Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc 

[MINH HUỆ 11-05-2013] Bà Hoàng Triều Trân bị xét xử ngày 09 tháng 05 năm 2013 tại Tòa án quận Giang Dương ở Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Vào sáng sớm, một tấm biểu ngữ với dòng chữ đen lớn xuất hiện ở bậc đá granit dưới cùng trước tòa án với nội dung: “ĐCSTQ là một tà giáo phá hoại luật pháp.” Ở bậc giữa là một tấm biểu ngữ khác với dòng chữ đen lớn: “ĐCSTQ là tà giáo.”

Ngày hôm đó, mọi người làm việc tại tòa án, những người đến tòa án công tác, và mọi người đến tham gia phiên tòa, gồm cả những thành viên của Viện Kiểm sát và các luật sư, tất cả đều bước lên tấm biểu ngữ “ĐCSTQ là tà giáo” khi họ đi vào.

Cũng có những áp phích dán bằng keo đằng sau [xuất hiện] trên những con đường xung quanh tòa án với nội dung “ĐCSTQ là tà giáo”, “Hãy thả học viên Pháp Luân Công bà Hoàng Triều Trân vô điều kiện”, “Có tín ngưỡng là hợp pháp – Cuộc bức hại là phi pháp”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, v.v. Những tấm áp phích được treo lên trong nhiều giờ trước khi bị gỡ bỏ. Khoảng 9 giờ sáng, người của tòa án đã chụp ảnh những tấm biểu ngữ trên bậc thang và những áp phích. Khoảng 10 giờ sáng, những người dọn vệ sinh đã gỡ bỏ chúng.

Kiểm tra an ninh khi vào tòa

Ngày hôm đó tòa án đã thiết lập một trạm kiểm soát tại lối vào. Mọi người vào đều bị kiểm tra, gồm cả đồ đạc của họ. Vì nhiều người muốn tham gia phiên xử bà Hoàng, nên đã dời đến phòng xử án số 09 là phòng lớn nhất trong tòa nhà, nằm ở trung tâm tòa án. Căn phòng bị đóng lại. Một số người đứng ở lối đi sau. Một số ở hội trường bên ngoài phòng xử án. Nhiều người không vào tòa án và chỉ đứng ở con đường bên ngoài.

Có nhiều camera cố định trong phòng xử. Người của đội An ninh nội địa và Phòng 610 lẫn giữa đám đông. Đặc vụ thì chụp hình ở trong phòng xử án và con phố bên ngoài.

Bà Hoàng tự biện hộ

Chánh thẩm Khang Lộ (nữ) đã triệu tập phiên tòa vào khoảng 10 giờ sáng. Cơ quan công tố đã đề nghị mức án ba đến năm năm tù đối với bà Hoàng, thông qua Điều 300 của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, bà Hoàng đã tự biện hộ mạnh mẽ cho chính mình.

Luật sư của bà Hoàng đã đưa ra sự biện hộ toàn diện

Luật sư của bà đã đưa ra một chuỗi những tuyên bố biện hộ vô tội bao gồm những luận điểm của luật Trung Quốc hiện tại, luật bảo vệ quyền cá nhân, duy trì giá trị của Hiến pháp, và tự do tín ngưỡng. Ông ấy đã kết luận rằng tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp, rằng bà Hoàng Triều Trân không vi phạm luật nào cả, và bà nên được thả ngay lập tức.

Thẩm phán từ chối tuyên án

Đối diện với sự biện hộ này và với một đám đông tham dự lớn như vậy, các thẩm phán đã không tuyên án. Chánh thẩm đã tuyên bố hoãn phiên tòa và nói rằng quyết định sẽ được đưa ra vào một ngày khác.

Khán giả vỗ tay cho sự biện hộ

Lời biện hộ của luật sư đã khiến các khán giả kinh ngạc. Khi thẩm phán cố ngăn luật sư tiếp tục, đám đông đã vỗ tay rất lớn, khuyến khích luật sư nói đến hết. Thẩm phán rất bối rối và nói: “Tôi nói rằng luật của tòa không cho phép vỗ tay. Tại sao các người không tuân theo?” Nhưng khi luật sư biện hộ xong, lại vang lên một tràng vỗ tay lớn khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/11/四川黄朝珍被非法庭审-法庭外惊现“中共是邪教”标语-273546.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/16/140529.html

Đăng ngày 26-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share