Bài của Đường Hiểu Minh, phóng viên báo Minh Huệ ở Anh quốc

[MINH HUỆ 14-05-2013] Vào ngày 11 tháng 05 năm 2013, nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 05, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Anh quốc đã tổ chức một lễ kỷ niệm quy mô lớn với nhiều hoạt động tại phía Bắc của Quảng trường Trafalgar ở trung tâm London để bày tỏ lòng biết ơn của mình đến Sư phụ Lý Hồng Chí và Đại Pháp. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Công cho người qua đường vào hôm đó, hy vọng rằng ngày càng có nhiều người hơn có thể trải nghiệm vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và truyền rộng tin tức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 14

Cùng nhau thiền định

Gửi những lời chúc mừng đến Sư tôn

Trong ngày kỷ niệm này, hàng trăm người đã có cơ hội biết đến Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Các học viên đã nói với mọi người những sự thật đơn giản như: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tốt” và “Thế giới cần Chân- Thiện- Nhẫn”.

Ngày hôm đó, các học viên Pháp Luân Công cũng đã nhận được cùng một lời nhắn nhủ từ người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội: “Chúng tôi hy vọng Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra khắp thế giới, và Chân- Thiện- Nhẫn được trải rộng khắp địa cầu.” Những người đã biết sự thật về Pháp Luân Công đã cùng hô với các học viên Anh quốc: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”.

Tại sự kiện, các học viên Pháp Luân Công đã dựng các biểu ngữ lớn đầy màu sắc: “Chúc mừng 21 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới”, “Pháp Luân Đại Pháp đã truyền tới 114 quốc gia trên khắp thế giới”, và “Pháp Luân Đại Pháp đã đem lại lợi ích về sức khỏe và tinh thần cho hàng trăm triệu người”. Họ cũng dựng các áp phích minh họa đầy đủ những thông tin cơ bản về Pháp Luân Công, và trang trí chúng bằng những bông hoa sen giấy xinh xắn, đầy màu sắc được gấp thủ công.

Các học viên Pháp Luân Công vận trang phục luyện công màu vàng đã biểu diễn năm bộ công pháp trong tiếng nhạc an hòa. Quảng trường Trafalgar rất đông đúc vào cuối tuần, và người dân liên tục dừng lại để xem biểu diễn các bài công pháp và tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Tìm hiểu về Pháp Luân Công

Xem biểu diễn công pháp Pháp Luân Công

Sau khi biết rằng Pháp Luân Công bị bức hại bởi chính quyền Trung Quốc trong gần 14 năm, mọi người đã sốt sắng ký tên thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại

Trong số những người qua đường, có nhiều du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Và với một số người, đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với Pháp Luân Công. Khi họ cầm một tờ rơi Pháp Luân Công hay bông sen giấy xinh xắn từ các học viên, họ có thể cảm nhận được vẻ đẹp của Đại Pháp. Nhiều người đã xúc động bởi những bài công pháp an hòa của Pháp Luân Công và lấy máy quay hoặc điện thoại để chụp ảnh và ghi hình.

Khi mọi người biết rằng Pháp Luân Công đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại trong gần 14 năm, họ đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Công và sốt sắng ký tên thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại. Ông A. Banwarie là một người Hà Lan gốc Ấn, ông đến thăm London trên chiếc xe lăn cùng với anh trai mình. Sau khi ông biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông đã xin được tự mình ký tên thỉnh nguyện.

Một người Hà Lan gốc Ấn trên chiếc xe lăn ký tên thỉnh nguyện sau khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Bác sỹ người Duy Ngô Nhĩ: Tôi tin rằng sẽ đến một ngày, tất cả người dân trên khắp thế giới đều bắt đầu tập Pháp Luân Công

Enver Tohti là một bác sỹ người Duy Ngô Nhĩ hiện đang sống ở Anh quốc. Một vài tuần trước, ông được mời làm nhân chứng tại Quốc hội Xcot-len về tội ác mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc. Ông thừa nhận rằng 18 năm trước, khi ông còn là một bác sỹ ở Trung Quốc, ông đã bị buộc phải cướp mổ nội tạng từ các tử tù. Tháng 05 này, ông đã đặc biệt tới tham gia lễ kỷ niệm do các học viên Anh quốc tổ chức. Ông nói rằng ông là một người có lương tâm và sẽ tham gia vào các lễ kỷ niệm và tự hào được sát cánh bên các học viên.

Một cặp vợ chồng biết về Đại Pháp: Môn tập kiểu này sẽ được phổ biến rộng rãi trong xã hội Anh

Mary và Byron là cặp vợ chồng đến từ một thị trấn nhỏ ở Anh. Năm, sáu năm trước, khi họ đi du lịch đến San Francisco, Hoa Kỳ, họ đã đi ngang qua các hoạt động do các học viên Pháp Luân Công ở đó tổ chức, và đã biết sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Byron tin rằng ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công do lo sợ mất quyền kiểm soát.

Mary và Byron nghĩ rằng Pháp Luân Công sẽ được phổ biến trong xã hội Anh

Khi họ thấy Pháp Luân Công ở London, cặp vợ chồng đã đứng đó xem biểu diễn công pháp trong một thời gian lâu, xúc động sâu sắc bởi trường năng lượng an hòa và tĩnh lặng này. Họ tin rằng một môn tập tốt như vậy, với những lợi ích về cả thân lẫn tâm, là hy vọng cho xã hội hiện đại và do đó cần được truyền bá công khai ở Anh. Mary nói: “Xã hội ngày nay quá thực dụng. Chúng ta đang sống trong một xã hội bạo lực, thật xấu hổ khi Pháp Luân Công không được dạy trong các trường học ở Anh vì điều đó sẽ rất tuyệt!”.

Nhân viên an ninh tại Quảng trường Trafalgar: Tôi muốn mọi người hiểu Pháp Luân Công

Lễ kỷ niệm đặc biệt của các học viên Pháp Luân Công cũng đã thu hút sự chú ý của một số nhân viên an ninh tại Quảng trường Trafalgar. Một trong số họ, Richard, đã đến bày tỏ mong muốn tốt nhất của mình đối với các học viên Pháp Luân Công. Anh nói: “Những người từ nhóm Pháp Luân Công rất ôn hòa và tin vào tâm linh; tôi thấy họ đã thu hút sự chú ý của công chúng. Tôi muốn mọi người hiểu được Pháp Luân Công và chính quyền Trung Quốc đang bức hại Pháp Luân Công như thế nào. Tôi hy vọng rằng Pháp Luân Công sẽ tiếp tục phát triển.”

Trước khi kết thúc ngày kỷ niệm, các học viên Pháp Luân Công tham gia lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đã cùng nhau gửi những lời chúc tốt đẹp nhất của mình tới Sư phụ Lý: “Các học viên Pháp Luân Công Anh quốc kính chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ!” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/英国学员欢庆世界法轮大法日-图–273860.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/19/140017.html
Đăng ngày 04-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share