Một trưởng ban Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Những người bức hại Pháp Luân Công sẽ bị truy cứu trách nhiệm
Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 18-07-2026] Ngày 16 tháng 7 năm 2026, Trưởng ban Dân chủ, Nhân quyền và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao kiêm Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, ông Riley Barnes, đã lên án cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, đồng thời nhấn mạnh rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ sử dụng mọi công cụ thích hợp để truy cứu trách nhiệm của các quan chức Trung Quốc tham gia vào cuộc bức hại.
Ông Riley M. Barnes, Trưởng ban Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, kiêm Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế
Tại Diễn đàn Kiến tạo Hòa bình về Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRF) ở Washington, ông Riley M. Barnes, Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế, phát biểu rằng tự do tôn giáo là giá trị nền tảng của Hoa Kỳ và cũng là một bộ phận cấu thành then chốt trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio cam kết thúc đẩy và bảo vệ tự do tôn giáo trên toàn cầu, và coi đây là một trụ cột quan trọng để duy trì hòa bình, an ninh quốc tế và lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.
ĐCSTQ đàn áp các nhóm tín ngưỡng
Đề cập đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc, ông Barnes tuyên bố: “Bắc Kinh coi thường tự do tôn giáo và áp dụng các chính sách thù địch đối với đại đa số các nhóm tôn giáo tín ngưỡng, trong đó chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, Phật tử Tây Tạng, người theo đạo Tin lành, tín đồ Công giáo và các học viên Pháp Luân Công.”
Ông cho biết thêm rằng: “Việc ĐCSTQ liên tục đàn áp và ngày càng leo thang đối với các Hội Thánh Tin lành tư gia là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo. Trên khắp Trung Quốc, nhiều mục sư và lãnh đạo giáo hội đã bị đột kích, giam giữ và kết án tù nặng chỉ vì thực hành đức tin của họ. Những vụ đột kích này không chỉ là những sự việc riêng lẻ. Chúng phản ánh chiến dịch có hệ thống của ĐCSTQ nhằm bịt miệng và đàn áp các nhà thờ Cơ Đốc giáo cùng những người đứng đầu giáo hội và giáo dân của họ.” Hoa Kỳ đã nêu lên mối quan ngại ở cấp tối cao về cách Bắc Kinh đối xử với các nhóm Cơ Đốc giáo chưa đăng ký. Vào tháng 10 năm 2025, Ngoại trưởng Rubio đã kêu gọi ĐCSTQ “trả tự do ngay lập tức cho những người đứng đầu giáo hội bị giam giữ và cho phép tất cả những người có tín ngưỡng, bao gồm cả các thành viên của các Hội Thánh tư gia, tham gia vào các hoạt động tôn giáo mà không sợ bị trả thù.”
Bức hại tàn khốc Pháp Luân Công
Trước ngày diễn ra sự kiện hồi tưởng về ngày đầu của cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công (20 tháng 7 năm 1999), vị quan chức cấp cao này của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ một lần nữa công khai lên án cuộc bức hại và tuyên bố rõ rằng những kẻ gây ra cuộc bức hại này sẽ bị truy cứu trách nhiệm.
Ông Barnes cho biết: “Ngày 20 tháng 7 đánh dấu kỷ niệm 27 năm chiến dịch tàn bạo của ĐCSTQ nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công. Chính phủ Hoa Kỳ lưu ý đến các cuộc tấn công nhắm vào thành viên của các nhóm tôn giáo như Pháp Luân Công và cam kết sử dụng mọi công cụ thích hợp để truy cứu trách nhiệm của các quan chức Trung Quốc có liên quan đến các hành vi đàn áp.”
Các biện pháp mới nhằm trừng phạt thủ phạm bức hại và chống đàn áp xuyên quốc gia
Ông Barnes cũng nêu một số biện pháp mới được chính phủ Hoa Kỳ đưa ra gần đây nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình liên quan đến tự do tôn giáo. Ông lưu ý rằng chính sách hạn chế thị thực mới do Ngoại trưởng Rubio công bố vào tháng 12 năm 2025 không chỉ áp dụng cho các quan chức chính phủ vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo mà còn mở rộng sang mọi cá nhân từng ủy quyền, tham gia, hỗ trợ hoặc thực hiện các hành vi bức hại tôn giáo, cùng người thân ruột thịt của họ, có thể mất tư cách nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục đấu tranh cho quyền tự do của các tù nhân lương tâm thông qua nhiều phương thức, như thông qua các đại sứ quán và lãnh sự quán tại nước ngoài, các cuộc tiếp xúc ngoại giao cấp cao, cũng như các phát biểu công khai của tổng thống, đồng thời tích cực chống các hành vi đàn áp xuyên quốc gia. Ông Barnes tuyên bố: “Đàn áp xuyên quốc gia cũng xảy ra với cá nhân và tổ chức ngay tại Hoa Kỳ. Và chúng tôi quyết tâm truy cứu trách nhiệm của những thủ phạm đã vi phạm chủ quyền của chúng tôi và đàn áp người Mỹ ngay trên đất Mỹ.”
Cuối bài phát biểu, ông Barnes kêu gọi các nhà hoạt động tự do tôn giáo quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các nhóm tôn giáo và các chính phủ tăng cường hợp tác, tiếp tục cung cấp cho chính phủ Hoa Kỳ bằng chứng về các vi phạm tự do tôn giáo, hỗ trợ công tác triển khai các hạn chế mới về thị thực, truy cứu trách nhiệm của những kẻ đã tham gia sâu vào bức hại tôn giáo, và cùng nỗ lực để trả tự do cho các tù nhân lương tâm cũng như bảo vệ tự do tôn giáo toàn cầu.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/18/512453.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/19/235142.html
Đăng ngày 09-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.



