Ottawa, Canada: Cuộc họp Ủy ban Quốc hội phơi bày sự can nhiễu của ĐCSTQ đối với Shen Yun tại Canada
Bài viết của phóng viên Minh Huệ Anh Tử
[MINH HUỆ 30-05-2026] Ngày 28 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Thường vụ về Di sản Văn hóa Canada (CHPC) thuộc Hạ viện Canada đã tổ chức một phiên điều trần tại Ottawa với tiêu đề “Thực trạng các Không gian Sáng tạo và Biểu diễn trên toàn Canada”. Các đại diện từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada đã chứng thực việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) can nhiễu các buổi biểu diễn trong mùa lưu diễn gần đây của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại các nhà hát ở Canada. Nghị sĩ Quốc hội (MP) Garnett Genuis đã đệ trình một bản kiến nghị yêu cầu ủy ban báo cáo về sự can nhiễu xuyên quốc gia này lên Hạ viện.
“Theo tôi thấy, những gì chúng ta đang nói đến là việc một quốc gia nước ngoài nhắm mục tiêu có hệ thống vào một chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật cụ thể mà họ không thích,” ông Genuis phát biểu trong cuộc họp tại Tòa nhà Wellington.
Ủy ban Thường vụ về Di sản Văn hóa Canada (CHPC) thảo luận về sự can nhiễu của ĐCSTQ đối với Shen Yun trong một cuộc họp vào ngày 28 tháng 5 năm 2026. (Ảnh chụp màn hình từ video của Quốc hội)
Sự can nhiễu ngày càng leo thang của ĐCSTQ
Ông Joel Chipkar, Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, và luật sư Joel Etienne đã thảo luận về tác động của sự can nhiễu từ nước ngoài đối với các buổi biểu diễn văn hóa tại Canada. Họ cho biết ĐCSTQ đã và đang nhắm mục tiêu có hệ thống vào các nhà hát cấp thành phố, tỉnh bang, tư nhân và liên bang ở Canada, với âm mưu ngăn cản Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun biểu diễn tại quốc gia này. Họ kêu gọi CHPC cũng như chính phủ Canada hành động để bảo vệ quyền tự do nghệ thuật của Canada.
Luật sư Joel Etienne (bên trái) và ông Joel Chipkar (bên phải), Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, làm chứng trong phiên điều trần. (Ảnh chụp màn hình từ video của Quốc hội)
Trong bài phát biểu của mình, ông Chipkar cho biết trong hai thập kỷ qua, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã lưu diễn khắp Canada và mang đến “văn hóa truyền thống Trung Hoa chân chính trước thời cộng sản”. Nhưng trong mấy năm gần đây, sự can nhiễu của ĐCSTQ đã leo thang đáng kể, bao gồm gây áp lực ngoại giao, đe dọa đánh bom, hành động pháp lý và thao túng thông tin. Theo thống kê, đã có hơn 150 lời đe dọa đánh bom nhằm vào Shen Yun trên toàn cầu.
“Hai năm qua, Canada đã chứng kiến hơn 20 lời đe dọa đánh bom giả và dọa giết nhắm vào các nhà hát có Shen Yun biểu diễn và các chính trị gia tại Đồi Quốc hội,” ông báo cáo.
Điển hình như, ngày 15 tháng 3 năm 2026, Trung tâm Nghệ thuật Sống (Living Arts Centre) ở Mississauga đã nhận một lời đe dọa đánh bom có nguồn gốc từ Trung Quốc, dọa sẽ đánh bom nhà hát và Đồi Quốc hội nếu Shen Yun biểu diễn ở đó. Nhà hát đã được sơ tán, còn buổi biểu diễn bị hoãn 90 phút cho đến khi cảnh sát xác định lời đe dọa là không có cơ sở. Vài tuần sau, Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Bốn Mùa (Four Seasons Centre for the Performing Arts) ở Toronto đã phải hủy 6 buổi biểu diễn của Shen Yun sau những lời đe dọa tương tự, mà cảnh sát nhanh chóng cho là vô căn cứ.
Sau khi các buổi biểu diễn ở Toronto bị hủy, kẻ gửi lời đe dọa đã khoe khoang rằng việc hủy bỏ chưa từng có này là chiến thắng vang dội nhất của hắn, chế nhạo Canada rằng “Canada thì cũng thường thôi”, và gọi ĐCSTQ là “Đảng Cộng sản của tổ quốc tôi”.
Vào tháng 4, không chỉ Nhà hát Queen Elizabeth ở Vancouver nhận những lời đe dọa tương tự mà cảnh sát đã truy ra nguồn gốc từ Trung Quốc, tờ Global News còn đưa tin rằng lãnh sự quán Trung Quốc đã trực tiếp thúc giục các quan chức nhà hát thành phố hủy bỏ Shen Yun. Điều này khẳng định rằng đây là một chiến dịch có phối hợp của ĐCSTQ tại Canada, chứ không chỉ là những hành vi quấy rối tự phát.
Ông Chipkar cho rằng những hành động như vậy không chỉ ảnh hưởng đến các buổi biểu diễn của Shen Yun mà còn ảnh hưởng đến chủ quyền văn hóa và quyền tự do biểu đạt nghệ thuật của Canada. Ông cho biết trong hoàn cảnh hiện nay, các tổ chức văn hóa riêng lẻ buộc phải tự mình đối phó với những lời đe dọa liên quan đến an ninh quốc gia, mà chưa có sự hỗ trợ và cơ chế ứng phó một cách hệ thống.
Vì điều này, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada đã đề xuất một số khuyến nghị chính sách cho ủy ban, bao gồm: CHPC nên xây dựng các hướng dẫn để giải quyết sự can nhiễu từ nước ngoài; cung cấp chương trình đào tạo về can nhiễu từ nước ngoài cho các tổ chức văn hóa được nhà nước tài trợ; các cơ quan an ninh quốc gia cần được yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về những lời đe dọa như vậy; và Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada (Global Affairs Canada) nên xem xét liệu việc gây áp lực ngoại giao của ĐCSTQ có vi phạm Công ước Vienna hay không.
Đề xuất kiến nghị nhằm lên án ĐCSTQ
Sau khi nghe lời phát biểu của các nhân chứng, Nghị sĩ Quốc hội Garnett Genuis cho rằng thật khó hình dung Canada, một quốc gia có chủ quyền, lại cho phép một chính phủ nước ngoài can nhiễu và kiểm duyệt văn hóa nghệ thuật của đất nước.
Nghị sĩ Garnett Genuis đã đề xuất một kiến nghị nhằm bảo vệ quyền tự do biểu đạt nghệ thuật và ngôn luận của người dân Canada. (Ảnh chụp màn hình từ video của Quốc hội)
Ông đã đưa ra một kiến nghị đề xuất CHPC đệ trình một báo cáo lên Quốc hội, lên án rõ ràng các hành vi can nhiễu của ĐCSTQ tại Canada, bao gồm các âm mưu đe dọa, kiểm duyệt hoặc đàn áp quyền tự do biểu đạt nghệ thuật và tự do ngôn luận, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các quyền tự do cơ bản và bảo vệ người dân Canada khỏi sự đe dọa từ nước ngoài.
Ông tin rằng điều này thể hiện sự đồng thuận của lưỡng đảng và đề nghị CHPC bày tỏ lập trường mạnh mẽ để chống lại sự can nhiễu từ nước ngoài và bảo vệ quyền tự do nghệ thuật. Ông cho biết các nghệ sĩ tạo ra cái đẹp và thông qua cái đẹp, họ đưa ra các quan điểm trái chiều và thúc đẩy tư duy. Điều này rất quan trọng đối với một xã hội tự do. Nghị sĩ Genuis nói rằng sẽ là một nỗi nhục lớn nếu Canada cho phép sự can nhiễu từ nước ngoài đàn áp quyền tự do của Canada.
Ông Genuis nhấn mạnh rằng kiến nghị này rất rõ ràng và không hề mơ hồ, nó có thể đại diện cho lập trường chung của tất cả các đảng phái chính trị và cho phép phát đi một thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ: Bảo vệ nghệ thuật, bảo vệ quyền tự do ngôn luận và bảo vệ chủ quyền của Canada.
Nghị sĩ Kerry Diotte đặt câu hỏi trong phiên điều trần. (Ảnh chụp màn hình từ video của Quốc hội)
Nghị sĩ Kerry Diotte cũng tuyên bố rằng sự can nhiễu từ nước ngoài của ĐCSTQ đối với các hoạt động ở Canada—bao gồm các âm mưu đe dọa, kiểm duyệt và đàn áp quyền tự do biểu đạt nghệ thuật và tự do ngôn luận—cần phải bị lên án rõ ràng.
Ông Chipkar phản hồi rằng đây là một vấn đề của lưỡng đảng ảnh hưởng đến tất cả người dân Canada. Ông nói rằng hôm nay là Pháp Luân Công và Shen Yun, ngày mai có thể là các nhóm khác. Khi một quốc gia cho phép các chế độ độc tài nước ngoài bịt miệng và đàn áp nghệ thuật trên chính lãnh thổ của mình, quốc gia đó sẽ mất đi chủ quyền và sẽ bị các chế độ độc tài nước ngoài thao túng.
ĐCSTQ đàn áp Shen Yun vì sợ hãi
Khi trả lời câu hỏi của Nghị sĩ Rachel Thomas, ông Chipkar nhấn mạnh rằng vào năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc đàn áp trên toàn quốc đối với Pháp Luân Công, môn tu luyện ôn hòa.
Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun được thành lập vào năm 2006 bởi nhóm các học viên Pháp Luân Công bị bức hại, nhằm thể hiện văn hóa Trung Hoa chân chính trước thời cộng sản và phơi bày những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ đang diễn ra. “Họ [ĐCSTQ] muốn che giấu những tội ác chống lại loài người mà họ đã gây ra trong 27 năm qua,” ông Chipkar giải thích.
Ông cho biết Shen Yun tái hiện các giá trị văn hóa và tinh thần của Trung Quốc xuyên suốt lịch sử thông qua vũ đạo cổ điển tuyệt đẹp, dàn nhạc giao hưởng biểu diễn trực tiếp, cùng những câu chuyện tràn đầy hy vọng và thiện lương—điều mà ĐCSTQ không muốn thế giới nhìn thấy.
Luật sư Etienne phát biểu thêm rằng đây không chỉ là sự can nhiễu từ nước ngoài, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc đến Canada. Các nghệ sĩ biểu diễn của Shen Yun có người Canada, trong đó có những thanh niên 18, 19 tuổi sinh ra tại Canada. Họ đã trải qua nhiều năm rèn luyện, nhưng giờ đây lại phải đối mặt với những mối đe dọa đánh bom, quấy rối hình sự và nỗi sợ hãi bị hủy bỏ các buổi biểu diễn. Là một người cha, ông không thể tưởng tượng được việc con cái mình phải đối mặt với những mối đe dọa như vậy.
Ông Etienne tin rằng “Sự can nhiễu của ĐCSTQ cấu thành một tội ác xuyên quốc gia ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tự do văn hóa của người dân Canada và sự an toàn của các nghệ sĩ Canada. Giống như tội phạm ma túy, mặc dù ma túy được sản xuất ở nước ngoài, nhưng hậu quả tội phạm lại xảy ra ở Canada. Tương tự như vậy, những mối đe dọa này, mặc dù bắt nguồn từ nước ngoài, nhưng lại gây ra tác hại thực sự ở Canada. Khác biệt ở chỗ hành vi của ĐCSTQ tinh vi hơn: hành vi phạm tội được phát đi từ nước ngoài, trong khi các nhà ngoại giao của ĐCSTQ lại lợi dụng quyền miễn trừ ngoại giao để gây áp lực tại Canada, buộc các nhà hát phải hủy bỏ Shen Yun.”
Nghị sĩ Rachel Thomas đặt câu hỏi tại một phiên điều trần của quốc hội ở Ottawa. (Ảnh chụp màn hình từ video của Quốc hội)
Khi được Nghị sĩ Rachel Thomas hỏi về kiến nghị đối với chính phủ Canada, ông Etienne cho biết chính phủ nên kêu gọi Cơ quan Tình báo An ninh Canada, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) và Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada ứng phó với các chiến dịch đe dọa và uy hiếp của chính quyền Trung Quốc.
“Theo tôi, khi các nhà ngoại giao tham gia vào các hoạt động tội phạm ở Canada, họ có thể bị liệt vào danh sách những nhân vật ‘không được hoan nghênh’, bị yêu cầu chấm dứt hành vi đó hoặc rời khỏi đất nước,” ông giải thích.
Ông Etienne đã nêu ra một số khuyến nghị khác của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, bao gồm việc Bộ Di sản Canada thiết lập các hướng dẫn và quy trình ứng phó cấp liên bang cho các tổ chức văn hóa được nhà nước tài trợ khi đối mặt với sự đe dọa từ quốc gia nước ngoài. Ông cho biết các địa điểm được nhà nước tài trợ và các tập đoàn nhà nước, như Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia của Canada (NAC), cũng nên được đào tạo về can nhiễu từ nước ngoài, đàn áp xuyên quốc gia và các chiến thuật gây áp lực ngoại giao. Ông cũng nói rằng NAC nên được chỉ đạo để cung cấp lịch diễn cho Shen Yun tại Ottawa.
Vào ngày diễn ra phiên điều trần, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đến thăm Ottawa. Hôm đó, một số học viên Pháp Luân Công tại miền Đông Canada đã tổ chức các cuộc kháng nghị ôn hòa tại Đồi Quốc hội, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Trung Quốc, nhằm phơi bày sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/30/510868.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/1/234543.html




