Thượng viện Hoa Kỳ nhất trí thông qua Nghị quyết lên án tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ
Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 20-06-2026] Ngày 16 tháng 6 năm 2026, Thượng viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Nghị quyết 444 (S. Res. 444), lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chủ tịch đảng này vì đã “lừa dối, phá hoại triển vọng hòa bình và an ninh, cũng như chỉ đạo các tội ác chống lại nhân loại”. Nghị quyết nêu rõ rằng ĐCSTQ là một tổ chức tội phạm đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định và hòa bình toàn cầu.
Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Rick Scott phát biểu trước cuộc bỏ phiếu của Thượng viện vào ngày 16 tháng 6 năm 2026. (Ảnh: Internet)
Nghị quyết do Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Rick Scott đệ trình, trong đó nêu rõ rằng Tập Cận Bình và ĐCSTQ từ lâu đã có những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, như lao động cưỡng bức, diệt chủng đối với các dân tộc thiểu số, đàn áp xuyên quốc gia, và đe dọa đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Trước cuộc bỏ phiếu của Thượng viện, Thượng nghị sỹ Rick Scott đã phát biểu rằng ĐCSTQ là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với lối sống của người Mỹ, cũng như hòa bình và thịnh vượng trên thế giới. Ông khẳng định rằng dưới sự cai trị của Tập Cận Bình, ĐCSTQ là hiện thân cho một hình thái tà ác khác hẳn, mục tiêu của nó là thống trị thế giới và tiêu diệt bất kỳ ai cản trở tham vọng của nó — cho dù đối tượng đó là công dân nước ngoài hay chính người Trung Quốc.
Ông Scott tuyên bố ĐCSTQ từ lâu đã duy trì sự cai trị bằng dối trá, lừa gạt, cướp bóc, và áp bức. Ông lên án ĐCSTQ đã che đậy đợt bùng phát dịch COVID-19 ngay từ khi mới xuất hiện ở Vũ Hán vào cuối năm 2019, đồng thời còn lợi dụng các tổ chức quốc tế để truyền bá thông tin sai lệch, khiến toàn thế giới phải gánh chịu những tổn thất nặng nề. Ông còn khẳng định rằng ĐCSTQ lâu nay vẫn không thể kiềm chế việc xuất khẩu các tiền chất fentanyl một cách hiệu quả, do đó phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng chục nghìn người Mỹ do dùng ma túy quá liều.
Về lĩnh vực thương mại, ông Scott cho biết ĐCSTQ đã gây tổn hại cho lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ và khiến người Mỹ mất việc sau nhiều thập kỷ tiến hành các hoạt động thương mại không công bằng, thao túng tiền tệ, và đánh cắp tài sản trí tuệ trên quy mô lớn.
Về các vấn đề quốc tế, ông chỉ ra những tổn hại về môi trường và tình trạng cưỡng chế chính trị do ĐCSTQ gây ra ở các khu vực như Châu Phi và Châu Á, đồng thời tuyên bố Bắc Kinh đã phớt lờ những hậu quả nghiêm trọng gây ra cho người dân địa phương sau các hành động của quốc gia này.
Về vấn đề nhân quyền, ông Scott lên án ĐCSTQ vì đã thực thi chính sách diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ ở tỉnh Tân Cương và giam giữ hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung.
Thượng nghị sỹ Scott cũng đặc biệt nhấn mạnh cuộc bức hại dai dẳng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, và chỉ ra rằng ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, trong đó có các học viên Pháp Luân Công.
Nghị quyết nêu rõ, trong thời gian Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư, ĐCSTQ vẫn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm — đáng lưu ý nhất là từ các học viên Pháp Luân Công.
“ĐCSTQ, đặc biệt là dưới chế độ chuyên quyền của Tập Cận Bình, có một hình thái tà ác đặc thù”, ông Scott nói. “Họ tìm cách kiểm soát thế giới, và trong tư tưởng của họ, điều đó có nghĩa là tiêu diệt bất kỳ ai cản đường họ — bất kể đó có phải là người dân của họ hay không.”
Ông tuyên bố ĐCSTQ liên tục đe dọa các đồng minh của Hoa Kỳ như Đài Loan và Philippines, thường xuyên điều động máy bay quân sự tiến vào không phận xung quanh Đài Loan, đồng thời duy trì mối quan hệ mật thiết với các chế độ như Triều Tiên, Iran, và Taliban.
Ông Scott nhấn mạnh, trong nhiều thập kỷ qua, thế giới phương Tây từng kỳ vọng rằng Trung Quốc sẽ tiến tới tự do hóa khi nền kinh tế của họ phát triển, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Dòng vốn quốc tế khổng lồ đổ vào Trung Quốc, về khách quan, đã hỗ trợ ĐCSTQ thúc đẩy quá trình bành trướng quân sự, tăng trưởng kinh tế, cũng như thực hiện tội ác diệt chủng và tội ác chống lại nhân loại.
Sau bài phát biểu, Thượng viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua bằng biểu quyết miệng Nghị quyết Thượng viện 444, để lên án ông Tập Cận Bình vì “lừa dối, phá hoại triển vọng hòa bình và an ninh, cũng như chỉ đạo các tội ác chống lại nhân loại”.
Nghị quyết cũng khuyến khích chính phủ và các cơ quan Hoa Kỳ sử dụng mọi công cụ trong tay, bao gồm các thẩm quyền theo Đạo luật Truy cứu Trách nhiệm Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) đối với các cá nhân vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hoặc tham nhũng, để truy cứu trách nhiệm của các quan chức ĐCSTQ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/20/511524.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/21/234801.html
Đăng ngày 12-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.



