt.

Cô Giai Vấn, một học viên khác cho biết, cô đã từng cảm thấy tuyệt vọng trong cuộc sống. Việc tu luyện Pháp Luân Công đã giúp cô hiểu được ý nghĩa của cuộc sống nên giờ đây cô thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.

Cô Phương cho biết Sư phụ Lý không những chăm lo cho tất cả các học viên mà còn dạy họ từ bi với mọi người. Thậm chí với những viên chức cảnh sát ở Trung Quốc, những người ngược đãi Pháp Luân Công, các học viên vẫn cố gắng nói cho họ biết sự thật với hy vọng có thể ngăn họ làm những việc xấu.

Cô Phương cũng hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa có thể học Pháp Luân Công và không lỡ mất cơ hội quý giá này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/28/321218.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/3/154651.html

Đăng ngày 11-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share