Bài viết của Phi Kiếm

[MINH HUỆ 24-03-2013] Thông qua các báo cáo của Minh Huệ, hơn 20.000 người đã bị nhận quả báo vì tội ác của họ trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người nằm trong độ tuổi trung niên, và phần lớn trong số họ chưa đến 50 tuổi. Dưới đây là một vài trường hợp xảy ra ở thành phố Kim Xương.

Ngô Quảng Hiền, nguyên phó phòng công an thành phố Kim Xương, đã đưa nhiều học viên Pháp Luân Công đến trại lao động cưỡng bức trong khi ông ta làm trưởng Ủy ban Lao động cưỡng bức. Tối ngày 10 tháng 03 năm 2010, ông ta bị xuất huyết não và bất tỉnh trong một hành lang của Sở Công an. Ba ngày sau ông ta qua đời ở độ tuổi 53.

Công an Trương Quốc Quân thuộc đồn công an đường phố Bắc Kinh ở thành phố Kim Xương và là đội trưởng đội tổ chức bức hại Pháp Luân Công, đã nhiều lần tham gia bắt giữ các học viên và đánh đập họ tàn bạo. Vào giữa tháng 06 năm 2001, anh ta đã chết đau đớn sau khi uống rượu trong một chuyến làm ăn. Khi đó anh ta chỉ mới 35 tuổi.

Tiểu Thư Lai, phó đồn công an đường phố Quế Lâm, đã đốt nhà của học viên Mã Dược Phân vào tháng 03 năm 2002. Cuối tháng 11 năm 2007, ông ta đã chết trong phòng làm việc vì bị đột quỵ. Ông ta chỉ mới 49 tuổi.

Vương Vạn Hỷ, nguyên trưởng trại giam thành phố Kim Xương, đã ép các học viên từ bỏ niềm tin của họ. Ông ta đã bức thực các học viên bằng nước muối đậm đặc, không cho họ dùng nhà vệ sinh, và để họ ở ngoài trời trong mùa đông lạnh giá để tăng cường sự bức hại. Ngày 28 tháng 09 năm 2005, ông ta đã bị đột quỵ và chết ở tuổi 42.

Thạch Đa Anh, một viên chức thuộc Tòa án huyện Vĩnh Xương, đã kết án nặng 11 học viên vào ngày 18 tháng 09 năm 2002. Sau đó bà ta đã bị một chiếc xe máy đâm chết. Bà ta 48 tuổi.

Khi năm người này bị quả báo, độ tuổi trung bình của họ khoảng 45 tuổi; tuy nhiên, những việc làm tà ác của họ trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công đã đem đến cho họ những cái chết đau đớn bất ngờ.

Đây là một trường hợp tương tự: Các viên chức thuộc đồn công an thị trấn Chu Vương Bảo ở huyện Vĩnh Xương đã tích cực tham gia bức hại tàn bạo các học viên. Tháng 11 năm 2001, một chiếc xe của đồn công an này chở đầy các viên chức đã bị tai nạn giao thông. Năm người trong xe bị đốt cháy đến chết. Mặc dù chính quyền không tiết lộ độ tuổi của họ, nhưng người ta tin rằng độ tuổi trung bình của họ là khoảng 40.

Những người này đã chết trong độ tuổi tráng niên, khiến cha mẹ họ đau khổ, và gây nên sự mất mát lớn cho vợ chồng con cái. Tuy nhiên, quả báo cho những tội ác của họ là không thể tránh vì họ đã tự chuốc lấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/24/昧良心迫害好人-遭恶报壮年暴毙-271261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/13/138914.html

Đăng ngày 26-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share