Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Delaware, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 06-07-2026] Vào Ngày Độc lập của Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ kỷ niệm Ngày Tự do thường niên tại khu phức hợp thể thao của Đại học Delaware ở Newark, Delaware.

Giữa màn pháo hoa, âm nhạc và không khí lễ hội, nhiều người đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và học các bài công pháp tại quầy của các học viên. Mọi người cũng được biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã diễn ra suốt 27 năm qua.

Du khách đã ký bản kiến nghị ủng hộ dự luật của Thượng viện “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng”, nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt đối với những kẻ thực hiện hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Mặc dù nhiệt độ lên tới 99 độ F (khoảng 37 độ C) và dự báo có giông bão, đám đông vẫn đổ ra đường để mừng Ngày Độc lập. Quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút rất nhiều du khách.

Cặp vợ chồng học các bài công pháp và ký bản kiến nghị ủng hộ nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Khi cô Christina Sluss và anh Jesse Sluss ghé qua quầy, họ thấy các học viên đang tọa thiền và điều này đã khơi dậy trong họ sự quan tâm sâu sắc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi học hai bài công pháp, cả hai đều nói rằng họ cảm thấy thư giãn và tràn đầy năng lượng.

Cô Christina nói: “Quả thực tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi rất thích bài công pháp đứng. Việc căng chùng cơ thể khiến lưng tôi cảm thấy rất dễ chịu, thành thật mà nói, tôi cảm thấy dồi dào năng lượng hơn. Tôi không biết đó có phải là một phần tác dụng không, nhưng quả là vậy. Tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm năng lượng.” Cô đã mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân và nói rằng cô hy vọng sẽ tìm hiểu thêm và muốn thực hành Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Christina từng là một nhiếp ảnh gia và hiện đang điều hành một cơ sở cứu hộ chó. Còn anh Jesse là một thợ sửa ống nước. Sau khi thử tập các bài công pháp, anh Jesse cho biết anh cảm thấy dễ chịu và thư giãn. “Thật bõ công khi tập thử môn này,” anh nói.

7b7671465c267dbf5f28db5dc5d1ae36.jpg

 Christina và anh Jesse học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. (Minghui.org).

Khi cặp vợ chồng biết được rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã bị ĐCSTQ bức hại trong suốt 27 năm qua, một số học viên còn là nạn nhân của tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn, cả hai đều vô cùng bàng hoàng.

Cô Christina thốt lên: “Ôi, kinh khủng quá… Cơ thể bạn là ngôi đền của bạn, và bạn nên được quyền chăm sóc bản thân theo cách bạn muốn. Vì vậy, tôi hoàn toàn không đồng tình với điều này.”

Cả hai đều đã ký bản kiến nghị ủng hộ dự luật của Thượng viện. Khi chủ đề chuyển sang sự tự do ở Hoa Kỳ, cặp vợ chồng cho biết họ rất trân trọng điều đó. Anh Jesse nói: “Đó là sự tự do, và Chúa phù hộ nước Mỹ, thật tuyệt khi chúng ta có được những quyền tự do của mình.”

Người đàn ông Đài Loan ký bản kiến nghị, hai người Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Anh Kevin Hoàng đến từ Đài Loan cho biết anh làm việc cho một công ty gần đó. Anh nói trước đây anh đã từng nghe về Pháp Luân Đại Pháp và cũng biết pháp môn này đang bị bức hại ở Trung Quốc. Anh đã ký bản kiến nghị ủng hộ dự luật của Thượng viện.

Anh chia sẻ rằng anh kịch liệt phản đối hành vi thu hoạch nội tạng sống quy mô lớn của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi cảm thấy đây là một hành động vô cùng vô nhân đạo. Những chuyện như vậy không nên xảy ra, dù là ở Trung Quốc hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới; chúng không nên xảy ra,” anh nói.

5a813a0d2f5d0a848e0faf9bc5db5739.jpg

Anh Kevin Hoàng đến từ Đài Loan ký bản kiến nghị. (Minghui.org)

Nhiều du khách người Trung Quốc cũng đã tham dự lễ kỷ niệm. Một giáo sư người Trung Quốc đang giảng dạy tại Đại học Delaware đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà ông từng gia nhập khi còn trẻ. Một phụ nữ người Trung Quốc, hiện đang cư trú tại New York, cũng đã chọn thoái ĐCSTQ sau khi biết đến cuộc bức hại của nó đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Trong suốt sự kiện, nhiều du khách đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ đã thể hiện sự ủng hộ đối với quyền tự do tín ngưỡng bằng cách ủng hộ các học viên, học các bài công pháp và ký bản kiến nghị.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/6/512053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/10/235028.html