Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Ottawa

[MINH HUỆ 31-05-2026] Ngày 28 tháng 5 năm 2026, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đến Ottawa, Canada, và sẽ tiếp kiến Thủ tướng Canada Mark Carney cùng Bộ trưởng Ngoại giao Anita Anand vào ngày hôm sau.

Ngày 28 tháng 5 năm 2026, ông Joel Chipkar, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada; ông Joel Etienne, cố vấn pháp lý của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada; ông David Matas, luật sư nhân quyền quốc tế; cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp Tùng Tân Miêu và Hà Lập Chí đã tổ chức một cuộc họp báo trên Đồi Quốc hội ở Ottawa. Họ kêu gọi Bộ trưởng Anand đưa ra ba yêu cầu quan trọng đối với ông Vương Nghị: chấm dứt đàn áp xuyên quốc gia trên lãnh thổ Canada, chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) ở Trung Quốc, và trả tự do cho chín thành viên gia đình của các công dân Canada đang bị giam giữ tại Trung Quốc vì tín ngưỡng của họ.

Đồng thời, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada cũng gửi một bức thư cho Bộ trưởng Anand, hối thúc bà nêu vấn đề đàn áp xuyên quốc gia và việc người thân của các công dân Canada đang bị bức hại tại Trung Quốc trong cuộc gặp với ông Vương Nghị.

Trong thời gian ông Vương Nghị thăm Ottawa, các học viên đã tổ chức các cuộc kháng nghị trên Đồi Quốc hội và bên ngoài văn phòng Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada nhằm kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại và sự đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.

ce52afc6457824a5f0441bf74abb7784.jpg

5e68cdf507367c4b1bad12457e44caa1.jpg

791fa027d88ca1423dd211c2c02a3ad3.jpg

d2da2239747e41c7110d328532ed1c0a.jpg

Các học viên kháng nghị phản đối cuộc bức hại và sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ trên Đồi Quốc hội và bên ngoài văn phòng Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada vào ngày 28 tháng 5 nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao ĐCSTQ Vương Nghị. (Minghui.org)

d9ae721e549b33e2f7748b227fe57679.jpg

(Từ trái sang phải) Ông Joel Etienne, cố vấn pháp lý của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada; ông David Matas, luật sư nhân quyền quốc tế; ông Joel Chipkar, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada; cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp Tùng Tân Miêu và Hà Lập Chí tại một cuộc họp báo ở Ottawa vào ngày 28 tháng 5

Các học viên kêu gọi trả tự do cho người nhà đang bị bức hại ở Trung Quốc

Tại cuộc họp báo, bà Tùng Tân Miêu, một học viên đến từ Montreal, cho biết: “Mẹ tôi đã bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hiện bà đã 81 tuổi mà vẫn bị giam cầm ba năm bốn tháng rồi. Là một học viên Pháp Luân Công, tôi kêu gọi chính phủ Canada giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Tôi cũng kêu gọi trả tự do cho mẹ tôi, cũng như tất cả các học viên đang bị giam giữ ở Trung Quốc.”

Bà cho biết mẹ bà, bà Tùng Lan Anh, đã liên tục bị cảnh sát và người của ủy ban khu phố sách nhiễu. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bà đã bị bắt và cầm tù vì nói với chính quyền và những người khác về việc sức khỏe của bà đã hồi phục như thế nào nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Năm 2022, bà Tùng Lan Anh bị giam giữ hơn 30 ngày vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trong một công viên, và nhà của bà đã bị lục soát khi bà đang được tại ngoại. Năm 2023, bà bị kết án bí mật bốn năm tù và bị phạt 20.000 nhân dân tệ. Bà Tùng Lan Anh, hiện 81 tuổi, vẫn đang bị giam tại Nhà tù Nữ Tế Nam ở tỉnh Sơn Đông. Con trai bà, tức em trai của bà Tân Miêu, được phép đến thăm bà mỗi tháng một lần.

Là một công dân Canada, bà Tùng Tân Miêu kêu gọi các nhà lãnh đạo Canada yêu cầu Bắc Kinh ngừng can thiệp vào Canada và chấm dứt sự đàn áp xuyên quốc gia tại Canada.

Em trai của cư dân Toronto Hà Lập Chí, là ông Hà Lập Trung, học viên đến từ tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, đã bị kết án bảy năm tù vì lưu trữ các video về Pháp Luân Công trên điện thoại di động. Tại cuộc họp báo, ông Hà Lập Chí phát biểu: “Trong gần ba năm qua, mọi đơn xin thăm nuôi của gia đình chúng tôi đều bị từ chối. Chúng tôi hoàn toàn không biết gì về sự an toàn hay sức khỏe của chú ấy. Sự im lặng này bản thân nó đã là một hình thức tra tấn. Cha mẹ tôi đã ngoài 80 tuổi rồi. Sự tàn nhẫn này đang vắt kiệt sức lực của họ.”

Ông Hà Lập Chí từng bị giam cầm tại Trung Quốc trong ba năm rưỡi vì kiên định với đức tin của mình và suýt bị tra tấn đến chết. Ông nói: “Hôm nay, nhân dịp ông Vương Nghị đến thăm Ottawa, tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo Canada: yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho em trai tôi là Hà Lập Trung cùng tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ; đồng thời gửi đến Bắc Kinh một thông điệp rõ ràng rằng: Sự đàn áp xuyên quốc gia sẽ không được dung thứ tại Canada.”

Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada: Hãy chấm dứt sự can thiệp từ nước ngoài của ĐCSTQ

Ông Joel Chipkar, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, cho biết Canada đang phải đối mặt với sự đàn áp xuyên quốc gia và sự can thiệp từ nước ngoài chưa từng có từ chính quyền cộng sản Trung Quốc, và điều đó đang diễn ra ngay trước mắt.

Ông Chipkar nói: “Chỉ riêng tại Canada đã ghi nhận hơn 20 mối đe dọa như vậy, còn trên toàn cầu là hơn 270 vụ việc, từ các lời đe dọa đánh bom nhằm vào các địa điểm biểu diễn và Đồi Quốc hội cho đến việc tấn công các chính trị gia Canada. Mỗi vụ việc đều có chung một yêu cầu: hủy bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun và Pháp Luân Công phải im lặng.“

“Đây không phải là những sự cố riêng lẻ, chúng là một phần trong chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia có phối hợp trên toàn cầu do Đảng Cộng sản chỉ đạo, kết hợp giữa thông tin sai lệch, áp lực ngoại giao, chiến tranh pháp lý và các lời đe dọa đánh bom giả.”

Ông cho biết ĐCSTQ can nhiễu Shen Yun vì Shen Yun tôn vinh 5.000 năm nền văn minh Trung Hoa trước thời kỳ cộng sản, đồng thời phơi bày một sự thật mà ĐCSTQ không muốn đối mặt: những tội ác nhân quyền kinh hoàng nhắm vào Pháp Luân Công diễn ra trong suốt 27 năm qua, bao gồm giam giữ hàng loạt, tra tấn, lao động cưỡng bức và cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Trong cuộc họp báo, luật sư nhân quyền quốc tế David Matas cho biết sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, nhiều học viên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chạy trốn khỏi Trung Quốc. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc tu luyện Pháp Luân Công và các cuộc kháng nghị phản đối cuộc bức hại đối với môn tu luyện đang diễn ra trên toàn cầu.

Ông nói: “Theo ‘Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao’ và ‘Đạo luật về Phái bộ Nước ngoài và Tổ chức Quốc tế’ của Canada, bất kỳ hoạt động nào do chính phủ Trung Quốc thực hiện thông qua đại sứ quán của họ tại Canada — bao gồm cả việc cố gắng gây áp lực buộc các nhà hát ở Canada từ chối cung cấp địa điểm biểu diễn cho Shen Yun — đều phải được tiến hành thông qua Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada. Nếu đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Trung Quốc tại Canada trực tiếp liên hệ với các tổ chức văn hóa Canada về các vấn đề văn hóa, đặc biệt là vấn đề địa điểm biểu diễn của Shen Yun, thì điều đó sẽ vi phạm luật hiệp ước quốc tế và luật pháp của Canada.”

1fad52cd518b4ed11361c13a5f3a0294.jpg

Ông David Matas phát biểu tại cuộc họp báo trên Đồi Quốc hội vào ngày 28 tháng 5. (Minghui.org)

Ông Matas khuyến nghị chính phủ Canada nên thông báo cho Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị về thực tế pháp lý này trong chuyến thăm làm việc của ông, cũng như thông báo trực tiếp cho Đại sứ quán và các lãnh sự quán Trung Quốc.

Ông cho biết ông Vương Nghị đến Canada để củng cố các thỏa thuận và dàn xếp thương mại mới với chính phủ Canada, nhưng những điều này thường được xây dựng trên sự đau khổ của các nhóm bị bức hại như các học viên Pháp Luân Công, lao động nô lệ người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng.

Ngày 28 tháng 5 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công tại Toronto, Montreal và Ottawa đã tổ chức các cuộc mít-tinh trên Đồi Quốc hội, bên ngoài văn phòng Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada, bên ngoài văn phòng Thủ tướng và bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công suốt 27 năm qua cũng như sự bức hại xuyên quốc gia của chế độ này. Họ kêu gọi chính phủ Canada hành động để ngăn chặn các hành vi can thiệp và đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang của ĐCSTQ.

Các học viên Pháp Luân Công đã căng các biểu ngữ dọc theo tuyến đường di chuyển của ông Vương Nghị với nội dung bằng tiếng Trung và tiếng Anh: “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống”, “Chấm dứt bức hại Shen Yun” và “Chấm dứt đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công”.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/31/510898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/3/234574.html