Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2026] Một bà lão 66 tuổi ở huyện Cao Dương, tỉnh Hà Bắc, bị xét xử vào giữa năm 2026, chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà yêu cầu xét xử có bồi thẩm đoàn, nhưng không có bồi thẩm viên nào có mặt tại cả hai phiên tòa trước đó.

Bắt giữ

Sáng ngày 4 tháng 11 năm 2025, bà Quách Chí Bình đã bị bắt khi rời khỏi tòa nhà chung cư của mình. Cảnh sát từ Đồn Công an Hòa Bình Lý, thành phố Bảo Định (quản lý huyện Cao Dương) đã lục soát nhà bà và tịch thu sách Pháp Luân Công, máy in, và các tờ tiền có in chân tướng về Pháp Luân Công.

Cảnh sát nhắm đến bà Quách sau khi có người tố giác nhìn thấy các nhãn dán có nội dung về Pháp Luân Công tại một địa điểm nhất định vào ngày 1 tháng 11. Họ đã rà soát kỹ các camera giám sát và phát hiện bà tại địa điểm đó. Họ theo dõi bà trong 2 ngày trước khi tiến hành bắt giữ.

Bà Quách bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Bảo Định, nhưng bị từ chối tiếp nhận sau khi kết quả khám sức khỏe bắt buộc cho thấy bà có u nang dạ dày. Bà bị đưa trở lại đồn công an, nhưng cảnh sát đã dùng các mối quan hệ để đưa bà vào trại tạm giam.

Viện Kiểm sát huyện Cao Dương đã trả hồ sơ vụ án cho cảnh sát với lý do không đủ chứng cứ. Để ngụy tạo thêm chứng cứ chống lại bà, cảnh sát đã đe dọa bà trong quá trình thẩm vấn. Một cảnh sát đập tay xuống bàn và ra lệnh cho bà thừa nhận đã dán các nhãn dán.

Sau khi cảnh sát nộp lại hồ sơ, viện kiểm sát đã truy tố bà vào ngày 2 tháng 5 năm 2026.

Phiên tòa

Theo Luật Bồi thẩm viên Nhân dân ban hành năm 2018, những trường hợp đáp ứng một số điều kiện nhất định phải được xét xử có bồi thẩm đoàn, và nguyên đơn cũng có thể yêu cầu xét xử có bồi thẩm đoàn.

Phiên tòa có bồi thẩm đoàn có thể được xét xử bởi hội đồng gồm 3 thành viên hoặc 7 thành viên (hoạt động như một tòa hỗn hợp, bao gồm cả thẩm phán chuyên nghiệp và bồi thẩm viên nhân dân). Quyền của bồi thẩm viên trong hội đồng 3 thành viên tương đương với thẩm phán khi biểu quyết về kết quả pháp lý. Bồi thẩm viên trong hội đồng 7 thành viên có quyền xác minh sự thật nhưng không có quyền biểu quyết.

Bà Quách yêu cầu xét xử có bồi thẩm đoàn, nhưng không có bồi thẩm viên nào có mặt trong phiên xét xử đầu tiên diễn ra tại trại tạm giam vào ngày 18 tháng 6 năm 2026. Bà chỉ thấy thẩm phán chủ tọa Lý Chí Dũng và các thẩm phán Trịnh Phi, Trần Hồng Cường từ Tòa án huyện Cao Dương. Khi luật sư của bà hỏi tại sao yêu cầu của thân chủ mình không được đáp ứng, thẩm phán Lý trả lời rằng nhiệm kỳ 5 năm của các bồi thẩm viên hiện tại đã hết hạn, và tòa vẫn đang trong quá trình lựa chọn bồi thẩm viên mới.

Luật sư sau đó hỏi tại sao chị gái của bà Quách, đã ngoài 80 tuổi, không được phép tham dự phiên tòa. Thẩm phán Lý nói rằng vì họ không muốn có rủi ro người cao tuổi gặp tình huống y tế khẩn cấp trong phiên tòa.

Luật sư và thân nhân bào chữa của bà Quách đều không nhận được bản sao cáo trạng trong thời hạn theo quy định của pháp luật. Thẩm phán Lý thừa nhận đây là “vấn đề về thủ tục tố tụng” và tuyên bố hoãn phiên tòa.

Phiên xét xử thứ hai được tổ chức tại trại tạm giam vào ngày 9 tháng 7 năm 2026. Ba thẩm phán như cũ có mặt, nhưng vẫn không có bồi thẩm viên nào. Lý do được đưa ra vẫn là “đang trong quá trình lựa chọn bồi thẩm viên mới.”

Chị gái của bà Quách vẫn bị cấm tham dự phiên tòa. Thẩm phán Lý nói đây là lệnh từ cấp trên. Chỉ có một người nhà của bà Quách được phép có mặt tại phiên tòa.

Bà Quách giải thích mặc dù Pháp Luân Công đã giúp bà khôi phục sức khỏe, bà vẫn liên tục bị nhắm đến vì đức tin của mình. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ ngày 3 tháng 3 năm 1999, và nhanh chóng khỏi bệnh tăng sản tuyến vú, tức ngực, và các bệnh phụ khoa. Sau khi chính quyền cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Công 4 tháng sau đó, bà đã nhiều lần bị bắt. Trước đó, vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, bà đã bị tuyên án phi pháp 1 năm 3 tháng tù giam. Chồng bà qua đời vào năm 2021 khi bà đang bị giam giữ.

Luật sư của bà chỉ ra rằng không có video nào của cảnh sát ghi lại cảnh thân chủ của ông dán nhãn tại địa điểm nói trên. Việc bà xuất hiện tại địa điểm đó trong một số đoạn phim không thể coi là bằng chứng hợp lệ. Ngoài ra, các vật dụng bị tịch thu từ nhà bà không bao gồm bất kỳ nhãn dán nào.

Công tố viên buộc tội bà Quách “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ thường được dùng để truy tố các học viên Pháp Luân Công. Luật sư của bà lập luận rằng các sách Pháp Luân Công bị tịch thu từ nhà bà là tài sản hợp pháp của bà vì không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công hay gán cho Pháp Luân Công là tà giáo.

Luật sư cũng yêu cầu người tố cáo ra tòa để đối chất. Thẩm phán Lý đáp lại bằng cách kết thúc phiên tòa vì “không còn đủ thời gian vì sắp đến giờ ăn trưa”.

Báo cáo liên quan:

Hai phụ nữ Hà Bắc bị kết án tù vì phân phát thông tin về Pháp Luân Công

Ba cư dân ở tỉnh Hà Bắc bị xét xử vì tín ngưỡng của mình, trong đó có 2 người đã từng bị tra tấn trong trại lao động

Hai cư dân Hà Bắc đối mặt với việc bị truy tố vì truyền rộng thông tin về đức tin của họ

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Ms. Guo Zhiping Arrested by the Jiannan Police Station in Baoding City, Hebei Province

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/17/512421.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/31/235348.html