[MINH HUỆ 04-02-2015] Các học viên Pháp Luân Công đến từ khu vực đại Đài Bắc đã tổ chức “Triển lãm ảnh Hành trình của Pháp Luân Đại Pháp” tại Quảng trường Tự do, một điểm du lịch nổi tiếng, vào ngày 01 tháng 02 năm 2015. Hơn 1.000 học viên đã biểu diễn một màn luyện công tập thể ở gần triển lãm.

Các bức ảnh nói lên lịch sử và sự phổ truyền của Pháp Luân Công trên khắp thế giới, và thể hiện sự công nhận và hoan nghênh Pháp Luân Công của chính phủ và người dân ở nhiều quốc gia. Các học viên cũng dựng lên những tài liệu ảnh để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

2015-2-3-minghui-taibei-201-01-ss.jpg

Luyện công tập thể tại Quảng trường Tự do vào ngày 01 tháng 02

0e2568ddf4bc0da01856ec9644ba62e0.jpg

Du khách xem và chụp ảnh luyện công tập thể

Các nhóm du khách, bao gồm nhiều du khách đến từ Trung Quốc, đã dừng lại để xem luyện công, xem ảnh, và chụp ảnh, quay phim sự kiện. Một số hướng dẫn viên du lịch thậm chí đã dẫn đoàn của họ đến triển lãm, nói với họ rằng ở quốc gia tự do này họ có thể tự do chụp ảnh và nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công.

aafe412ca15fe68aa3b57bea4ec54336.jpg

Du khách xem ảnh và các tài liệu khác.

Một người đàn ông Trung Quốc đã xem các bức ảnh một hồi lâu, và dừng lại trước bức ảnh Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập của Pháp Luân Công, đang chỉnh lại động tác cho một học viên, ở một công viên ở Chicago. Người đàn ông này nói với một học viên rằng ông đã ở đó, và đã thấy Sư phụ Lý.

“Đó là một trải nghiệm tuyệt vời”, ông nói. “Tất cả chúng tôi đều biết Pháp Luân Công thực sự là gì”, ông chỉ vào hai người bạn của mình, “và chúng tôi đã thoái đảng”.

Ông Vương, một du khách, đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công. “Đảng cộng sản sẽ bị trừng phạt vì những tội ác mà nó gây ra”, ông nói, “Thế giới cần hòa bình và tự do. Tín ngưỡng vào Phật sẽ đem đến hòa bình cho thế giới”.

Triển lãm cũng là một cơ hội tuyệt vời cho du khách Trung Quốc thoái Đảng cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Các học viên đã thảo luận với du khách lý do và tầm quan trọng của việc thoái đảng. Nhiều người trong số họ đã bày tỏ rằng họ không muốn đứng về phía đảng cộng sản.

Ông Lâm, người tổ chức sự kiện, nói rằng Quảng trường Tự do có một ý nghĩa đặc biệt, “Vài năm trước, một học viên Pháp Luân Công Trung Quốc, người đã trốn sang Đài Loan, đã tham gia vào một sự kiện ở đây. Khi anh ấy nhìn thấy chữ ‘Quảng trường Tự do’, anh ấy đã khóc. ‘Tự do là rất quý giá, nhưng người dân ở Trung Quốc không có nó,’ anh nói, ‘Bất kỳ kẻ bạo ngược nào đàn áp tự do đều phải bị vạch trần, và đưa ra công lý’”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/4/304015.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/5/148236.html

Đăng ngày 14-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share