Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc – Ngày 21 tháng 4 năm 2026 (11 báo cáo)
[MINH HUỆ 21-04-2026] Tin tức hôm nay về Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 11 thành phố hoặc quận huyện tại 7 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 15 học viên gần đây đã bị bức hại chỉ vì kiên định đức tin của mình.
1. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Bà Trần Phượng Hà sắp bị xét xử
2. [Thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Giả Phượng Mẫn bị bắt
3. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Năm học viên bị bắt
4. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh] Lưu Văn Hoa bị giam giữ
5. [Thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây] Bà Lưu Thường Nga bị ngược đãi trong tù
6. [Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông] Bà Ngô Phượng Trân bị giam giữ
7. [Trùng Khánh] Bà Kim Học Chi bị giam giữ
8. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Ông Lý Quốc Trung bị giam giữ
9. [Thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương Á Phươgn và gia đình bị sách nhiễu
10. [Thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Thái Thượng Ngọc được trả tự do
11. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Yên Cảnh Thu bị giam giữ
1. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Bà Trần Phượng Hà sắp bị xét xử
Phiên tòa xét xử bà Trần Phượng Hà được tòa án quận Song Kiều lên lịch vào ngày 28 tháng 4 năm 2026.
2. [Thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Giả Phượng Mẫn bị bắt
Ngày 19 tháng 4 năm 2026, bà Giả Phượng Mẫn bị bắt khi đang nói chuyện với những người mua sắm tại một khu chợ đường phố. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu một chảo vệ tinh mà bà dùng để thu các chương trình truyền hình nước ngoài.
3. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Năm học viên bị bắt
Ngày 15 tháng 4 năm 2026, bà Chu Ngọc Liên, bà Lâm Hải Anh, Cao Vân và học viên họ Trương bị bắt tại nhà ông Viên Đức Tồn khi họ đang cùng nhau học các bài giảng Pháp Luân Công. Hơn 10 sĩ quan mặc thường phục lục soát nhà ông Viên và đưa năm học viên đến đồn cảnh sát Tân Nghênh.
Cảnh sát cưỡng chế thu thập dấu vân tay, mẫu máu và các dữ liệu sinh trắc học khác của các học viên. Cả ông Viên và bà Lâm đều đã được trả tự do. Tình trạng của ba học viên còn lại hiện chưa rõ.
4. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh] Lưu Văn Hoa bị giam giữ
Ngày 19 tháng 3 năm 2026, học viên Lưu Văn Hoa (chưa rõ giới tính) bị các sĩ quan thuộc Cục Cảnh sát Song Tháp bắt giữ tại nhà sau một thời gian bị theo dõi. Nhà của Lưu Văn Hoa bị lục soát. Hiện người này đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Triều Dương.
5. [Thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây] Bà Lưu Thường Nga bị ngược đãi trong tù
Ngày 29 tháng 11 năm 2021, bà Lưu Thường Nga, khoảng 73 tuổi, một nhân viên ngân hàng đã nghỉ hưu, bị bắt vì nói chuyện với hành khách về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên một chuyến xe buýt thành phố. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Ưng Đàm trong gần một năm và bị kết án bốn năm ba tháng tù. Bà bị đưa đến nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây vào ngày 15 tháng 11 năm 2022 và được trả tự do vào cuối tháng 1 năm 2026.
Trong thời gian thụ án tù, các tù nhân tát vào mặt bà, dùng giẻ nhét vào miệng bà và viết những lời lẽ lăng mạ lên ga trải giường và chăn của bà. Bà bị tạt nước mỗi ngày trong suốt vài tháng. Mỗi bữa họ chỉ cho bà một muỗng hoặc một thìa cơm, và đôi khi bỏ đói bà hoàn toàn. Bà cũng bị hạn chế tắm rửa và không được phát giấy vệ sinh. Đôi khi các tù nhân làm ướt ga trải giường của bà và ném áo len của bà vào bồn cầu. Bà bị từ chối quyền thăm gặp gia đình trong suốt thời gian ở tù, và họ chỉ được phép gọi cho bà một lần.
Ngoài lần bị bức hại gần đây nhất, bà Lưu cũng từng bị đưa vào trại lao động Nữ tỉnh Giang Tây hai lần trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến 2009, và bị kết án bốn năm tại nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây vào năm 2014.
6. [Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông] Bà Ngô Phượng Trân bị giam giữ
Ngày 17 tháng 7 năm 2025, bà Ngô Phượng Trân bị bắt. Bà bị giam giữ trong bảy tháng tại trại tạm giam Yên Đài và được trả tự do vào ngày 16 tháng 2 năm 2026. Các cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa ép bà viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.
7. [Trùng Khánh] Bà Kim Học Chi bị giam giữ
Ngày 3 tháng 4 năm 2026, bà Kim Học Chi, gần 70 tuổi, bị các cảnh sát đồn công an Thiên Cung Điếm bắt giữ sau khi có người tố cáo bà phát tờ rơi Pháp Luân Công. Cảnh sát đưa bà về nhà, ép bà mở cửa và lục soát. Họ tịch thu các sách và tài liệu in của Pháp Luân Công, một bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, một lư hương và các vật dụng khác. Sau đó, họ đưa bà đến đồn cảnh sát. Đêm hôm sau, bà bị đưa đến Trung tâm Cai nghiện Ma túy Thanh Mộc Quan và bị giam giữ trong năm ngày.
8. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Ông Lý Quốc Trung bị giam giữ
Ngày 16 tháng 4 năm 2026, ông Lý Quốc Trung, ngoài 60 tuổi, bị đồn trưởng đồn công an Quả Viên chụp ảnh khi ông đang nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại khu chợ đường phố Tống Học Tân Trang. Cảnh sát bắt ông vào ngày hôm sau và lục soát nhà ông. Ông bị giam giữ tại trại tạm giam số 2 thành phố Đường Sơn và được trả tự do vào tối ngày 19 tháng 4.
9. [Thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương Á Phương và gia đình bị sách nhiễu
Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2025, bà Vương Á Phương và gia đình liên tục phải đối mặt với sự sách nhiễu từ cảnh sát đồn công an Kiến Thiết. Họ sống trong sợ hãi và phải chịu đựng sự đau khổ tột cùng về tinh thần.
10. [Thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Thái Thượng Ngọc được trả tự do
Ngày 6 tháng 4 năm 2026, bà Thái Thượng Ngọc được trả tự do sau khi mãn hạn tù.
11. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Yên Cảnh Thu bị giam giữ
Ngày 14 tháng 3 năm 2026, bà Yên Cảnh Thu đã bị cảnh sát đồn công an Kim Hồ Lộ bắt giữ. Hai tuần sau, gia đình bà mới nhận được lệnh bắt giữ bà qua đường bưu điện.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/21/509000.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/5/233893.html
