[MINH HUỆ 30-11-2001] Trong tiến trình Chính Pháp, một số cựu thế lực vẫn kiên trì với an bài của chúng vốn đã lệch khỏi đặc tính của vũ trụ, can nhiễu Chính Pháp, thao túng con người phản đối Đại Pháp, bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp. Chúng ta là các đệ tử Đại Pháp tu theo Chính Pháp thì cần phải giống như Phật Đạo Thần trong vũ trụ, có trách nhiệm với hết thảy các nhân tố chính trong vũ trụ, do đó đối với những tà ác phá hoại Chính Pháp thì cần phải thanh trừ một cách kiên định và triệt để. Sư phụ giảng:

“Trừ ác cũng là làm Chính Pháp, cũng là cứu độ con người thế gian và chúng sinh.” (“Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực”)

Kỳ thực, trừ ác cũng là từ bi với những sinh mệnh đã bại hoại đến mức không thể cứu được nữa.

An bài của Chính Pháp là hết sức có trật tự, yêu cầu chúng ta hiện nay là thanh trừ những sinh mệnh tham gia phá hoại Đại Pháp, còn có một số sinh mệnh tuy đã trở nên bất hảo hoặc là hết sức xấu ác rồi, nhưng hiện nay nếu như không tham gia phá hoại Đại Pháp, thì không phải là đối tượng mà chúng ta cần thanh trừ trong thời kỳ Chính Pháp, đó là vấn đề mà thời Pháp Chính Nhân Gian trong tương lai cần giải quyết.

Việc trừ ác của đệ tử Đại Pháp hoàn toàn là xuất phát từ thuần thiện, là xuất phát từ trách nhiệm đối với Pháp, đối với chúng sinh, và đối với tu luyện của bản thân. Gần đây có một số ít học viên coi mọi mâu thuẫn và trở lực gặp phải trong cuộc sống, trong xã hội đều là ma, rồi phát niệm thanh trừ, mà xem nhẹ nhân tố trọng yếu nhất định phải làm trong tu luyện cá nhân là hướng nội tìm và đề cao tâm tính. Loại tâm này không chỉ dễ bị ma dùi vào sơ hở mà lợi dụng, khởi tác dụng phá hoại thanh danh của Đại Pháp, mà còn trực tiếp can nhiễu đến an bài có trật tự của Chính Pháp. Sư phụ khi lần đầu giảng về vấn đề phát chính niệm đã nghiêm khắc cảnh báo chúng ta:

“Nếu chư vị dùng để làm việc mà người tu luyện chẳng nên làm, thì không có tác dụng; niệm đầu vừa xuất hiện liền bị báo ứng hoặc rớt xuống tầng [dưới].” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001”)

Mỗi một bước đi của chúng ta trong Chính Pháp đều có thể trở thành tham chiếu lịch sử trong tương lai. Bởi vậy, các đệ tử Đại Pháp nhất định cần phải bảo trì thanh tỉnh, nhận thức Pháp dựa trên Pháp, dùng chính niệm, thiện niệm mà đối đãi với hết thảy, từ bi với chúng sinh.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 28 tháng 11 năm 2001


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2001/11/30/20667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2001/11/30/16375.html

Đăng ngày 23-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share