Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung quốc

[MINH HUỆ 23-09-2014] Theo chỉ đạo từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610 tỉnh Cát Lâm, ngày 01 tháng 08 năm 2014, giáo sư Hàn Vĩnh Tường và vợ ông, bà Ngụy Tu Quyên, bị bắt và đưa đến Trung tâm tẩy não Sa Hà Tử.

Các quan chức yêu cầu tiến hành các phiên tẩy não suốt kỳ nghỉ hè và nhắm riêng tới các học viên Pháp Luân Công đang làm giáo viên.

Ông Hàn, một giảng viên tại Đại học Bắc Hoa tỉnh Cát Lâm, bị các cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa huyện Cao Tân và Đồn cảnh sát Trường Giang Lộ bắt giữ khi ra ngoài vào ngày 01 tháng 08 năm 2014.

Các cảnh sát giật lấy chìa khóa nhà và lục soát nhà ông Hàn. Hai máy vi tính, sáu máy tính xách tay, sáu điện thoại di động và các vật dụng khác của ông bị tịch thu. Bà Ngụy lúc đó có mặt ở nhà và cũng bị bắt. Vợ chồng ông Hàn bị đưa ngay đến Trung tâm tẩy não Sa Hà Tử.

Tại đó, vợ chồng ông bị cưỡng ép xem đi xem lại các đoạn phim phỉ báng [Pháp Luân Công] và bị ép tham dự các buổi “học chuyên sâu” tẩy não vào buổi tối, hòng ngầm phá hủy đức tin của họ với Pháp Luân Công và ép buộc họ từ bỏ đức tin này.

Do vợ chồng ông từ chối tuyên bố từ bỏ đức tin với Pháp Luân Công nên bị chuyển đến Trại tạm giam tỉnh Cát Lâm khi phiên tẩy não kết thúc vào ngày 06 tháng 08.

Sau đó bà Ngụy được thả vì trạng thái sức khỏe của bà. Còn ông Hàn vẫn bị giam giữ trong trại tạm giam gần hai tháng.

Ngày 12 tháng 09 năm 2014, luật sư của ông Hàn không được phép thăm ông tại trại tạm giam. Nhân viên của trại tạm giam nói rằng phòng cảnh sát địa phương đã có lệnh cấm gặp gỡ.

Vị luật sư đã mất vài giờ để giải thích với nhiều viên chức khác nhau ở phòng cảnh sát, đội an ninh nội địa và đội điều tra tội phạm, rằng việc cấm luật sư gặp mặt thân chủ là vi phạm pháp luật. Ông đã tìm được cách gặp ông Hàn vào buổi chiều hôm đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/23/298059.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/27/3471p.html

Đăng ngày 04-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share