Người đàn ông 47 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 24 tháng 4 năm 2026, ông Uông Trường Chinh, 47 tuổi, ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị đưa ra xét xử chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công – môn tu luyện bị chính quyền Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 31 tháng 3 năm 2025, ông Uông bị bắt giữ. Các cảnh sát tham gia bắt giữ gồm: Trình Võng Dương (số hiệu 036351) và Hạ Kiền Kiều (số hiệu 036640) thuộc Đồn Công an Kim Ngân Hồ. Họ đã lục soát nhà và đưa ông vào Trại tạm giam Kính Hà ngay ngày hôm sau.

Sau 15 ngày bị tạm giam hành chính, ngày 16 tháng 4, ông Uông bị chuyển đến Trại tạm giam Kính Hà. Một tuần sau, Phân cục Công an Quận Đông Tây Hồ đề nghị phê chuẩn lệnh bắt giữ chính thức đối với ông Uông. Ngày 30 tháng 4, công tố viên Vương Huy Tuyền thuộc Viện Kiểm sát Quận Đông Tây Hồ đã phê chuẩn đề nghị này và chuyển ông Uông đến Trại tạm giam Quận Hán Dương vào giữa tháng 7 năm 2025. Công tố viên Loan Lệ Bình thuộc Viện Kiểm sát Quận Hán Dương đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc của ông Uông.

 Ngày 24 tháng 4 năm 2026, Tòa án Quận Hán Dương đã tổ chức phiên xét xử. Thẩm phán Chu Nhiễm, 36 tuổi, chỉ cho phép hai người thân trong gia đình ông Uông tham dự phiên tòa. Cha vợ của ông cũng đến tòa nhưng không được vào vì ông không đăng ký tham dự phiên tòa từ trước, chỉ có hai người thân đã đăng ký từ trước được vào.

Luật sư đề nghị tháo còng tay cho ông Uông nhưng đề nghị này bị bác bỏ. Luật sư đặt nghi vấn về tính hợp pháp của việc tạm giam hành chính 15 ngày đối với ông Uông, nhưng thẩm phán Chu yêu cầu luật sư “tìm cảnh sát cấp dưới”. Thẩm phán Chu cũng thường xuyên ngắt lời luật sư trong quá trình xét xử. 

Thẩm phán Chu cũng đã cố gắng ngắt lời ông Uông khi ông đọc to bản tự bào chữa của mình; tuy vậy, ông Uông vẫn đọc trọn vẹn được toàn bộ bản bào chữa.

Phiên tòa bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng và kết thúc lúc 10 giờ 40 sáng. Ông Uông hiện vẫn đang chờ phán quyết.

Trước lần bức hại này, trong suốt 27 năm qua, ông Uông đã nhiều lần bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông từng bị đuổi khỏi Học viện Cảnh sát thành phố Vũ Hán khi đang theo học đây. Ngoài ra, ông từng bị đưa đi lao động cưỡng bức (không rõ thời hạn) và bị kết án 4,5 năm tù.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Two Practitioners from Wuhan City Sent to Shayang Prison

Mr. Wang Changzheng and Mr. Huang Zhiyong Unlawfully Sentenced in Wuhan

The Persecution against a Large Number of Falun Gong Practitioners in the Dongxihu District of Wuhan City, Hubei Province

Accounts of the Persecution of Practitioners in Dongxihu District, Wuhan City, Hubei Province 

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/12/513243.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/14/235518.html