[MINH HUỆ 23-07-2014] Các học viên Pháp Luân Công ở Vancouver đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm ở quảng trường phía trước Bảo tàng Nghệ thuật Vancouver vào ngày 20 tháng 07 vừa qua để tưởng nhớ các học viên ở Trung Quốc đã mất đi sinh mạng trong khi bảo vệ đức tin của mình.

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công chính thức bắt đầu cách đây 15 năm, vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Đến ngày 23 tháng 07 năm 2014, đã có 3.769 trường hợp tử vong được ghi nhận và xác minh, nhưng người ta lo ngại con số thật sự có thể cao hơn rất nhiều.

Lễ thắp nến tưởng niệm ở quảng trường phía trước Bảo tàng Nghệ thuật Vancouver

Bà Sharon Brawn, cựu ủy viên hội đồng thành phố Vancouver nói rằng chính phủ Canada nên nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Cựu ủy viên hội đồng thành phố Vancouver, bà Sharon Brawn đã bắt gặp sự kiện này và nói rằng bà đã biết về Pháp Luân Công và các hoạt động phản bức hại của các học viên địa phương đã và đang tổ chức ở trước lãnh sự quán.

Bà cũng nói rằng một chính quyền bức hại chính người dân của chính mình thì nó không đáng tin cậy. Các học viên Pháp Luân Công đang chịu đựng cuộc bức hại tàn khốc chỉ vì họ muốn có cơ hội được tu luyện tự do – Điều này thật vô lý.

Bà cũng đề cập đến việc mình đã ký vào tấm thiệp gửi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm kêu gọi việc chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà tin rằng chính phủ Canada sẽ có những bước tiến xa hơn trong việc ngăn chặn cuộc đàn áp.

Quảng trường trước Bảo tàng Nghệ thuật Vancouver là một trong những khu vực nhộn nhịp nhất thành phố. Việc luyện công của các học viên Pháp Luân Công ở đây đã lôi cuốn nhiều người dừng lại để tìm hiểu thêm.

Nhiều người cũng ký tên vào thư kêu gọi chính quyền Canada hãy giúp ngăn chặn cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Gần 1.000 chữ ký đã được thu thập chỉ trong vài giờ.

Người dân ký tên vào thư ủng hộ Pháp Luân Công

Người dân thành phố Vancouver đọc thông tin về Pháp Luân Công

Một người dân ở Vancouver là ông Lioyd Dlan Cooke đã dừng lại để thể hiện sự ủng hộ của mình: “Bảy thế hệ của gia đình tôi đều sinh sống ở Vancouver. Tôi rất quen thuộc với Pháp Luân Công. Tôi thường đọc Thời báo Đại Kỷ Nguyên và biết rất nhiều về ĐCSTQ. 15 năm quả là quá dài. Thật đáng xấu hổ vì cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài 15 năm.”

Ông Lloyd Cooke nói: “Thật đáng xấu hổ vì cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài 15 năm”

Ông tiếp tục nói: ”Cuộc đàn áp Pháp Luân Công phải chấm dứt ngay lập tức. Tôi đã từng nói với một quan chức đến từ Trung Quốc đến Canada để trao đổi về đầu tư rằng họ phải chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ngay lập tức. Tôi nói ông ấy hãy chuyển lời yêu cầu này về Trung Quốc và nói với những người đang thực hiện cuộc đàn áp.”

Victor nói rằng ông có thể cảm nhận được năng lượng từ bi từ các hoạt động của Pháp Luân Công

Đây là lần đầu tiên ông Victor biết về Pháp Luân Công. Ông đã ký tên vào thư yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông nói mình có thể cảm nhận được sự thanh bình của các học viên Pháp Luân Công khi họ đang luyện các bài công pháp.

Ông nói mình có thể cảm nhận được sự từ bi từ các học viên, và thậm chí còn cảm nhận được cơ thể mình có biến chuyển tốt hơn trong lúc xem luyện công và ông muốn được ở lại xem càng nhiều càng tốt.

Khách du lịch người Mỹ, ông Jack Wolff ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công

Hai ông bà Wolff cùng tham dự lễ thắp nến tưởng niệm do các học viên Pháp Luân Công tổ chức

Jack Wolff và vợ là khách du lịch đến từ Mỹ. Khi họ thấy các học viên Pháp Luân Công đang chuẩn bị lễ thắp nến, ông đã bắt tay và với tất cả các học viên ở hàng đầu tiên để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Ông tin rằng tự do tín ngưỡng là quyền bất khả xâm phạm và ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm đứng lên chống lại chế độ độc tài.

Ông nói rằng theo những gì đã diễn ra, Pháp Luân Công chắc chắn sẽ chiếm ưu thế. Ông Wolff và vợ cũng tham gia lễ thắp nến tưởng niệm và đã nghiêm trang cầm một ngọn nến để vinh danh Pháp Luân Công cho đến khi sự kiện kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/23/“十五年太久-对法轮功的迫害必须立即停止”-295100.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/25/2229.html

Đăng ngày 05-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share