Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2026] Gần đây, một người phụ nữ 64 tuổi ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 12 tháng 1 năm 2026, bà Mạnh Huệ Linh bị bắt khi vừa bước ra khỏi tòa nhà chung cư để lấy đồ tạp hóa đặt mua trên mạng. Bảy cảnh sát từ đồn công an Tiết Gia Đảo bao vây bà và ép bà đưa họ về nhà. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, bức chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công, và một số bức tranh chủ đề Pháp Luân Công của bà.

Con gái bà đã cố gắng ngăn cản cảnh sát bắt người, nhưng họ đe dọa sẽ bắt cả cô.

Cảnh sát đưa bà Mạnh đến đồn cảnh sát và chụp ảnh bà. Họ cố gắng lấy dấu vân tay của bà. Bà kháng cự quyết liệt nên họ đã không thành công. Đêm đó, bà phải ngủ trên sàn bê tông.

Trong vài ngày bị giam giữ tại đồn cảnh sát, bà Mạnh chỉ được cho vài chiếc bánh bao và một ít nước. Ngày 15 tháng 1, khi cảnh sát đưa bà đến Trại tạm giam Số 2 thành phố Thanh Đảo, bà bị từ chối tiếp nhận do có bệnh về phổi và nhịp tim không đều. Cảnh sát đưa bà đến một bệnh viện khác và ép bác sĩ ở đó làm một bản báo cáo giả nói rằng bà hoàn toàn khỏe mạnh. Sau đó, bà bị đưa vào trại tạm giam.

Ngày 10 tháng 2, cảnh sát đệ trình hồ sơ của bà Mạnh lên viện kiểm sát địa phương. Gia đình đã thuê năm luật sư bảo vệ cho bà, nhưng hai người trong số họ bị ép phải rút khỏi vụ án sau khi bị Cục Tư pháp quận Bắc đe dọa.

Ngày 10 tháng 6 và 22 tháng 7, Tòa án quận Hoàng Đảo tổ chức hai phiên tòa xét xử vụ án của bà Mạnh, và kết án bà bốn năm tù vào ngày 14 tháng 8.

Báo cáo liên quan:

Thêm 10 thành phố ở tỉnh Sơn Đông tăng cường đàn áp các học viên Pháp Luân Công kể từ đầu năm 2026

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/18/513416.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/21/235601.html