[MINH HUỆ 09-06-2026] Tại Trung Quốc Đại lục vẫn có người đang tuyên truyền việc quyên tiền cho Sư nương. Ví dụ, tại Thành Đô, gần đây có một người nữ tự xưng là học viên đã về hưu ở Thành phố Bảo Kê, Tỉnh Thiểm Tây, quen biết một người được cho là từ Phật Học Hội hải ngoại về Trung Quốc Đại lục, và thông qua người này, đã quyên góp hơn 2 triệu Nhân dân tệ (có thể là chỉ tổng số tiền đã qua tay bà ấy, bao gồm cả tiền của các đồng tu khác), tuyên bố rằng đã đưa tiền cho Sư nương. Bà ấy đang quyên tiền và đã gây ảnh hưởng đến một số học viên ở Thành phố Thành Đô.

Tình huống này đã từng xuất hiện nhiều lần ở các nơi. Những năm qua, việc lừa tiền trong các học viên, hay học viên chủ động mang tiền đến để rồi bị lừa tuyệt đối không chỉ có một hai trường hợp, mà thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở các nơi, các quốc gia. Đồng tu hy vọng mượn nền tảng Minh Huệ để nhắc nhở lại một lần nữa:

– Đặc vụ Trung Cộng ở trong và ngoài nước đang tiến hành chiến tranh kinh tế, đây là một phần trọng yếu của chiến tranh siêu hạn, nhằm ra sức đoạt lấy từng đồng tiền của đối tượng bị đả kích (“vắt kiệt tài chính”).

– Từ sau năm 2019, kinh tế Đại lục suy thoái, những kẻ lừa đảo ngoài xã hội ngày càng nhiều, trong đó, một số kẻ lừa đảo có thể lợi dụng thiện tâm và sự nhẹ dạ cả tin của đồng tu, đặc biệt nhắm vào các nữ đồng tu cao tuổi, để lừa tiền trót lọt.

Cổ nhân có câu: “Ruồi không bâu quả trứng không có vết nứt.” Người hiện đại nói: “Không sợ người khác có dục vọng, chỉ sợ người khác không có thị hiếu.” Những sinh mệnh muốn hủy hoại người tu luyện chúng ta nói: “Các vị chấp trước vào điều gì thì sẽ mang đến cho các vị điều đó.”

Trong thời loạn thế đạo đức bại hoại như thế này, vào tháng 6 năm 2000, Sư phụ đã viết bài kinh văn “Tiến đến viên mãn” cho các đệ tử Đại Pháp, trong đó đã nhắc nhở chúng ta rõ ràng rằng:

“Một trong những cớ lớn nhất mà cựu thế lực [tà] ác hiện nay đang mượn để bức hại Đại Pháp chính là chấp trước căn bản của chư vị [vẫn] đang che đậy, từ đó mà gia [tăng] đại nạn này, muốn lấy những người đó tìm tách ra.”

“Chúng khống chế những kẻ tà ác nhắm thẳng vào hết thảy tâm của con người, hết thảy chấp trước, mà kiểm nghiệm các đệ tử Đại Pháp một cách toàn diện không bỏ sót {vô lậu} và phá vỡ; nếu như chư vị thật sự có thể trong tu luyện mà vứt bỏ chấp trước căn bản kia của con người, thì ma nạn tối hậu này đã không tà ác đến như vậy.”

Xin kiến nghị mỗi đệ tử Đại Pháp chân tâm muốn tu luyện đều học thuộc bài kinh văn này, đối chiếu với bản thân, cảnh tỉnh chính mình, để không còn bị mê lạc trước bất kỳ kẻ lừa đảo và sự dẫn dụ mê hoặc nào nữa, bảo trì lý trí và thanh tỉnh.

Ban Biên tập Minh Huệ Ngày 8 tháng 6 năm 2026


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/9/511188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/10/234665.html