Bài viết của đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[MINH HUỆ 3-1-2016] Treo tờ rơi quảng cáo vào tay nắm cửa đã trở thành một phương thức chủ yếu trong quảng bá Thần Vận, dường như mới bắt đầu vào khoảng năm 2013, vì phương thức này cần một lượng nhân lực rất lớn, nhân lực cũng chính là vốn, hơn nữa cách làm việc của hải ngoại và Đại lục khác nhau, hải ngoại chú trọng phương pháp, chú trọng hiệu quả, chú trọng về hiệu quả kinh tế, chú trọng hình tượng, chú trọng nhãn hiệu, chú trọng dịch vụ.

Kỳ thực, về việc làm thế nào để quảng bá diễn xuất Thần Vận thì các đệ tử Đại Pháp ngoài Trung Quốc đã nghiên cứu rất nhiều, có đồng tu còn làm chuyên nghiệp, những suy nghĩ ban đầu có thể xuất phát từ đó. Sau này, tôi cũng xem cuốn sách giới thiệu, hơn nữa phương pháp được dùng trong quảng bá Thần Vận hầu như không khác biệt là bao so với cách giới thiệu trong người thường. Chủ yếu là giới truyền thông chủ lưu, ngoài ra còn giới thiệu với mọi người qua những hoạt động cơ bản. Từ năm 2006 tới năm 2012, rất nhiều khu vực [môi trường] đều đã được đả khai nên mới xuất hiện hiện tượng chật kín hội trường vào năm 2013, lúc đó tôi cũng cảm thấy công tác quảng bá Thần Vận về cơ bản đã tạm ổn. Sau này có thể làm tốt quảng cáo, thì chỉ cần dùng một lượng ít người cũng được. Quảng bá Thần Vận từ năm 2006 tới nay theo trải nghiệm của tôi quả thực là như vậy. Còn đệ tử Đại Pháp tại nước ngoài, trong khi quảng bá Thần Vận, hầu như suốt cả chặng đường đều bước ra theo Sư phụ. Trước năm 2012, hầu như thứ 7 hàng tuần đều có hội nghị Thần Vận, mọi người cùng nhau chia sẻ, dần dần bước ra được con đường này, làm như vậy đều có thể đả khai trường của rất nhiều khu vực.

Trước kia không có nhiều đồng tu Đại lục bước ra như vậy, đồng tu nào có thời gian thì mới tham gia treo tờ quảng cáo vào tay nắm cửa. Các đệ tử Đại Pháp nhiều năm tại hải ngoại, đại bộ phận đều có công tác người thường toàn thời gian, hoặc đảm nhận những công tác trong các hạng mục chứng thực Đại Pháp khác, có thể đầu tư nhiều thời gian vào Thần Vận hầu như đều là các đồng tu mới tốt nghiệp hoặc không đi làm.

Nhưng bắt đầu từ năm 2013 tình hình đã có những biến đổi. Trước tiên là hiệu quả quảng cáo giảm sút; tiếp nữa là vài năm gần đây, trong số các đồng tu treo tờ quảng cáo vào tay nắm cửa có một lượng lớn là từ Đại lục mới ra, còn chưa ổn định đã vội vàng tham gia quảng bá Thần Vận. Theo quán tính từ trước, mọi người vốn đều cho đó là việc tốt, nhưng càng làm thì vấn đề xuất hiện lại càng nhiều.

Đầu tiên, do chưa có cuộc sống ổn định, các đồng tu tham gia treo tờ quảng cáo vào tay nắm cửa đi khắp các nơi, nói với họ giúp làm Thần Vận thì chẳng khác gì nói rằng sẽ giải quyết vấn đề ăn ở của bản thân họ ở một mức độ nhất định, bởi vì các nơi đều cung cấp nơi ăn chốn ở, thậm chí cấp cả tiền mặt. So với những đồng tu phải làm việc vất vả tại nước ngoài, tranh thủ chút thời gian tham gia quảng bá Thần Vận có thể được coi là “chiếm ưu thế”, từ đó khiến các đồng tu tham dự quảng bá Thần Vận tại nước ngoài dần dần bị thay thế.

Tiếp nữa, chính là một vài vấn đề được nhắc đến trong thông tri của văn phòng Thần Vận. Kỳ thực còn có rất nhiều vấn đề, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Thần Vận và các đồng tu tại hải ngoại đã phải nỗ lực rất lớn mới mang lại cho mọi người một ấn tượng tốt, vậy mà một vài đồng tu dùng tư tưởng Đại lục và cách làm rất không phù hợp lại ngay lập tức phá hoại thành quả của sự nỗ lực đó.

Kỳ thực người thường chỉ cần hơi hoài nghi đôi chút thì đã rất khó mua vé rồi. Thần Vận phải được đưa vào xã hội chủ lưu, hơn nữa những phong tục tập quán và cách làm mang văn hóa đảng này trái lại lại đẩy Thần Vận ra khỏi xã hội thượng lưu. Dù xảy ra chỉ một chuyện thì cũng đã mang tới hậu quả nghiêm trọng, huống hồ các nơi đều lần lượt xuất hiện nhiều như vậy. Điện thoại đường dây nóng năm ngoái còn phải lắng nghe những phản hồi về việc treo tờ quảng cáo tại tay nắm cửa, có nhân viên tại khu dân cư rất tức giận, tới nỗi đã gọi cảnh sát tới thật để đuổi họ đi, thật không dễ xoa dịu những người này trong điện thoại. Khi truyền đạt lại để đồng tu tham gia việc đó lưu tâm thì đồng tu lại một mực lẩn tránh nói “không sao”, căn bản cũng không coi trọng. Những đồng tu hải ngoại tại địa phương kỳ thực cũng kịch liệt phản đối cách làm cấp tiến này, tôi cảm thấy rằng về căn bản không cần điều động tới nhiều nhân lực như vậy, làm tốt quảng cáo mới là điều chủ yếu, nhưng đều không có kết quả, cũng không ai buồn nghe, nên cũng không quản nữa.

Thứ ba, có đồng tu treo quảng cáo tay nắm cửa sau khi làm một, hai năm lại ngộ nhận rằng mình đã nắm được yếu lĩnh làm Thần Vận, rất nhanh chóng tâm tự ngã phình to ra, thậm chí còn bắt đầu khống chế toàn bộ việc quảng bá Thần Vận. Hơn nữa họ cũng bắt đầu vu khống và công kích những đồng tu phản đối cách làm theo kiểu “Đại nhảy vọt” của họ một cách vô tình hay cố ý, người điều phối cho rằng không thể mất đi một nguồn nhân lực treo quảng cáo lớn như vậy, nên cũng chủ động hoặc bị động nghe theo mà xa lánh những đệ tử Đại Pháp đã tham gia quảng bá Thần Vận trước kia. Đôi khi cũng chẳng cần lý do, đôi khi các đồng tu nước ngoài cũng khó tránh khỏi sai sót trong công việc, thì lại thổi phồng một chút bất cẩn đó của đồng tu lên, vì vậy mà đồng tu hải ngoại bị thay thế, quả thực không cách nào hợp tác được. Những cách làm này hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp, không biết nghĩ cho người khác, cùng nhau đề cao trong Pháp, cùng nhau tinh tấn. Hơn nữa, những đệ tử Đại Pháp nước ngoài nhiều năm tham gia quảng bá Thần Vận dần dần bị đẩy ra khỏi việc quảng bá Thần Vận, hơn nữa dần dần chỉ còn lưu lại những đồng tu treo tờ quảng cáo vào tay nắm cửa, vì nếu có đệ tử Đại Pháp hải ngoại ở đó, thì vẫn phải sử dụng cách làm theo lối cũ trước kia, thì việc treo tờ quảng cáo vào tay nắm cửa sẽ không được đẩy lên thành trọng điểm, thậm chí còn bị vứt bỏ.

Tại nước ngoài có rất nhiều đồng tu không giỏi tranh công, cũng không tranh tiếng với người khác, còn tranh công tranh tiếng thông thường lại là những người có sở trường văn hóa đảng. Mà theo kết quả thực tế, số vé hàng năm của Thần Vận không phải được tăng lên theo từng năm vì có lượng tờ quảng cáo treo tay nắm cửa lớn, ngược lại là rất nhiều khu vực đều thể hiện rõ có xu thế giảm sút, con đường quảng bá Thần Vận càng bước càng gian nan. Hơn nữa năm nay có một vài thành phố từng nhiều năm tổ chức Thần Vận trong khu vực do việc quảng bá khó khăn mà đều không tổ chức nữa.

Kỳ thực, rất nhiều đệ tử Đại Pháp hải ngoại thấy rất phiền toái với những hiện tượng này, nếu đệ tử Đại Pháp nước ngoài mà đi treo tờ quảng cáo tại tay nắm cửa thì thông thường cũng sẽ không xuất hiện cảnh có nhiều người oán hận như vậy, bởi vì những đồng tu đi sâu vào sinh hoạt và công tác tại hải ngoại đều khá hiểu biết về xã hội, đều rất biết cách chào hỏi người khác. Còn những đệ tử Đại Pháp trong nước mới ra hoặc những học viên thân ở hải ngoại nhưng lại trường kỳ không dung hòa với văn hóa và xã hội tại địa phương, có rất nhiều người mà hiểu biết về hạng mục quảng bá Thần Vận còn rất nông cạn; lại càng không biết chút gì về việc quảng bá một buổi diễn xuất của người Hoa cho xã hội thượng lưu, một xã hội phương Tây nói tiếng Anh.

Có người không kiêng nể gì, thích gì làm nấy, còn mọi hậu quả thì do phía tổ chức tại địa phương và Thần Vận gánh chịu; có người thích làm chủ, thích ra quyết định, thậm chí mới bước vào nước Mỹ đã muốn mọi người đều nghe theo họ, làm theo họ, kỳ thực đó chính là do tập tính thích nô dịch người khác do bị nhiễm văn hóa đảng quá sâu tạo nên; căn bản cũng không quan tâm xem các đồng tu nước ngoài khác có muốn tham gia quảng bá Thần Vận hay không, tham gia như thế nào, đề cao như thế nào mà chỉ nhằm có được chút cảm giác thành tựu về bản thân, kỳ thực có một vài đồng tu còn bài xích các đồng tu nước ngoài, đều đi ngược lại với lễ nghĩa khiêm nhường, biết lo nghĩ cho người khác, tiên tha hậu ngã trong văn hóa truyền thống, đi ngược lại so với Đại Pháp, chỉ cho rằng làm nhiều tức là tinh tấn.

Những điều này chỉ là một vài điều trong những vấn đề mà tôi thấy được, hơn nữa những hiện tượng này cũng không phải chỉ tồn tại ngày một ngày hai, mà thậm chí còn lan tràn tới các thành phố, thậm chí lan tới cả việc lựa chọn người điều phối. Còn nếu không để các đồng tu mới ra từ Trung Quốc tham dự, kết quả sẽ có người càng sinh ra thêm vô số oán hận, lại càng làm loạn trường chính niệm này.

Vài năm nay, là một học viên hải ngoại, thứ nhất là sợ ảnh hưởng tới việc quảng bá Thần Vận, hơn nữa đã có người điều phối dốc sức chăm lo, dường như chỉ có việc quảng cáo treo tay nắm cửa mới có thể bán được vé, còn những thứ chủ lực khác trước kia đều không được coi trọng nữa, cho nên e rằng nhắc nhiều tới việc này bản thân ngược lại sẽ bị đẩy ra rìa và bị bài xích nhiều hơn, nên tôi đã không biểu đạt thái độ gì thêm nữa.

Lời bình của Sư phụ giúp chúng ta nhận thức rõ ràng hơn Pháp lý về những phương diện này, nhưng rốt cuộc hành vi của những đồng tu này đã gây ra ảnh hưởng rất xấu tới hình tượng của Thần Vận, đồng thời cũng tạo nên những biến động trong đồng tu, có thể cũng góp phần gây ra nguyên nhân bán vé khó khăn. Bởi vì trước tiên các đệ tử Đại Pháp hải ngoại trong tâm đều rất không thích cách làm mang văn hóa đảng này, những người thực sự hiểu được xã hội này lại đều không thể tham dự được tốt, lại bị các đồng tu mới bước ra từ Đại lục bài xích ngay trong hạng mục mà bản thân đã phó xuất rất vất vả, mà còn phải chịu đựng rất nhiều những lời chỉ trích và công kích.

Ngoài ra phải chăng là do một thế lực nào đó cố ý phá hoại trong nội bộ các đồng tu?

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực tôi bảo chư vị này, bản thân việc này chính là khó như thế, không phải đâm ngang bởi một cựu thế lực này, thì là đâm ngang bởi một thế lực khác, đó là nhất định. Chúng chính là sẽ đảo loạn như thế, chúng chính là sẽ như vậy. Vì thuần chính của Đại Pháp, uy nghiêm Đại Pháp, uy đức này, lực lượng này, và triển hiện của phía mặt ‘chính’ trong cứu độ, [nên] những thần kia nhìn thấy rồi chấn kinh, không ai dám khởi tác dụng phụ diện, tuy nhiên chúng đều sẽ lấy hình thức chính diện để xuất hiện, từ trong đó đắc được những gì chúng muốn đắc, thậm chí hình thành trên một diện tích lớn những thứ nào đó, [để] đến làm thế này. Đó chính là cựu thế lực, đó chính là can nhiễu, phá hoại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2015).

Hy vọng sau này khi gặp phải những sự tình này mọi người đều có thể kịp thời khắc chế và diệt trừ nó, chứ không phải nhìn lâu quen mắt, hay thấy bất lực, như vậy cũng chính là một kiểu thừa nhận và tiếp thụ cách làm không chính xác, vậy thì nó sẽ càng phá hoại một cách không kiêng nể.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, những chỗ chưa thỏa đáng vui lòng cải chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/3/321746.html

Đăng ngày 07-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share