Thể hội giao lưu về việc coi trọng phát chính niệm
Bài viết của Nhất Liên (Trung Quốc Đại lục)
[MINH HUỆ 04-07-2026] Lúc bình thường, tôi rất chú trọng phát chính niệm cho không gian khác ở địa phương chúng tôi. Mặc dù thiên mục của tôi nhìn không thấy cảnh tượng của cuộc đại chiến chính tà khi phát chính niệm ở không gian khác, nhưng tôi kiên định tin rằng uy lực của phát chính niệm lớn mạnh đến mức không thể hình dung. Vì tôi đã ngộ ra, chúng ta là những đồ đệ Đại Pháp Chính Pháp chính giác, chính là phải chịu trách nhiệm cho những nhân tố chính diện, nên tôi kiên định tin rằng những gì Sư phụ ban cho chúng ta đều là tốt nhất, những việc mà Sư phụ bảo chúng ta làm thì nhất định phải làm tốt.
Tôi thường sẽ dành thời gian phát chính niệm thật nhiều, đa số là dành ra thời gian ngủ, vì các việc cần làm hàng ngày đều được thu xếp kín, quả thực không còn thời gian nữa, nên tôi đành ngủ ít một chút, 12 giờ khuya phát chính niệm hai tiếng, đôi khi kiên trì không nổi thì cứ kiên trì, đứng lên đi qua đi lại liền có tinh thần, phát chính niệm thanh lý nhân tố tà ác ở không gian khác ở địa phương, chú trọng thanh trừ nhân tố tà ác đằng sau những người tham gia cuộc bức hại, phát đến lúc cuối thì tôi có thể cảm nhận được cả trường không gian ở địa phương là một trường ấm cúng hòa ái. Bầu không khí trong trường không gian thật ấm áp và nhu hòa.
Từ khi các đồng tu ở địa phương chúng tôi hình thành chỉnh thể sau khi phát xong mỗi lần chính niệm toàn cầu ở phút thứ 10, tiếp tục phát chính niệm cho địa phương đến phút thứ 30 để thanh trừ nhân tố tà ác ở không gian khác, các vụ bắt cóc bức hại đệ tử Đại Pháp ở địa phương đã giảm rõ rệt, có thể thấy uy lực mà chỉnh thể phối hợp phát chính niệm lớn mạnh đến thế nào, vốn dĩ nên là tà không thể áp chính.
Có một đoạn thời gian, tôi khá chú trọng phát chính niệm thanh trừ can nhiễu và bức hại của các thiết bị số theo dõi ở các tòa nhà của các ban ngành tà ác đối với mình, lúc phát chính niệm, thêm vào một niệm là xóa sạch toàn bộ thông tin dữ liệu đã theo dõi được dùng để bức hại tôi như ghi âm, ghi hình và ghi chữ, lúc đó tôi chỉ phát chính niệm như thế, chứ trong tâm cũng không nghĩ đến kết quả của chính niệm này như thế nào. Kết quả là có một lần, tôi cùng các con đi chơi, khi nhận phòng khách sạn cần đăng ký thông tin cá nhân, đến lượt tôi, nhân viên tiếp tân đã quẹt thẻ căn cước, và nói một câu: “Trên này sao chẳng có thông tin gì nhỉ?” Tôi bèn thò đầu nhìn màn hình máy tính, nhân viên nói: “Xem này, chỉ có mỗi địa chỉ, tất cả những thông tin khác đều không có.” Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ đành im lặng không nói, nhân viên cũng chẳng nói gì, mà làm thủ tục như bình thường. Tôi ngộ ra, đó là tác dụng của phát chính niệm, trong tâm tôi rất cảm kích sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.
Đôi lúc tôi cũng sẽ phát chính niệm nhắm thẳng vào thời tiết, nếu tôi thấy thời tiết không tốt, nhất là thời tiết cực đoan khắc nghiệt ảnh hưởng đến đệ tử Đại Pháp ra ngoài cứu người, hoặc là nhận thấy kiểu thời tiết này là do quá nhiều nhân tố tà ác gây ra, thì tôi sẽ phát chính niệm thanh trừ các nhân tố và sinh mệnh tà ác ở không gian khác can nhiễu đệ tử Đại Pháp cứu độ thế nhân, mỗi lần như thế đều rất hữu dụng, bầu trời hôm ấy sẽ trở nên trong xanh bao la, gió nhẹ hiu hiu. Có một lần, tôi thấy dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa nhiều ngày liên tiếp, tôi nghĩ nếu hoa mầu cần nước mưa thì ban đêm hẵng mưa, ban ngày phải nắng để đệ tử Đại Pháp tiện ra ngoài cứu người, kết quả là hầu như ban ngày chẳng thấy mưa gì, cùng lắm là trời nhiều mây thôi.
Ở chỗ chúng tôi, vào ngày nghỉ tuần sẽ có một phiên chợ lớn, rất nhiều nông dân đều đến họp chợ để bán rau và các loại nông phẩm phụ, một số đệ tử Đại Pháp sẽ đi chợ để giảng chân tướng trực tiếp, một lần nọ, tôi thấy dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa vào ngày nghỉ tuần, tôi bèn phát chính niệm một tiếng trước một ngày, để thanh trừ các nhân tố và sinh mệnh tà ác ở không gian khác can nhiễu đệ tử Đại Pháp cứu người ở phiên chợ, không được mưa, kết quả là ở buổi họp chợ hôm sau thực sự không mưa.
Tôi còn nhớ lúc bị giam giữ phi pháp ở trại lao động, mỗi khi ở đó tổ chức chiếu phim học gì đó, kêu tôi đi thì tôi đi, tôi thầm nghĩ, tôi đi phát chính niệm cho các người, để các người không thể chiếu phim, kết quả là lần nào cũng chiếu không thành, họ cũng đoán đó là tác dụng của chính niệm của đệ tử Đại Pháp, bèn nói: “Thứ hay như thế mà không cho xem, thật đáng tiếc, không được rồi, trước đó còn chiếu được, bây giờ thì không được rồi.”
Trong nhiều năm coi trọng phát chính niệm, tôi đã chứng kiến phát chính niệm nhiều sẽ gặp điều bất ngờ, trường kỳ làm được phát chính niệm nhiều, sẽ khiến chúng ta trở nên trẻ hơn, vì lão-bệnh-tử chính là nên tránh xa chúng ta, chúng ta không quy về chúng quản. Phát chính niệm nhiều có thể khiến chúng ta bảo trì tinh lực dồi dào, thân thể cường tráng, vì những trạng thái không đúng đắn trên thân thể sẽ được quy chính dưới tác dụng của chính niệm. Phát chính niệm nhiều có thể khiến cho trường không gian của mình trở nên hòa ái, gia đình sẽ hòa thuận, và sự nghiệp cũng thuận lợi. Đương nhiên, những biểu hiện này cũng có quan hệ với trạng thái tu luyện tổng thể của cá nhân, vì ba việc là tương phụ tương thành, đều là vô sở cầu nhi tự đắc. Tâm tính đến nơi rồi thì tự nhiên có thể làm được, cũng chính là cố gắng phát chính niệm nhiều trong khả năng của mình, chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp mà tu tốt, thì mọi thứ đều ở trong đó. Kỳ thực, tôi cũng có khi làm được, có khi làm không được, thậm chí đôi lúc quả thật lực bất tòng tâm, chính là phát chính niệm không thành, tôi biết đó là mình nên đề cao tâm tính rồi.
Tôi thấy có đồng tu không chú trọng phát chính niệm lắm, tức là làm được phát chính niệm 15 phút vào bốn mốc toàn cầu, hoặc có đồng tu thậm chí không thể đảm bảo phát chính niệm toàn cầu, có lẽ những đồng tu này hoàn toàn không nhận thức được phát chính niệm nhiều tốt đến thế nào, quan trọng đến thế nào. Vì thời gian còn lại cho chúng ta làm tất cả những việc này quả thực không nhiều, nên tôi bèn nghĩ viết ra những thể hội này của mình để chia sẻ với các đồng tu, cùng mọi người đề cao, bước đi bình ổn hơn trên con đường từ nay về sau.
Bên trên chỉ là thể hội tu luyện cá nhân, nếu có chỗ nào thiếu sót thì mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/7/4/511938.html



